Sớm kiểm tra, xử lý hành vi san ủi, xây trái phép ở thôn Phia Đăm, tỉnh Thái Nguyên

Thời gian qua, tại thôn Phia Đăm, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Linh tự ý san gạt, cải tạo mặt bằng, mở đường qua nhiều diện tích rừng khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép. Việc san ủi trái phép có dấu hiệu hủy hoại đất rừng, ảnh hưởng tới công trình nước sạch, đất rừng và đời sống nhân dân.

Trên diện tích san ủi, lấp đất hơn 3ha khi chưa có hồ sơ chuyển mục đích được phê duyệt, công ty đã xây dựng nhiều nhà, xưởng. (Ảnh: TUẤN SƠN)
Trên diện tích san ủi, lấp đất hơn 3ha khi chưa có hồ sơ chuyển mục đích được phê duyệt, công ty đã xây dựng nhiều nhà, xưởng. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Ồ ạt san ủi

Phia Đăm là một trong những thôn khó khăn thuộc xã Bằng Thành, xã cách trung tâm hành chính tỉnh Thái Nguyên khoảng 250km. Cuộc sống yên bình của người dân Phia Đăm bắt đầu xáo trộn khi từ tháng 4/2025, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Linh (công ty) ồ ạt san ủi, cải tạo mặt bằng trên nhiều diện tích đất lâm nghiệp trong thôn.

Anh Đ.V.N, một người dân trong thôn cho biết, tôi có vài nghìn mét vuông đất lâm nghiệp đang canh tác ngô, trồng rừng ổn định hằng năm. Tuy nhiên, thời gian qua, đột nhiên, công ty tiến hành san ủi, lấp hàng trăm mét vuông đất của anh mà không hề thông báo hay thỏa thuận gì với anh.

Anh Đ.V.N cho biết, sau khi phát hiện, anh lên tìm gặp công ty để làm rõ sự việc thì công ty thỏa thuận sẽ đền bù cho anh với giá 70 nghìn đồng/m2. Sự việc tưởng kết thúc thì đến ngày 20/10, anh N lại phát hiện công ty tiếp tục san ủi, lấp thêm một số diện tích đất của gia đình.

Tại hiện trường vụ việc ở khu vực đồi Phia Làn, con đường mòn vào khu sản xuất của nhân dân được công ty cho san ủi mở rộng nền lên khoảng 3m, đất sau san ủi hất đổ xuống taluy âm.

Trên diện tích hơn 3ha đất lâm nghiệp đã bị san ủi nham nhở, công ty đã cho xây dựng 11 nhà xưởng quy mô lớn.

Trong khu vực này tập kết nhiều ô-tô, máy xúc, máy ủi… Phía trên đồi cao công ty đã cho xây dựng một trạm biến áp.

z7136857457850-51be248a5a1c7350a7e3f1a0db01cbbb-1335.jpg
Chưa có hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định nhưng công ty đã xây dựng, lắp đặt một trạm biến áp trong khu vực đã san ủi, lấp đất. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Đặc biệt, tại khu vực đồi Lủng Chè, công ty đã mở một con đường dài khoảng gần 2km đi từ Phia Đăm, xuyên qua nhiều diện tích rừng sản xuất của người dân đi về phía thôn Pác Nặm.

Theo Trưởng thôn Phia Đăm Hoàng Thồng Trình, việc san ủi của công ty đã thực hiện trên đất của 6 hộ dân trong thôn trong thời gian dài.

Còn theo Trưởng thôn Pác Nặm Phạm Văn Nhất, quá trình công ty mở đường từ Phia Đăm tới Pác Nặm đã làm bẹp một số đường ống dẫn nước của người dân thôn Pác Nặm. Điều này khiến lượng nước sinh hoạt về yếu ảnh hưởng tới đời sống của 30 hộ dân trong thôn. Hiện tại, công ty đã khắc phục cho người dân.

Cũng theo ông Nhất, việc công ty thỏa thuận với các hộ dân về giá cả đền bù ra sao thôn không nắm được do công ty làm việc, thỏa thuận riêng với từng hộ gia đình.

Cần kiểm tra, xử lý nghiêm

Tìm hiểu được biết, ngày 6/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn cũ đã ban hành quyết định số 1812/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Linh thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến quặng chì-kẽm khu vực Phia Đăm-Khuổi Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm (nay là xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên).

Theo quy định tại quyết định này thì triển khai dự án, công ty phải hoàn thiện thủ tục thiết kế, đánh giá tác động môi trường, cấp phép khai thác mỏ, đất đai trước khi thi công xây dựng cơ bản mỏ và tiến hành khai thác khoáng sản.

Tuy nhiên, thực tế, khi chưa hoàn thiện các thủ tục này, công ty đã ồ ạt tiến hành san ủi, tự ý mở đường, tự ý thỏa thuận đền bù cho các hộ dân khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Từ tháng 4/2025, công ty đã bắt đầu tiến hành san ủi nhưng đến ngày 19/9, Ủy ban nhân dân xã Bằng Thành vẫn chưa hề nhận được bất cứ hồ sơ thủ tục nào có liên quan của công ty được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và cấp phép.

