Đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, việc hình thành, phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh là cấp thiết để góp phần tạo động lực thúc đẩy, bứt phá, đưa thành phố trở thành đô thị sáng tạo hàng đầu khu vực.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khu Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khu Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, khoa học, công nghệ lớn nhất nước nhưng chưa có đầu mối mang tầm quốc tế về đổi mới sáng tạo. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của địa phương này hiện nay vẫn còn phân tán, thiếu cơ chế hợp tác quốc tế, cũng như thiếu sự liên kết về hạ tầng tích hợp: nghiên cứu và phát triển (R&D)-thử nghiệm-thương mại hóa sản phẩm.

Cho nên, việc hình thành, phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh là xu hướng tất yếu. Qua đó, tạo hạ tầng thể chế và không gian vật lý cho hoạt động đổi mới sáng tạo quốc tế; thu hút doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, quỹ đầu tư, startup toàn cầu; hỗ trợ thương mại hóa, thử nghiệm công nghệ mới và phát triển sản phẩm tại chỗ; kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh với mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu như: Block71, MaRS, Station F…

anh-4.jpg
Doanh nghiệp công nghệ giới thiệu giải pháp chuyển đổi số tại Triển lãm các giải pháp chuyển đổi số được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, việc xây dựng dự thảo Đề án phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một trung tâm đổi mới sáng tạo vật lý tại một điểm duy nhất, mà là một chuỗi liên kết của nhiều mô hình hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Qua đó, tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ, hướng đến năm 2030 phát triển Trung tâm thành hạ tầng chiến lược trong hệ thống đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh, giữ vai trò kết nối quốc tế, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh vào tốp 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và trở thành trung tâm kinh tế tri thức của Đông Nam Á.

Việc hình thành bốn mô hình định hướng này là yêu cầu cần thiết nhằm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đa tầng, đa chủ thể, kết nối hiệu quả giữa Nhà nước-viện trường-doanh nghiệp-nhà đầu tư-quốc tế.

Theo các chuyên gia, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện để hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế. Thành phố là cái nôi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, với mạng lưới gần 80 trường đại học, 30 viện nghiên cứu, một khu công nghệ cao, nhiều khu công nghiệp trọng điểm và hàng trăm doanh nghiệp khoa học, công nghệ, chiếm 50% doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của cả nước.

Đề cập đến đề án Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo ông Võ Hưng Sơn, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, cấu trúc dự kiến của Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp có bốn mô hình định hướng.

Cụ thể, mô hình “Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” (Mô hình đối tác công-công); mô hình “Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc tế Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh” (Mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh).

anh-3.jpg
Một góc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai mô hình còn lại là mô hình “Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh đạt tiêu chí trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế” (Mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ); và mô hình “Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc tế do doanh nghiệp đầu tư” (Mô hình đối tác công-tư).

Việc hình thành bốn mô hình định hướng này là yêu cầu cần thiết nhằm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đa tầng, đa chủ thể, kết nối hiệu quả giữa Nhà nước-viện trường-doanh nghiệp-nhà đầu tư-quốc tế; đồng thời, bảo đảm sự cân bằng giữa khu vực công và tư, giữa nghiên cứu-ứng dụng-thương mại hóa, là đòn bẩy hướng đến phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc tế của khu vực Đông Nam Á.

Mục tiêu phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh là tạo đầu mối quốc tế hóa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố. Đồng thời, xây dựng tổ hợp nghiên cứu-thử nghiệm-ươm tạo-thương mại hóa công nghệ quy mô khu vực.

anh-5.jpg
Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến năm 2030, đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiến vào tốp 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và tốp 3 ASEAN về Chỉ số đổi mới sáng tạo. Tầm nhìn đến 2045, phấn đấu tiệm cận nhóm 50 đô thị dẫn đầu trên thế giới về đổi mới sáng tạo.

Đến năm 2030, đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiến vào tốp 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và tốp 3 ASEAN về Chỉ số đổi mới sáng tạo. Tầm nhìn đến 2045, phấn đấu tiệm cận nhóm 50 đô thị dẫn đầu trên thế giới về đổi mới sáng tạo.

Để thực hiện mục tiêu trên, các chuyên gia cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh cần chú trọng áp dụng cơ chế chính sách đặc thù về thử nghiệm (Sandbox).

Trong đó, ban hành danh mục các lĩnh vực được thí điểm như: Fintech, Y tế số, AI/Big Data, công nghệ mới, công nghệ số, công nghệ sinh học… để cho phép các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được thử nghiệm trong khuôn khổ có kiểm soát mà không vi phạm các quy định.

Theo ông Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rynan Technologies Việt Nam, Thành phố cần tập trung vào các giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp một cách thực tế và cụ thể cho các doanh nghiệp.

Qua đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có tiềm lực tham gia vào mạng lưới khởi nghiệp của thành phố, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phát triển.

anh-2.jpg
Đạo tạo nguồn nhân lực vi mạch tại Trung tâm Điện tử vi mạch bán dẫn Thành phố Hồ Chí Minh.

Các chuyên gia cũng cho rằng, Thành phố cũng cần sử dụng nguồn vốn ngân sách (theo Nghị quyết 98/2023/NQ QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh) để đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật dùng chung, các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu phát triển về khoa học, công nghệ.

Qua đó, nâng cấp, phát triển Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh... trở thành những trung tâm mang tầm cỡ quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.