Ông Troussier và thử thách đầu tiên

Sau giải giao hữu Doha Cup vừa qua, tân HLV Philippe Troussier sẽ bước vào giải đấu chính thức đầu tiên cùng U22 Việt Nam tại SEA Games 32 sắp tới. Thế nhưng, với những gì đã thể hiện tại Doha Cup, chúng ta không khỏi lo lắng cho hành trình bảo vệ ngôi vương của thầy trò chiến lược gia người Pháp khi nằm ở bảng đấu “tử thần”.
0:00 / 0:00
0:00
Thầy trò HLV Troussier quyết tâm bảo vệ chức vô địch tại SEA Games 32.
Thầy trò HLV Troussier quyết tâm bảo vệ chức vô địch tại SEA Games 32.

Sau 3 trận toàn thua với 0 bàn thắng, đứng thứ 10/10 tại U23 Doha Cup, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự lo lắng với màn trình diễn của các học trò của HLV Philippe Troussier.

Tuy nhiên, đó có thể chưa phải là thảm họa đối với các cầu thủ trẻ như những lần trả lời phỏng vấn lạc quan của HLV Philippe Troussier. Kể từ ngày trở lại Việt Nam cầm quân, ông đã liên tục nói về giấc mơ World Cup và trước mắt vị thuyền trưởng này sẽ phải đối mặt với áp lực đầu tiên là bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 32.

Theo kết quả bốc thăm, U22 Việt Nam sẽ nằm tại bảng B được đánh giá là “khó nhằn” cùng các đối thủ Thái Lan, Malaysia, Lào và Singapore. Năm nay, những đội bóng lớn trong khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia đều mang theo quyết tâm lật đổ sự thống trị của Việt Nam.

Bên cạnh đó, cùng lợi thế sân nhà, Campuchia cũng nổi lên như một ứng viên nặng ký với sự dày công chuẩn bị kỹ lưỡng từ cách đây hơn 10 năm. Và đội bóng xứ chùa Tháp sẽ là một kẻ ngáng đường khó chịu với bất kỳ đội bóng nào muốn lên ngôi vô địch. Việc sớm chạm trán kình địch Thái Lan và đối thủ nhiều duyên nợ khác là Malaysia, đến đúng thời điểm HLV Philippe Troussier đang cần chứng tỏ mình.

Rõ ràng là sau thất bại ở Doha Cup khiến nhiều người lo lắng cho hành trình tại SEA Games 32 của thầy trò HLV Troussier, bởi chỉ 1 lần sẩy chân thôi là chúng ta sẽ có nguy cơ bị loại rất cao. Nó khác hẳn với hồi HLV Park Hang-seo dẫn dắt lên ngôi liên tiếp hai kỳ SEA Games với những nhân tố đồng đều, quen thuộc đã có quá trình thi đấu gắn kết.

Ông Troussier đương nhiên hiểu được áp lực của quá khứ để lại, nhưng có lẽ không lường trước khó khăn lớn đến thế khi cầm U22 Việt Nam non trẻ thiếu kinh nghiệm và sân chơi cọ xát. Song đây cũng là cơ hội cho vị tân HLV này thể hiện hết tài năng của mình để xông pha cùng bóng đá Việt Nam trong những năm tới.

Có thể thấy về mặt chiến thuật, HLV Troussier khá giống với người tiền nhiệm Park Hang-seo khi cho U23 Việt Nam vận hành với sơ đồ 3 trung vệ, linh hoạt biến đổi từ 3-4-3 ở trạng thái tấn công sang sơ đồ phòng ngự 5-4-1, hay cũng có thể thành 3-5-2 hoặc 5-3-2.

Ông Troussier và thử thách đầu tiên ảnh 1

Ảnh | VFF

Tuy nhiên, về cách triển khai lối chơi thì hoàn toàn khác. Trong khi ông Park ưa thích lối chơi phòng ngự phản công, thì chiến lược gia người Pháp ưu tiên lối đá kiểm soát bóng. Tại Doha Cup, U23 Việt Nam sẵn sàng triển khai tấn công ngay từ phần sân nhà với những đường chuyền ngắn, ít chạm ngay cả khi đối đầu với những đối thủ mạnh như U23 Iraq và U23 UAE.

Thậm chí khi phải chơi thiếu người, HLV Troussier vẫn chỉ đạo không co cụm phòng ngự mà chủ động kiểm soát, triển khai tấn công và cũng tạo được một số cơ hội. Tuy nhiên, cách chơi ấy cũng bộc lộ những điểm yếu khi bị đối phương phản đòn. Với thể hình, thể lực thua kém, các cầu thủ trẻ của chúng ta không kịp lui về hoặc bị đối phương chiếm vị trí ở các tình huống không chiến.

Khi mà SEA Games 32 đã gần kề, HLV Troussier sẽ còn rất nhiều việc phải làm để vực dậy tinh thần và sức mạnh của các học trò như ông chia sẻ: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ hướng tới việc hoàn thiện và gia cố những thiếu sót tại giải Doha Cup vừa qua. Những trận đấu tại Qatar đã tạo điều kiện quý giá cho toàn đội thu về trải nghiệm cọ xát chất lượng với các đối thủ có trình độ cao hơn ở đẳng cấp châu lục mà chắc chắn cầu thủ không thể có được nếu chỉ thi đấu trong nước”.

Có một điều tích cực đến từ các con số thống kê của U23 Việt Nam tại Doha Cup vừa qua đó là, trong trận đấu với U23 Iraq chúng ta có tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 53%, với U23 Kyrgyzstan là 58% và 47% là tỷ lệ của U23 Việt Nam khi đối đầu với U23 UAE vượt trội về mọi mặt.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là giải đấu giao hữu, không mang nặng thành tích và là nơi để HLV Troussier thử nghiệm về con người, lối chơi. Nhưng SEA Games thì hoàn toàn khác. Đây là giải đấu chính thức và U22 Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch. Quan trọng hơn, đây cũng là bước chạy đà để bóng đá Việt Nam hướng tới mục tiêu tranh vé dự World Cup 2026 và cơ hội để HLV Troussier lấy niềm tin từ người hâm mộ nước nhà.