Hướng tới ABG 5 - Việt Nam 2016

Quyết tâm rực sáng đại dương

Sau SEA Games 22-2003, Asian Indoor Games 3-2009 thì Đại hội thể thao bãi biển châu Á 5 (Asian Beach Games- ABG 5) là đại hội thể thao quốc tế tầm cỡ được tổ chức ở Đà Nẵng, Việt Nam trong năm 2016. Đây sẽ là dịp tốt để du lịch biển Việt Nam phát triển và là cơ hội để đất nước ta quảng bá hình ảnh thân thiện, hấp dẫn với bạn bè thế giới.

Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên bên cạnh quốc kỳ Thái-lan như một sự chuyển giao của ABG 4 với ABG 5. Ảnh: Jakapop Adam
Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên bên cạnh quốc kỳ Thái-lan như một sự chuyển giao của ABG 4 với ABG 5. Ảnh: Jakapop Adam

Đại hội thể thao bãi biển là một trong những đại hội thể thao lớn nhất châu Á, do Ủy ban Olympic châu Á (OCA) sáng lập và diễn ra lần đầu tiên năm 2008 tại Bali (Indonesia) theo chu kỳ hai năm/ lần. Tiếp đó là tại Muscat (Oman) năm 2010, lần thứ ba tại Hải Dương (Trung Quốc) năm 2012, và gần đây nhất, ABG 4 ở Phuket (Thái-lan) năm 2014.

ABG 5 ban đầu dự kiến được tổ chức tại bãi biển thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) và hai địa phương lân cận là Đà Nẵng, Bình Thuận sẽ đảm nhiệm hỗ trợ. Tuy nhiên, qua khảo sát của OCA, với sự cân nhắc về vị trí địa lý, khí hậu, giao thông, tiết kiệm kinh phí, tiềm năng phát triển du lịch..., thành phố Đà Nẵng đã được lựa chọn là điểm đến duy nhất của ABG 5 trong thời gian từ 24-9 đến 3-10-2016. Với Slogan của ABG 5 là “Tỏa sáng đại dương, rực sáng tương lai” (Shining Sea, Bright Future), nhằm truyền tải thông điệp tới bạn bè quốc tế về đất nước Việt Nam tươi đẹp, có ánh nắng chan hòa, biển xanh, cát trắng, con người thân thiện, hiếu khách, luôn đoàn kết và tích cực hội nhập trong một thế giới hòa bình, hướng tới tương lai rực sáng.

Theo ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó Trưởng ban Thường trực BTC ABG 5, dự kiến tham dự ABG 5 có 45 đoàn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á với khoảng 10.000 người. Gồm các VĐV, HLV; cán bộ các đoàn thể thao; quan chức, khách mời là nguyên thủ, lãnh đạo các quốc gia, vùng lãnh thổ, Hội đồng OCA và Ủy ban Olympic quốc gia, các tổ chức thể thao quốc tế; các trọng tài quan chức kỹ thuật của các Liên đoàn thể thao quốc tế; cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên tham gia công tác tổ chức, điều hành Đại hội; phóng viên, nhân viên truyền thông trong nước và quốc tế...

Qua đó, các đoàn thể thao sẽ được bố trí ăn, nghỉ tại các khách sạn từ ba đến năm sao theo dọc bờ biển. Lần này, thay vì các đoàn ở theo từng quốc gia, các VĐV được bố trí ở theo từng môn thi đấu để thuận tiện cho việc di chuyển đến các địa điểm thi đấu, chỉ phải đi lại dọc theo trục đường Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa. Đặc biệt, việc ăn uống của các đoàn VĐV sẽ rất được chú trọng. Không chỉ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, các khách sạn cũng lưu tâm đến khẩu phần ăn, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa phù hợp với nghi thức tôn giáo của từng VĐV ở mỗi quốc gia.

Đoàn Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đầy đủ các môn thi và hầu hết nội dung, với mục tiêu là đứng tốp ba và giành từ 15 tới 20 HCV (so với vị trí thứ năm tại ABG 4). Thi đấu trên sân nhà là một lợi thế, nhưng các môn thể thao trên cát tại Việt Nam chưa được phổ biển và đầu tư nhiều, không có VĐV thường xuyên (trừ bóng chuyền bãi biển). Số đông các VĐV sẽ được chuyển từ những môn thể thao thành tích cao hiện tại qua làm quen tập luyện trên cát một thời gian rồi bước ra thi đấu.

ABG 5 sẽ có 14 môn thi đấu với 22 phân môn và 165 bộ huy chương. Trong đó gồm: Thể thao dưới nước (bơi Marathon, Bóng nước), Kabaddi, Bóng đá nam, Bóng chuyền, Bóng ném, Bóng rổ 3x3, Cầu mây, Võ thuật (Vật, Sambo), Jujitsu, Kurash, Pencak Silat, Vovinam, Muaythai, Võ cổ truyền Việt Nam), Đá cầu, Bi sắt, Thể hình, Bóng gỗ, Rowing và Điền kinh. Các môn thi đấu sẽ tranh tài trên ba cụm sân thi đấu ở Công viên Biển Đông, khu vực bãi biển Mỹ Khê và khu vực gần khách sạn Dana Beach. Ưu điểm của Đà Nẵng là bờ biển rộng, trải dài, ít thoải và vỉa hè dọc đường khá thoáng, nên việc bố trí các khu vực thi đấu hết sức thuận lợi.

Có thể nói, việc đăng cai ABG 5 có ý nghĩa to lớn về thể thao, chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, ngoại giao và du lịch; góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây cũng là cơ hội tốt để Việt Nam biểu dương sức mạnh về thể thao, giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống lịch sử văn hóa, về đất nước và con người Việt Nam.

Thi đấu trên sân nhà là một lợi thế, nhưng các môn thể thao trên cát tại Việt Nam chưa được phổ biển và đầu tư nhiều.