Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.
Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Mới đây nhất, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công ty Tanimex, Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương, (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức chuyến thiện nguyện đến với bà con hai xã biên giới Bù Gia Mập và Đắk Ơ.

Đây là 2 xã vùng xa, biên giới, có đông đồng bào thiểu số, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn của tỉnh.

Hơn 1 tỷ đồng được huy động từ nguồn tài trợ của Công ty Tanimex và Bệnh viện Hùng Vương để triển khai ba nhóm hoạt động: khám bệnh, tặng quà, xây dựng công trình nhân đạo phục vụ cộng đồng và giáo dục.

z7207200407410-87f7b39f10569842ac67efee06157455-6044.jpg
Đại diện Trường tiểu học Đắk Á (xã Bù Gia Mập) tiếp nhận kinh phí từ đơn vị tài trợ.

Cụ thể, 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã biên giới được khám bệnh tổng quát, siêu âm, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ chi phí đi lại. Mỗi hộ còn được tặng phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt. Tổng giá trị chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà hơn 458 triệu đồng.

z7201104395848-435eae5168a428018dba913fb6085863-20251108094552-20251108100651-9436.jpg
Người dân ở xã Bù Gia Mập được các y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương, (Thành phố Hồ Chí Minh) khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Mẹ em Điểu Hữu ở thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập cho biết, tỉnh Đồng Nai, cho biết: Em bị tật bẩm sinh từ nhỏ, cha mất sớm, một mình mẹ phải nuôi 2 người con nên rất khó khăn. Các hoạt động thiện nguyện, chăm sóc thanh thiếu nhi, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đã giúp gia em đình có thêm sữa, gạo và các nhu yếu phẩm khác. Qua đó, giúp gia đình vơi đi phần nào khó khăn, nhất là trong mùa giáp hạt.

576217332-1261980149301407-3801466847475055740-n-9001.jpg
Đoàn thanh niên tặng quà cho em Điểu Hữu ở thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập

Không chỉ lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng bằng những hoạt động chăm lo an sinh thiết thực, các hoạt động thiện nguyện còn hướng đến chăm lo cho lực lượng biên phòng bằng các công trình thiết thực, giúp các anh có điều kiện sinh hoạt tốt hơn nơi phên dậu của Tổ quốc.

Tổ công tác địa bàn thuộc Đồn biên phòng Bù Gia Mập đóng chân tại địa bàn thôn Bù Lư (xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai). Mùa khô ở tỉnh Đồng Nai thường kéo dài khiến nhiều khu vực biên giới rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu.

z7207200400267-12ce079224fb4aec4ef2de479cf8e4aa-4890.jpg
Bàn giao công trình nước sạch cho Tổ công tác địa bàn, Đồn biên phòng Bù Gia Mập.

Mới đây, đơn vị được hỗ trợ công trình cấp nước sạch, gồm: giếng khoan, bồn chứa nước… Những hạng mục này không chỉ giúp bộ đội ổn định sinh hoạt hằng ngày, bảo đảm sức khỏe, mà còn giúp bà con sống gần khu vực này có nguồn nước sử dụng chung trong mùa khô.

Đồng chí Điểu Kiêng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bù Gia Mập, cho biết: Đây là công trình mang ý nghĩa lâu dài, giúp cán bộ, chiến sĩ biên phòng cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm nguồn nước an toàn. Qua đó, góp phần giúp bộ đội khắc phục khó khăn, an tâm bám trụ biên giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

515265226-754617467088662-843097127227619859-n-3546.jpg
Khánh thành công trình nước sạch tập trung tại xã Đắk Ơ, tỉnh Đồng Nai.

Tổ công tác địa bàn Đồn biên phòng Đắk Ơ (xã Đắk Ơ, tỉnh Đồng Nai) cũng được hỗ trợ một công trình nước sinh hoạt, bảo đảm nguồn nước an toàn cho cán bộ, chiến sĩ công tác nơi đây.

Thiếu tá Lê Điền Thanh, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn biên phòng Đắk Ơ, cho biết: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các đơn vị đã đầu tư giếng nước sạch, giúp cán bộ, chiến sĩ khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt mùa khô, ổn định sức khỏe và yên tâm bám trụ từng tấc đất biên cương”.

z7207200390536-6b553bfce2b2dd7e1c03e3dc8c8b7142-7450.jpg
Lãnh đạo Công ty Tanimex tặng quà cho người nghèo trên địa bàn xã Bù Gia Mập.

Trường tiểu học Đắk Á (thôn Đắk Á, xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai) đóng chân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ học sinh là con em đồng bào dân tộc chiếm trên 70%. Do đóng chân trên địa bàn khó khăn nên công tác xã hội hóa cơ sở vật chất là không thể, chủ yếu trông chờ vào nguồn ngân sách. Mới đây, nhà trường được hỗ trợ chống dột, chống thấm cho 4 phòng học chống dột, chống thấm; nâng cấp nhà vệ sinh..

Tại Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (xã Đắk Ơ, tỉnh Đồng Nai), cũng được sửa chữa nhà vệ sinh, trao học bổng và tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học.

518422635-754617640421978-8480317440106872936-n.jpg
Khánh thành công trình măng non tại Trường tiểu học Kim Đồng, xã Đắk Ơ.

Hiệu trưởng Trường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Thanh Hùng cho biết, nhà trường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công ty Tanimex, Hội Chữ thập đỏ và Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai đã quan tâm, hỗ trợ Trường sữa chữa lại nhà vệ sinh cho các em học sinh và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Những món quà ý nghĩa này không chỉ giúp các em học sinh có thêm điều kiện học tập mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Những nghĩa cử thiết thực trên một lần nữa khẳng định, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng luôn là nguồn lực quan trọng, giúp vùng biên giảm bớt khó khăn, từng bước cải thiện cuộc sống. Từ những phần việc cụ thể, nhân văn đó, niềm tin về một tương lai sáng hơn nơi biên giới xa xôi lại được thắp lên, bền bỉ và ấm áp.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.