Công ty tự ý san ủi, có dấu hiệu của hành vi hủy hoại đất và tự chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang đất giao thông nhưng không có bất cứ hồ sơ, thủ tục nào về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Diện tích san ủi tại thời điểm cuối tháng 8/2025 vào khoảng 5.000m2.

dji-0899-8896.jpg
Một đoạn trong tuyến đường công ty tự ý mở qua đất rừng từ thôn Phia Đăm đến thôn Pác Nặm. (Ảnh; TUẤN SƠN)

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Bằng Thành, đến ngày 19/9, công ty chưa cung cấp được các hồ sơ liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng đã tự ý san ủi, dựng lán trại, tự mở đường gây bức xúc cho người dân; tác động đến nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu; phương tiện tải trọng lớn làm hỏng đường giao thông nông thôn.

Từ ngày 21/8/2025, Ủy ban nhân dân xã Bằng Thành sau khi kiểm tra đã yêu cầu công ty dừng ngay mọi hoạt động tự ý san ủi, mở đường, xây dựng, lắp đặt hạng mục các công trình cho tới khi hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Tuy nhiên, phía công ty không dừng san ủi mà vẫn tiếp tục phớt lờ chỉ đạo của xã Bằng Thành, tiếp tục triển khai nhiều hạng mục theo cách “không cần xin phép, không cần giấy phép”. Cho đến ngày 20/10, diện tích bị san ủi, mở đường đã lên tới hơn 3ha trên đất lâm nghiệp.

Việc mở rộng san ủi, lấp đất này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 33.200m2 đất rừng của 8 hộ dân ở thôn Phia Đăm và 7.500m2 đất rừng của 19 hộ dân ở thôn Pác Nặm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, công ty tự ý thỏa thuận đền bù với các hộ dân này để thực hiện san ủi nhưng chưa hề được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, đặc biệt là về chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong khi đó, theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm số 1, vị trí san ủi, xây dựng các công trình phụ trợ của công ty có diện tích 3,2ha thuộc các lô rừng 8, 18, 19, 21, 24, 25, 26 khoảnh 8, tiểu khu 7, quy hoạch rừng sản xuất.

Vị trí mở đường có chiều rộng trung bình 7m, chiều dài tuyến gần 2km đi qua 17 lô đất rừng. Trong đó, có 10 lô quy hoạch rừng sản xuất là rừng tự nhiên; 3 lô quy hoạch rừng sản xuất rừng trồng; 1 lô quy hoạch đất nông nghiệp; 1 lô quy hoạch đất trống; 3 lô ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

z7072628410918-8bd759f8aa5dcfb11fa6db11a78bfc01-9257.jpg
Tuyến đường công ty mở qua đất rừng của 18 hộ dân thôn Pác Nặm được thực hiện bằng cách tự thỏa thuận với các hộ dân. (Ảnh: TUẤN SƠN).

Tại thời điểm kiểm tra hiện trường san ủi phát hiện một số cây gỗ bị tác động, gẫy, đổ nằm trong lô rừng quy hoạch rừng trồng.

Tại buổi làm việc với Tổ liên ngành của xã Bằng Thành vào ngày 28/9/2025, đại diện công ty cho biết, công ty đang thực hiện các thủ tục để xin cấp phép khai thác khoáng sản và tự thỏa thuận với các hộ gia đình, cá nhân về việc đền bù đất và tài sản trên đất.

Công ty cũng khẳng định, việc mở đường từ Phia Đăm đi Pác Nặm là do được sự đồng ý của hộ gia đình, cá nhân hai thôn đề xuất nhờ công ty mở rộng đường để thuận tiện đi lại, phát triển kinh tế. Đồng thời cũng thuận lợi cho công ty thăm dò, thực hiện dự án.

Công ty thừa nhận, đến ngày 28/9, công ty chưa thực hiện các thủ tục về đề nghị thu hồi đất, xin cấp phép xây dựng đối với các hạng mục mở đường, san ủi tạo mặt bằng, xây dựng các công trình phụ trợ mỏ.

Thực tế tại hiện trường ngày 20/10 cho thấy, công ty đang dừng hoạt động san ủi, chỉ còn một số ít công nhân đang tiếp tục hoàn thiện các lán trại, nhà xưởng.

Tuy nhiên, hiện trường san ủi và số lượng các nhà xưởng cho thấy có vẻ như công ty đã hoàn thành cơ bản việc san ủi để tạo mặt bằng. Tuyến đường mở qua rừng cũng đã kéo đến thôn Pác Nặm, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là nối xuống đường chính ra trung tâm xã Bằng Thành.

Vụ việc san ủi ở Phia Đăm cho thấy, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Linh đã phớt lờ các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã Bằng Thành.

Hiện tại, Ủy ban nhân dân xã Bằng Thành cũng đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Thái Nguyên, đề nghị vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.