Quần áo làm từ... sữa

Không chỉ là nguồn thực phẩm dinh dưỡng, giờ đây, sữa cũng có thể dùng để sản xuất thời trang. Ðó là sáng kiến độc đáo của một nhà sinh vật học, kiêm thiết kế thời trang người Ðức, An-kơ Ðô-mác-kơ, 28 tuổi.

Cô An-kơ đã tìm cách tách prô-tê-in ra khỏi thành phần sữa lên men, làm sữa biến đổi sang trạng thái rắn, sau đó được ép nhỏ thành những sợi chỉ để dệt thành vải. Ðó là loại chỉ sinh thái mang tên eco-thread, an toàn, không gây kích ứng da cho người dùng và thân thiện với môi trường. Hơn thế, lượng sữa được sử dụng làm nguyên liệu để tạo chỉ sinh thái có giá thành khá hợp lý, bởi nó được tận dụng từ những loại sữa có chất lượng thấp hoặc đã bị bỏ đi. Tuy nhiên, sau khi biến thành vải, nó không hề gây hại cho sức khỏe. "Vải sữa" có thành phần lớn là prô-tê-in nên an toàn, thân thiện, mượt mà, thậm chí rẻ hơn lụa tơ tằm. Một bộ quần áo loại này có giá khoảng từ 210 đến 280 USD. Bạn có thể giặt quần áo làm từ "vải sữa" như đối với quần áo thông thường mà không phải e ngại bất cứ vấn đề gì.

Sống bằng tim nhựa

Các bác sĩ phẫu thuật ở Bệnh viện Pap-hua, Cam-bri-giơ-sai (Anh) vừa đưa vào lồng ngực bệnh nhân Mat-thêu Grin một trái tim bằng nhựa nhân tạo. Năm 1980, các bác sĩ đã sử dụng tim nhân tạo nhưng bệnh nhân phải lưu trú tại bệnh viện để được theo dõi. Nhưng với sự tiến bộ vượt bậc này, trái tim nhân tạo bằng nhựa đã thực hiện một cuộc "cách mạng hóa" cuộc sống. Bệnh nhân có thể trở về nhà với một thiết bị điều khiển cầm tay khoảng 6kg trong ba-lô. Hiện nay ông Grin, 40 tuổi, đang trong giai đoạn chờ ghép tim và do chưa có tim thích hợp nên ông còn phải tạm sử dụng tim nhựa. Với trái tim nhựa này, bệnh nhân

Mat-thêu Grin có thể leo cầu thang, đi bộ và trở lại với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên các y, bác sĩ khuyến cáo rằng trái tim nhân tạo này không nên được sử dụng quá lâu vì có thể gây nhiễm trùng. Thành công này đã mở cánh cửa hy vọng cho những bệnh nhân suy tim nặng, cần phải cấy ghép tim để tiếp tục cuộc sống.