Biên giới rộn ràng ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Trong những ngày gần đây, tại các thôn, ấp, khu phố, từ thành thị đến nông thôn và khu vực biên giới tỉnh Đồng Nai, không khí rộn ràng, tươi vui của Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng.

Nhân dân tỉnh Đồng Nai phấn khởi tham gia các trò chơi tại Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Nhân dân tỉnh Đồng Nai phấn khởi tham gia các trò chơi tại Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Những tiết mục văn nghệ, phần thi dân gian và bữa cơm đoàn kết chan chứa yêu thương đã thể hiện tinh thần đồng thuận, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết vững bền trong lòng mỗi người dân.

Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” thường được tổ chức vào cuối tuần để tạo điều kiện thuận lợi cho đông đảo người dân tham gia. Thời gian này, người lao động, học sinh đều được nghỉ, có thể cùng gia đình, hàng xóm quây quần tham dự các hoạt động ý nghĩa.

581197829-1266205782212177-8284355738867536569-n-5762.jpg
Các dân tộc anh em tham gia Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" do xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Đây cũng là dịp để mọi người cùng ôn lại truyền thống đoàn kết toàn dân, chia sẻ kinh nghiệm, chung tay xây dựng khu dân cư văn hóa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xã Hưng Phước (tỉnh Đồng Nai) có 54km đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia; tổng diện tích xã hơn 18.718ha, dân số trên 12.200 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 26,47%.

Từ những ngày đầu tháng 11/2025, các khu dân cư ở xã Hưng Phước đã tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở khu dân cư trong năm 2025.

Nổi bật là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cùng nhiều hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh.

z7214781609067-de35c462ff16d4c6644b07d15ae843dc-2614.jpg
Biểu diễn cồng chiêng tại Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" của xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai.

Không khí ngày hội thêm rộn ràng với các tiết mục văn nghệ quần chúng, trò chơi dân gian. Đây là những món quà mang ý nghĩa tinh thần, góp phần động viên bà con cùng nhau đoàn kết, nỗ lực xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Phước Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” là dịp để ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các khu dân cư đã đạt được trong năm qua; đồng thời khích lệ, động viên, kêu gọi nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực tham gia các phong trào, góp phần xây dựng thôn, ấp ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

580525199-1266205198878902-3472248309294971950-n-4310.jpg
Lãnh đạo xã Bù Gia Mập trao thưởng cho khu dân cư tiêu biểu.

Bù Gia Mập là xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhiều nhất của tỉnh Đồng Nai, với 75% dân số, cũng là xã có hộ nghèo đứng tốp đầu của tỉnh, chiếm 7,15% dân số. Địa bàn xã tiếp giáp Vương quốc Campuchia với đường biên giới dài 45km, có 4 đồn biên phòng.

z7214781584504-677294101326ce55650966fc8039b527.jpg
Các dân tộc anh em tham gia trò chơi kéo co tại Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc".

Do xuất phát điểm thấp nên Bù Gia Mập là một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh Đồng Nai: hạ tầng dân sinh còn thiếu và yếu, xã còn 7/19 tiêu chí nông thôn mới chưa hoàn thành…

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc để chung sức, đồng lòng xây dựng Bù Gia Mập giàu mạnh, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã về khu dân cư cùng tham dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2025. Qua đó, kêu gọi nhân dân hợp lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế gia đình, tận dụng mọi tiềm năng, lợi thế để đưa địa phương bứt phá, phát triển bền vững.

z7214781654696-f33512e04f39e92cbcd4eab73f6ca418-1757.jpg
Trao khen thưởng cho các hộ gia đình tiêu biểu tại xã Bù Gia Mập.

Dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại thôn Đắk Côn, đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bù Gia Mập đã biểu dương những kết quả đạt được của chi bộ, ban thôn, ban công tác mặt trận thôn trong thời gian qua, đặc biệt là trong thời gian sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, đồng chí đề nghị ban điều hành thôn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phát huy tinh thần sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân giúp Đảng bộ, chính quyền hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

z7214781669554-a56ebdc107620cd61d58b3aa99de2f3b.jpg
Nhân dân tham gia trò chơi tại Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc".

Nhân dịp Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, đồng chí Lê Hoàng Nam đã biểu dương “Khu dân cư tiêu biểu năm 2025” và tuyên dương 5 hộ gia đình tiêu biểu, trong đó khu dân cư tiêu biểu khen thưởng10 triệu đồng, mỗi cá tiêu biểu nhận 1 triệu đồng; trao10 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn, mỗi phần quà trị giá khoảng 400.000 đồng/người.

579684049-1266205525545536-1165078476671163192-n-8660.jpg
Lãnh đạo xã Bù Gia Mập trao 10 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại ngày hội, nhân dân đã tham gia các trò chơi truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, như: nhảy sạp, ném còn, các hoạt động văn hóa văn nghệ và tham gia bữa ăn ngày đại đoàn kết.

Đồng chí Lê Hoàng Nam cho biết thêm: “Các hoạt động Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” thực sự trở thành dịp để nhân dân trong thôn cùng nhau thắt chặt tình làng nghĩa xóm, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, góp phần xây dựng xã Bù Gia Mập ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Tại ấp Chà Là, xã Lộc Thành (tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và đặc biệt là các đồn cảnh sát biên giới, lãnh đạo xã Kra Viên, huyện Mê Mốt, tỉnh Tbông Khmum, Vương quốc Campuchia - địa phương giáp ranh với xã Lộc Thành.

z7214781603579-883e107d7403fec5487f0c41163db6b9-2455.jpg
Nhân dân xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai thi sàng gạo tại Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Ấp Chà Là hiện có 365 hộ với 1.459 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 80%. Phần lớn bà con làm nông nghiệp, với các cây trồng chủ lực như cao-su, điều và lúa nước.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hữu Định đã đến chung vui ngày hội với nhân dân và biểu dương, chúc mừng những thành tích nổi bật của ấp Chà Là và xã Lộc Thành trong thời gian qua.

z7214781640706-dc12899605b275f572c0dd92d6e1863d-2667.jpg
Người dân tỉnh Đồng Nai tham gia trò chơi dân gian tại Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Định đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chăm lo công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Đồng thời, tăng cường giao lưu nhân dân khu vực biên giới nhằm xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa các địa phương 2 bên biên giới. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, thương mại, người dân được hiểu biết, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong đời sống, phát triển kinh tế.

8-20251110053014-20251110073113-8299.jpg
Lãnh đạo xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai khen khu dân cư tiêu biểu tại Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương, thúc đẩy hợp tác, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới. Những mối quan hệ gắn bó từ nhân dân chính là nền tảng vững chắc cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững lâu dài.

Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mà còn là cầu nối thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, các thôn, ấp trong tỉnh. Từ không khí sôi nổi, nghĩa tình ấy, tinh thần đại đoàn kết tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực để nhân dân cùng nhau xây dựng quê hương Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.