Đồng Tháp hướng về Tết Độc lập của dân tộc

Trong không khí tưng bừng của cả nước hướng về 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng náo nức tổ chức các hoạt động kỷ niệm với sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu phủ kín khắp các tuyến phố, cơ quan, công trình công cộng, nhà dân…

Tiến sĩ Võ Văn Sơn, giảng viên trẻ của Trường đại học Tiền Giang chụp ảnh cùng cờ Tổ quốc.
Tiến sĩ Võ Văn Sơn, giảng viên trẻ của Trường đại học Tiền Giang chụp ảnh cùng cờ Tổ quốc.

Tinh thần ngày lễ trọng đại của đất nước luôn bất diệt trong lòng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ cả nước nói chung và Đồng Tháp nói riêng.

Giới trẻ hướng về Tổ quốc

Những ngày qua, chị Lê Thị Tuyến, chủ quán cà phê Mori ở đường Nguyễn Hữu Trí, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp đã trang trí quán của mình với rất nhiều cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, khẩu hiệu… để vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, vừa để khách đến đây tưởng nhớ những trang sử hào hùng của cha ông, đặc biệt là giới trẻ hôm nay phải thấy được vai trò và trách nhiệm của mình khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

ndo_br_dsc-0115-3913.jpg
Lê Nguyễn Huyền Nhân, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp chụp ảnh tại quán cà-phê Mori.

Khoác lên mình chiếc áo dài trắng, chụp ảnh với cờ Tổ quốc, nón lá hình cờ Tổ quốc, em Lê Nguyễn Huyền Nhân, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Em chọn mặc áo dài không phải chỉ để chụp ảnh, mà vì mình muốn nhắc nhở bản thân phải luôn trân trọng những giá trị mà cha ông đã gìn giữ, trong đó, có tà áo dài truyền thống của dân tộc”.

Là giảng viên trẻ của Trường đại học Tiền Giang, Tiến sĩ Võ Văn Sơn cùng các bạn sinh viên ở trường chụp ảnh lưu niệm ở quán cà phê Mori đã tâm sự: “Những hình ảnh các bạn trẻ, nhất là sinh viên, học sinh cùng nhau chụp lại khoảnh khắc trong những ngày đại lễ, đăng tải trên mạng xã hội, cho thấy tinh thần gắn bó, tình yêu quê hương và niềm hứng khởi của tuổi trẻ. Các bạn đã biến không khí kỷ niệm trọng đại thành những dấu ấn sống động, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và truyền thống cách mạng đến với cộng đồng. Điều này cũng phản ánh sự thay đổi trong cách thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử: không chỉ qua sách vở mà còn bằng cảm xúc, trải nghiệm và sự sẻ chia trong đời sống số”.

ndo_br_dsc-0102-4076.jpg
Cảng Du thuyền Mỹ Tho là một trong những điểm nhấn khi khách du lịch đến với Đồng Tháp.

Trong những ngày này, Cảng Du thuyền Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) rực rỡ cờ Tổ quốc cùng các khẩu hiệu hướng về đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Mỹ Tho Lương Thị Diễm Trang cho biết: “Mỗi tháng, Cảng Du thuyền Mỹ Tho đón khoảng 15.000 lượt khách. Vì vậy, thông qua các hoạt động này, chúng tôi muốn gửi thông điệp đến với mọi người: được sống trong hòa bình không chỉ là niềm hạnh phúc lớn lao mà chính là lời nhắc mỗi chúng ta về trách nhiệm thiêng liêng phải tiếp nối ngọn lửa yêu nước, biến lòng biết ơn thành hành động thiết thực”.

Để xứng đáng với truyền thống cha anh, bà Lương Thị Diễm Trang mong muốn thế hệ trẻ hôm nay không chỉ dừng lại ở niềm tự hào, mà cần biến tinh thần đó thành hành động cụ thể. Mỗi bạn trẻ phải nuôi dưỡng ý chí khát vọng, tinh thần trách nhiệm công dân, sống có lý tưởng, dám dấn thân và cống hiến cho cộng đồng, cho Tổ quốc.

Đồng Tháp vươn mình cùng đất nước

80 năm gợi niềm tự hào và xúc động về lịch sử dân tộc, là dịp tri ân thế hệ đi trước và nhắc thế hệ hôm nay phải biết trân trọng giá trị của hòa bình, tiếp tục viết nên trang sử mới bằng học hỏi, cống hiến và khát vọng vươn lên.

Theo đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đồng Tháp cũng đang chuyển mình nhanh chóng để có bước phát triển nhanh, bứt phá. Trong giai đoạn mới, Đồng Tháp xác định hướng chiến lược là phát triển nhanh và bền vững, trên nền tảng chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ.

Tỉnh Đồng Tháp kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển “Toàn diện-trọng tâm-kết nối-bứt phá và phát triển bền vững”, lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng tinh thần và đổi mới làm động lực. Phát triển kinh tế gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu phát triển văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp với các chuẩn mực đặc trưng “nghĩa tình, năng động, sáng tạo”.

ndo_br_dsc-0110-462-8644.jpg
Thế hệ trẻ hứa hẹn sẽ viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Mục tiêu của tỉnh Đồng Tháp là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng phát triển và ý chí tự lực, tự cường của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030, Đồng Tháp trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đời sống người dân nâng cao, văn hóa-xã hội tiến bộ, quốc phòng-an ninh bảo đảm.

Đồng chí Lê Quốc Phong cho biết: Mục tiêu đó vừa là yêu cầu, định hướng, đồng thời là động lực thúc đẩy cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân Đồng Tháp chung sức, đồng lòng, tập trung trí tuệ, tâm sức, quyết tâm cao nhất để không chỉ thực hiện tốt mà còn phải thực hiện được trong thời gian sớm nhất.

Trước mắt, địa phương tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2025, đặc biệt là các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, các giải pháp quyết liệt trong thu hút đầu tư, giải ngân đầu tư công hiệu quả, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, các dự án liên vùng, dự án giao thông nội tỉnh và hạ tầng đô thị...

Trong giai đoạn phát triển bứt phá, tăng tốc, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra nhiều yêu cầu mới, đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức.

Đồng chí Lê Quốc Phong cho biết thêm: “Tiếp nối tinh thần Cách mạng Tháng Tám lịch sử, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tôi tin tưởng rằng với quyết tâm, khí thế và niềm tự hào của người dân Đồng Tháp, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được; phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa Đồng Tháp phát triển nhanh, có chất lượng sống tốt, nâng cao vị thế cạnh tranh, là điểm đến hấp dẫn, hiện đại, với nền văn hóa đặc trưng miền Tây Nam Bộ và con người nghĩa tình, năng động, sáng tạo”.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp kêu gọi toàn thể người dân Đồng Tháp, dù đang ở bất cứ nơi đâu, hãy luôn dành tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ, tham gia vào hành trình phát triển của quê hương. Thành quả, tinh thần, tình cảm của người Tiền Giang, Đồng Tháp trước đây, chung dòng sông Tiền, giờ sẽ hòa chung, nhân lên nhiều lần, cùng nhau vun đắp, dồn tâm, góp sức cho quê hương Đồng Tháp mới. Mỗi bước phát triển của Đồng Tháp mới sẽ là niềm vui chung, niềm tự hào chung của những người con quê hương trải dài từ đất biển Gò Công đến vùng biên giới Hồng Ngự.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.