Từ vùng đất đỏ bazan đến cà-phê người lính

Từ vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 15 - doanh nghiệp quân đội thuộc Quân khu 5, đang từng bước xây dựng mô hình sản xuất cà-phê bền vững, lấy kỷ luật và trách nhiệm cộng đồng làm nền tảng phát triển.

Đại diện Công ty Cà-phê 15 tham quan vườn.
Đại diện Công ty Cà-phê 15 tham quan vườn.

Vai trò doanh nghiệp quân đội

Tây Nguyên là vùng đất có ý nghĩa đặc biệt về kinh tế, sinh thái và quốc phòng. Phát triển tại đây luôn gắn với yêu cầu giữ ổn định xã hội và bảo vệ tài nguyên. Trong bức tranh đó, các doanh nghiệp quân đội tham gia sản xuất với vai trò khác biệt, vừa làm kinh tế, vừa gắn bó chặt chẽ với địa bàn và người dân.

Cà-phê 15 hình thành từ một nông trường quân đội. Trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi, đơn vị từng bước vận hành theo mô hình doanh nghiệp nhưng vẫn giữ vững tác phong kỷ luật và cách tổ chức chặt chẽ.

Theo Thượng tá Lê Trung Thành, Giám đốc Công ty Cà-phê 15, sản xuất cà-phê tại Tây Nguyên đòi hỏi tầm nhìn dài hạn. Nếu chỉ quan tâm đến sản lượng, hệ quả về đất đai, nguồn nước và đời sống người dân sẽ sớm bộc lộ. Chính vì vậy, ngay từ khi chuyển sang mô hình doanh nghiệp, Cà-phê 15 đã xác định rõ hướng đi. Hoạt động sản xuất phải gắn với ổn định địa bàn, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Lợi ích kinh tế không tách rời trách nhiệm xã hội.

“Trong quá trình hoạt động, đơn vị luôn duy trì sự hiện diện bền bỉ trên địa bàn. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, Công ty tham gia hỗ trợ địa phương trong nhiều hoạt động xã hội, từ xây dựng hạ tầng nông thôn đến chăm lo đời sống người dân. Những việc làm ấy tạo nên mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp quân đội và cộng đồng”, Thượng tá Lê Trung Thành cho biết.

img-0366-553.jpg
Đại biểu tham quan gian hàng tại sự kiện Công ty Cà-phê 15 khánh thành Nhà máy rang xay cà-phê chất lượng cao.

Tổ chức lại vùng nguyên liệu

Thực tế sản xuất cà-phê tại Tây Nguyên trong nhiều năm qua từng chịu tác động của tình trạng phân tán và manh mún. Điều này khiến chất lượng khó kiểm soát, giá trị gia tăng thấp và thương hiệu khó hình thành. Nhận diện rõ hạn chế đó, Cà phê 15 lựa chọn hướng tổ chức lại vùng nguyên liệu theo cách làm bài bản và có kiểm soát.

Hiện nay, Công ty Cà-phê 15 đang trực tiếp quản lý khoảng gần 900ha cà-phê. Sản lượng năm 2025 đạt hơn 11.300 tấn. Trên toàn bộ diện tích, các khâu sản xuất được chuẩn hóa từ chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch và sơ chế. Mỗi công đoạn đều có quy trình cụ thể và được giám sát thường xuyên.

Mô hình cánh đồng mẫu lớn cà-phê tại xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk là bước đi quan trọng trong quá trình này. Với diện tích gần 600 ha, vùng sản xuất này được quản lý tập trung, có hồ sơ kỹ thuật cho từng lô đất và từng vụ mùa. Dữ liệu sản xuất được cập nhật liên tục, phục vụ truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng.

Theo lãnh đạo công ty, tổ chức lại sản xuất không nhằm mở rộng diện tích bằng mọi giá. Trọng tâm là nâng cao chất lượng hạt cà-phê và tạo nền tảng cho phát triển thương hiệu. Khi vùng nguyên liệu được quản lý tốt, doanh nghiệp có điều kiện đầu tư chiều sâu vào chế biến và thị trường.

