Đồng Nai khai thác hiệu quả dòng vốn đầu tư FDI

Để duy trì vững chắc đà tăng trưởng kinh tế hai con số, tỉnh Đồng Nai tăng cường thu hút các dự án có chất lượng, công nghệ cao, thân thiện môi trường, đi đôi không ngừng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

Từ đầu năm 2025 đến nay tỉnh Đồng Nai thu hút thêm hơn 2,5 tỷ USD vốn FDI.
Từ đầu năm 2025 đến nay tỉnh Đồng Nai thu hút thêm hơn 2,5 tỷ USD vốn FDI.

Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt số lượng khả quan, bám sát chặt chẽ định hướng chiến lược Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 đổi mới mô hình tăng trưởng, xanh hóa sản xuất.

Chuyển động mạnh thu hút đầu tư

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai Trương Thị Hương Bình cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn FDI trên địa bàn thời gian gần đây tăng nhanh đáng kể. Dự kiến vốn đầu tư FDI thực hiện trong năm 2025 đạt khoảng 2,07 tỷ USD, trong đó gồm những dự án đầu tư đã cấp từ các năm. Đến hết tháng 10 vừa qua, vốn đầu tư FDI thực hiện đạt 77,3% kế hoạch cả năm. Như vậy, khu vực FDI hiện tại đang tiến triển tốt cả trong việc thu hút nguồn vốn mới cũng như giải ngân vốn đăng ký.

Tính từ đầu năm đến ngày 20/10, toàn tỉnh Đồng Nai đã thu hút thêm hơn 2,5 tỷ USD vốn FDI. Cụ thể, cấp mới 149 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 1,1 tỷ USD; điều chỉnh 154 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung gần 1,4 tỷ USD. Lũy kế số dự án FDI còn hiệu lực đến nay là 2.210 dự án với số vốn 42,07 tỷ USD, đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đầu tư.

Là một trong các lĩnh vực trụ cột để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số như Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, phát triển công nghiệp đang được địa phương nâng tầm chất lượng thu hút đầu tư mới, song song tăng tốc chuyển hóa các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghệ cao.

ndo_br_dji-0564-resize-6207.jpg
Một nhà máy công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đại của doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Đồng Nai.

Theo đó, đến năm 2030, các khu công nghiệp Đồng Nai được định hướng trở thành Trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đại, sinh thái. Việc chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình xanh, sinh thái và công nghệ cao là quá trình lâu dài, cần lộ trình, cơ chế mềm dẻo và chính sách hỗ trợ phù hợp.

Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai xác định vai trò trung tâm trong điều phối, kết nối, hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành cùng doanh nghiệp, nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư.

Đơn vị này đã triển khai nghiêm túc các nhóm nhiệm vụ trọng tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh và bền vững, đồng thời chuẩn bị cơ sở cho việc hình thành Khu công nghệ cao.

Lũy kế tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến nay là 24.925 tỷ đồng và hơn 214 triệu USD. Việc tập trung hoàn thành lập quy hoạch phân khu các khu công nghiệp mới sẽ góp phần tăng diện tích đất công nghiệp có thể đưa vào khai thác, phục vụ mục đích thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp trong tình hình mới.

Tuy nhiên, các bước lập quy hoạch cần thực hiện đúng quy trình nên trong thời gian ngắn hiện tại, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là các khu công nghiệp thuộc tỉnh Đồng Nai cũ) rất hạn chế, không đủ để thu hút các dự án có quy mô lớn.

Thực tế thời gian qua, một số nhà đầu tư thuộc các tập đoàn lớn trên thế giới đã liên hệ tìm hiểu môi trường, điều kiện đầu tư để lập các nhà máy trong chuỗi sinh thái toàn cầu, nhưng, do diện tích “đất sạch” không có sẵn, đồng thời khả năng cam kết bàn giao đất để thực hiện thủ tục đầu tư cũng chưa cụ thể lộ trình, vì vậy, một số dự án đã chuyển hướng sang địa phương khác hoặc các quốc gia lân cận.

Một thách thức nữa đặt ra đối với tỉnh tập trung nhiều lao động nhập cư, trong bối cảnh các khu công nghiệp cả nước đang phát triển dẫn đến tính cạnh tranh giữa các địa phương về nguồn lao động, đó là tình trạng dịch chuyển lực lượng lao động về lại nơi cư trú hoặc qua các tỉnh lân cận dẫn đến thiếu hụt nguồn lao động tại các khu công nghiệp.

ndo_br_img-7388-resize-6807.jpg
Sản xuất tại một doanh nghiệp FDI ở Đồng Nai.

