Quyết tâm vượt khó trên đất Thái

Thể thao Việt Nam đang trong giai đoạn “nước rút” hướng tới kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực vào tháng 12.

Nguyễn Thị Oanh vẫn là đầu tàu của điền kinh Việt Nam. Ảnh | KHẢ HÒA
Nguyễn Thị Oanh vẫn là đầu tàu của điền kinh Việt Nam. Ảnh | KHẢ HÒA

Kỳ SEA Games 33 lần này được dự báo là nhiều thách thức và cam go dành cho các vận động viên khi phải đối mặt với nhiều áp lực, từ kỳ vọng thành tích đến sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ.

Trên đất Thái Lan, SEA Games 33 sẽ được diễn ra từ 9-20/12 ở 3 thành phố chính là Bangkok, Chonburi và Songkhla với 50 môn thể thao chính thức và 3 môn trình diễn tranh 569 bộ huy chương. Sau thành công dẫn đầu SEA Games 32-2023 tại Campuchia với 136 HCV, 105 HCB và 114 HCĐ, thể thao Việt Nam (TTVN) sẽ tranh tài ở 45 môn, phân môn tại SEA Games 33. Và một trong những thay đổi lớn nhất trong chiến lược của chúng ta là tập trung vào các môn Olympic cốt lõi nhằm nâng tầm thành tích ở đấu trường lớn hơn.

“Đoàn TTVN phấn đấu giành 80 đến 100 HCV, đứng trong nhóm đầu toàn đoàn, trong đó quyết tâm đạt thứ hạng cao nhất có thể, giữ vững vị thế, thành tích ở những môn Olympic và thế mạnh của mình”, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Thể dục Thể thao Việt Nam chia sẻ.

Tuy nhiên, hành trình chinh phục đại hội lần này của TTVN được dự báo sẽ không bằng phẳng, với nhiều khó khăn. Thái Lan đã bỏ đi những môn thế mạnh của các quốc gia khác, cũng như tổ chức các môn nội dung có lợi cho nước chủ nhà và khiến cho Việt Nam mất đi hàng chục cơ hội giành HCV, trong đó điển hình là vovinam hay lặn. Bộ môn cờ đã bị loại bỏ hầu hết các nội dung mà Việt Nam sở hữu nhiều kỳ thủ hàng đầu khu vực và thế giới như Lê Quang Liêm. Thay vào đó, họ bổ sung hai môn cờ mang tính địa phương là cờ Asean và cờ Maruk.

Còn Billiards và Snooker, Thái Lan cũng bất ngờ loại bỏ hai nội dung carom và pool vốn là chuẩn mực của billiards thế giới, chỉ tổ chức Snooker và English. Điều này khiến Billiards Việt Nam chịu thiệt lớn khi những tay cơ đẳng cấp Trần Quyết Chiến, Dương Quốc Hoàng... không được “ra trận”. Hay, biểu tượng của eSports thế giới - Liên Minh Huyền Thoại cũng bị gạch bỏ... Bên cạnh đó, chủ nhà Thái Lan còn làm dư luận ngạc nhiên khi đưa vào hàng loạt môn thể thao mùa đông như trượt băng, trượt tuyết... khiến TTVN không đăng ký tham dự. Chưa hết, nhiều nội dung các môn thế mạnh của xứ chùa Vàng cũng được vào chương trình thi đấu, như: muay, sepak takraw, bi sắt, bóng rổ...

kinh-ngu-nguyen-huy-hoang-mang-theo-nhieu-ky-vong-den-sea-games-33-anh-ngoc-duong.jpg
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng mang theo nhiều kỳ vọng đến SEA Games 33. Ảnh | NGỌC DƯƠNG

Không chỉ là thách thức ở những yếu tố khách quan, SEA Games 33 càng khó khăn hơn khi một số môn trọng tâm của TTVN thiếu vắng các gương mặt ngôi sao. Đội tuyển bóng chuyền nữ sẽ không có Nguyễn Thị Bích Tuyền để chinh phục mục tiêu lịch sử: lật đổ ngôi vị số 1 của Thái Lan. Niềm hy vọng lớn nhất của bơi lội Việt Nam vẫn đặt vào Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên và Phạm Thanh Bảo. Trong đó, Huy Hoàng - chủ nhân của 5 HCV SEA Games, vẫn duy trì phong độ ổn định và bản lĩnh. Tuy vậy, phần lớn lực lượng còn lại như Võ Thị Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân, Tuấn Anh... đều còn rất trẻ, cần thêm thời gian rèn giũa và tích lũy kinh nghiệm. Điền kinh với Nguyễn Thị Oanh làm “đầu tàu”, cũng đối diện bài toán nan giải khi Nguyễn Thị Huyền chia tay đường đua và Trần Thị Nhi Yến vì lý do cá nhân.

Nhận thức rõ những thách thức, TTVN đã có những bước chuẩn bị bài bản từ đầu năm 2025, các môn mũi nhọn đã được xác định rõ để tranh HCV tại SEA Games 33, đồng thời hướng tới chuẩn bị cho ASIAD và Olympic. Trọng tâm đầu tư tập trung đi tập huấn nước ngoài vào những môn có giá trị quốc tế cao như điền kinh, bơi, bắn súng, bắn cung, taekwondo, karate, đấu kiếm, cử tạ, canoeing, thể dục dụng cụ, boxing, judo, jujitsu, wushu, cùng các môn đồng đội chủ lực như bóng đá, bóng chuyền trong nhà và bóng bàn.

Thực tế cho thấy, nhiều đội tuyển TTVN đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ mạnh mẽ và SEA Games 33 chính là cơ hội quý giá để lớp trẻ tài năng được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành. Song hành cùng đó, các tuyển thủ quốc gia vẫn miệt mài tập luyện, nỗ lực vượt qua khó khăn với quyết tâm bùng nổ để mang về những thành tích cao nhất, khép lại năm 2025 nhiều dấu ấn, tự hào và thành tựu rực rỡ của thể thao nước nhà.