Song song với đó, nhiều diện tích cà-phê già cỗi được cải tạo và ghép giống mới. Công tác quản lý nước tưới được thực hiện khoa học hơn, phù hợp với điều kiện khí hậu Tây Nguyên đang có nhiều biến động. Những điều chỉnh này giúp duy trì năng suất ổn định và hạn chế tác động tiêu cực đến tài nguyên.

img-0368-7943.jpg
Cà-phê của Công ty Cà-phê 15.

Hướng đi bền vững lâu dài

Phát triển bền vững là định hướng xuyên suốt trong chiến lược của Cà-phê 15. Trên vùng bazan, phương thức canh tác từng bước được điều chỉnh theo hướng thân thiện với môi trường. Việc sử dụng phân hữu cơ và vi sinh được tăng cường. Hóa chất được kiểm soát chặt chẽ.

Phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch được thu gom và xử lý để phục vụ trở lại cho sản xuất. Cách làm này giúp giảm chi phí đầu vào và cải thiện chất lượng đất. Mô hình kinh tế tuần hoàn dần hình thành, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Công ty đã triển khai canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ của Hoa Kỳ và châu Âu trên một phần diện tích. Đây là bước đi thận trọng nhưng cần thiết trong lộ trình tiếp cận thị trường chất lượng cao. Việc áp dụng các tiêu chuẩn này cũng góp phần thay đổi nhận thức của người lao động về bảo vệ môi trường và sức khỏe.

Từ vùng nguyên liệu, các sản phẩm mang thương hiệu "cà-phê người lính" được phát triển theo hướng đa dạng. Cà-phê hạt rang, cà-phê xay, cà-phê phin giấy và cà-phê túi nhúng được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn thực phẩm. Năm 2025, sản phẩm của công ty được công nhận đạt bốn sao trong chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Đắk Lắk.

img-0367-4243.jpg
Đại biểu trải nghiệm cà-phê của Công ty Cà-phê 15 tại sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Nói về lộ trình phát triển và hoàn thiện sản phẩm, bà Nguyễn Thị Nhàn, Trợ lý kỹ thuật Công ty Cà-phê 15 cho biết, các sản phẩm của đơn vị vừa được Hội đồng OCOP tỉnh Đắk Lắk đánh giá đạt 82 điểm, được công nhận OCOP 4 sao và đề nghị hỗ trợ nâng hạng lên 5 sao trong thời gian tới. Kết quả này tạo thêm động lực để đơn vị đẩy nhanh tiến trình tiêu thụ, mở rộng hệ thống phân phối và từng bước tăng cường hiện diện trên các nền tảng số.

Một điểm nổi bật trong quá trình phát triển của Cà-phê 15 là sự gắn bó với cộng đồng địa phương. Công ty chủ động liên kết với người dân thông qua các tổ hợp tác và hợp tác xã. Người dân được hỗ trợ giống cây, hướng dẫn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm canh tác. Sự liên kết này giúp người trồng cà-phê yên tâm sản xuất và góp phần bảo đảm chất lượng vùng nguyên liệu.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai trên địa bàn. Hỗ trợ nhà ở, trường học, chăm sóc y tế và cải thiện hạ tầng nông thôn là những việc làm được duy trì trong nhiều năm. Những đóng góp này tạo nền tảng xã hội ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ thực tiễn của Cà-phê 15 có thể thấy rõ vai trò của doanh nghiệp quân đội trong phát triển kinh tế xã hội tại những địa bàn chiến lược. Với cách tiếp cận thận trọng và bền bỉ, mô hình này góp phần nâng cao giá trị nông sản, ổn định đời sống người dân và giữ vững định hướng phát triển lâu dài.

Trên những triền đất bazan Tây Nguyên, hành trình của Cà-phê 15 vẫn tiếp diễn qua từng mùa vụ. Quá trình từ hạt cà-phê chín đỏ đến sản phẩm mang thương hiệu "cà-phê người lính" là kết quả của kỷ luật, khoa học và tinh thần phụng sự, lặng lẽ nhưng bền bỉ.

Có thể bạn quan tâm

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.