Hành động tiếp cận chuyên sâu

Để sớm có quỹ đất sạch thu hút nhà đầu tư, gắn với bảo đảm hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, tỉnh Đồng Nai đang chủ động, quyết liệt tập trung đồng bộ nhiều giải pháp.

Theo Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai Phạm Việt Phương, đơn vị đã hoàn thành phần việc liên quan đến quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Đức 3, Khu công nghiệp Bàu Cạn-Tân Hiệp (giai đoạn 1), Khu công nghiệp Xuân Quế-Sông Nhạn (giai đoạn 1), Khu công nghiệp Long Đức giai đoạn 2.

Đồng thời, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình phê duyệt đề án thành lập Khu công nghệ cao Đồng Nai, đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng động lực tăng trưởng mới.

Hiện, đơn vị này tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2025 và 2026 việc lập quy hoạch các khu công nghiệp: Phước Bình 2; Bắc Đồng Phú giai đoạn II, Nam Đồng Phú giai đoạn II, Minh Hưng III giai đoạn II, Minh Hưng-Sikico giai đoạn II, Đông Nam Đồng Phú, Minh Hưng, Bình Phước.

Để có thể đạt mục tiêu thu hút các dự án lớn, chất lượng cao, cần sự chỉ đạo quyết liệt, sự phối hợp đồng bộ các cơ quan nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành thủ tục giao đất để triển khai đầu tư hạ tầng, kết nối bên ngoài hàng rào khu công nghiệp để đẩy nhanh quá trình giao đất, cho thuê đất, đón các dự án lớn trong năm 2026. Đây chính là vấn đề Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai hết sức chú trọng chỉ đạo, điều hành hiện nay.

ndo_br_dong-nai-2-resize-8838.jpg
Tỉnh Đồng Nai đang chuẩn bị hạ tầng để thành lập các khu công nghiệp công nghệ cao.

Trước mắt, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đối với Khu công nghiệp Bàu Cạn-Tân Hiệp (giai đoạn 1) với tổng diện tích 1.000ha, để chuẩn bị khởi công trong năm 2025.

Trong đó, riêng phạm vi đất thu hồi 116,8ha thuộc địa bàn xã Long Phước quản lý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Long Phước Dương Thị Mỹ Châu cho biết, địa phương cố gắng triển khai các giải pháp trọng tâm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trước ngày 15/12 tới.

Các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai tăng cường giám sát, hướng dẫn các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện đúng quy hoạch được duyệt, đầu tư hoàn thiện cơ bản hạ tầng (giao thông, cấp nước, thoát nước, cây xanh, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc,…) chất lượng, phục vụ tốt nhất nhà đầu tư hiện hữu, có sức hấp dẫn thu hút nhà đầu tư có hàm lượng giá trị vốn cao và công nghệ hiện đại.

Ưu tiên thu hút đầu tư những dự án sản xuất công nghiệp sử dụng công nghệ cao, các dự án đầu tư mới phù hợp với định hướng phát triển bền vững, chiến lược xanh của tỉnh, chủ yếu tập trung vào các dự án vốn đầu tư lớn, dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam kết nối với các doanh nghiệp FDI, hỗ trợ các doanh nghiệp FDI; từng bước phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh.

ndo_br_img-9631-resize-6577.jpg
Công nhân trong giờ làm việc tại một doanh nghiệp FDI ở Khu công nghiệp Amata, tỉnh Đồng Nai.

Phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa chính quyền tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai cam kết tiến hành công việc sáng tạo, hiệu quả, thông suốt, không gây gián đoạn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, góp phần đưa các dự án sớm triển khai, mở rộng, nâng công suất… phục vụ sự phát triển chung.

Đặc biệt, nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, nhất là các nhóm ngành có đóng góp lớn trong tăng trưởng để chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, đang khẩn trương thực hiện lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nhanh chóng thực hiện đồ án quy hoạch phân khu xây dựng của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để tạo không gian, quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Tiếp tục triển khai quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đổi mới sáng tạo tại xã Bình An, gắn với hình thành trung tâm nghiên cứu, ươm tạo và hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh. Nhất là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối liên vùng, tạo tiền đề vững chắc để sẵn sàng cho một giai đoạn công nghiệp phát triển bùng nổ tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.