Sôi động hoạt động xuất, nhập khẩu ở Đồng Nai

Với lũy kế kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm nay 28,7 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu 20,1 tỷ USD, cán cân thương mại duy trì xuất siêu 8,6 tỷ USD, tỉnh Đồng Nai hoàn toàn có khả năng về đích thắng lợi mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 31,5 tỷ USD năm 2025.

Nhân viên Cảng Đồng Nai điều phối xếp dỡ hàng hóa.
Nhân viên Cảng Đồng Nai điều phối xếp dỡ hàng hóa.

Xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng tích cực

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, với kim ngạch xuất khẩu đạt 3,025 tỷ USD trong tháng 10 vừa qua, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2024, đã nâng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm nay trên địa bàn tỉnh lên 28,7 tỷ USD, tăng 18,8 % so với cùng kỳ.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu 10 tháng duy trì mức tăng trưởng khá đứng đầu là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng tới 44,5%; tiếp đến là nhóm hàng nông sản cao-su, hạt điều, gỗ và sản phẩm gỗ, cà-phê, hạt tiêu; còn lại là nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; hàng dệt may; xơ, sợi dệt; phương tiện vận tải và phụ tùng; giày dép các loại…

Cơ cấu hàng xuất khẩu của Đồng Nai tiếp tục đa dạng, với sự tăng trưởng mạnh mẽ của các mặt hàng nông sản chủ lực, hàng công nghiệp chế biến, chế tạo và điện tử, góp phần duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu chung.

Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, với 10,5 tỷ USD, chiếm 36,8% so với tổng kim ngạch xuất khẩu, nhu cầu bao gồm các nhóm hàng chủ yếu giày dép các loại, gỗ và sản phẩm gỗ, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, hàng dệt, may, hạt điều, phương tiện vận tải và phụ tùng...

ndo_br_dsc-8193-resize-4279.jpg
Sản xuất sản linh kiện xuất khẩu tại một doanh nghiệp FDI ở Đồng Nai.

Thị phần lớn thứ hai là Trung Quốc, với kim ngạch xuất khẩu hơn 3,8 tỷ USD, chiếm trên 13,4%, tập trung vào mặt hàng cao-su, hạt điều, giày dép các loại, xơ, sợi dệt...; Nhật Bản, Hàn Quốc cũng là thị trường nhập khẩu lớn hàng hóa từ Đồng Nai như sản phẩm gỗ, máy móc, thiết bị, xơ, sợi dệt, giày dép, phương tiện vận tải,...

Cùng với sự phục hồi ngày càng mạnh mẽ của lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kim ngạch nhập khẩu tháng 10 ước đạt gần 2 tỷ USD, tăng 14,6% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng qua, kim ngạch nhập khẩu ở Đồng Nai đạt 20,1 tỷ USD, tăng 16,32% so cùng kỳ.

Một số nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu có mức tăng cao gồm cao-su; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; gỗ và sản phẩm gỗ; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; hạt điều; thức ăn gia súc và nguyên liệu; xơ, sợi dệt; nguyên phụ liệu dệt may, da giày. Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Indonesia là những thị trường Đồng Nai nhập khẩu lớn nhất, hầu hết là các loại nguyên liệu trực tiếp phục vụ sản xuất.

Hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động là kết quả ghi nhận tốc độ sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao trong bối cảnh thuận lợi đối với các doanh nghiệp, thúc đẩy số lượng đơn hàng tăng lên nhiều vào dịp cuối năm.

ndo_br_6t1a3071-resize-6792.jpg
Chế biến xoài xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở Đồng Nai.

Lũy kế 10 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,38% so năm 2024, riêng tháng 10 vừa qua, IIP tăng 20,1% so cùng kỳ. Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao như: máy móc, thiết bị; sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; chế biến, chế tạo; sản phẩm từ cao-su và plastic; kim loại …

Với tình hình khả quan thu hút vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Đồng Nai thời gian gần đây, nhất là khả năng hấp thụ nguồn vốn chuyển biến tích cực, là tín hiệu lạc quan thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu thời gian tới tiếp tục tiến triển tốt. Cụ thể, tính từ đầu năm đến ngày 20/10, thu hút vốn đầu tư trong nước đạt khoảng 143.000 tỷ đồng, lũy kế số dự án còn hiệu lực là 2.480 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 592 nghìn tỷ đồng.

Cùng trong khoảng thời gian trên, thu hút vốn FDI đạt 2,5 tỷ USD, lũy kế số dự án FDI còn hiệu lực là 2.210 dự án với số vốn 42,07 tỷ USD. Dự kiến vốn đầu tư FDI thực hiện trong năm 2025 đạt khoảng 2,07 tỷ USD, và đến hết tháng 10 vừa qua đã đạt 77,3% kế hoạch cả năm.

Giải pháp tăng tốc đẩy mạnh xuất khẩu

Với tỷ trọng GRDP công nghiệp, thương mại, dịch vụ đóng góp trên 75% GRDP toàn tỉnh Đồng Nai và trước yêu cầu cao của nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, ngành công thương đã triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch hành động theo tinh thần “6 rõ - 3 trọng tâm - 3 công khai - 1 thước đo”, góp phần quan trọng trong việc ổn định sản xuất, phục hồi xuất khẩu, phát triển hạ tầng thương mại, logistics và thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Công thương Đồng Nai Vũ Ngọc Long cho biết, ngành đã sớm chủ trì phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai đánh giá tác động, tháo gỡ khó khăn, đặc biệt cho doanh nghiệp chịu tác động của chính sách thuế đối ứng Hoa Kỳ.

Cụ thể, trước ảnh hưởng của thuế đối ứng 20% từ Mỹ áp dụng từ 7/8/2025, Sở Công thương đã kịp thời phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp như: kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc, đánh giá tác động của chính sách thuế mới, dự báo tình hình sản xuất, xuất khẩu và kiến nghị các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ đến các bộ, ngành hữu quan; triển khai thông tin về tình hình xuất nhập khẩu, tình hình thông quan của các cửa khẩu, những quy định liên quan đến các cá nhân, tổ chức có liên quan.

ndo_br_img-9700-resize-3279.jpg
Cán cân thương mại duy trì xuất siêu 8,6 tỷ USD của tỉnh Đồng Nai trong 10 tháng đầu năm 2025.

Đồng thời, hỗ trợ xử lý kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu theo phân cấp, phân quyền từ Bộ Công Thương, giảm thời gian thực hiện thủ tục của doanh nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia nhiều hội chợ trong nước và quốc tế.

Với việc triển khai giải pháp ứng phó kịp thời của tỉnh, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn đạt mức tăng trưởng cao, vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Dự kiến cả năm 2025, các chỉ tiêu chủ yếu lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xuất khẩu của tỉnh đều đạt và vượt so mục tiêu kế hoạch. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14-15%; kim ngạch xuất khẩu tăng 16-17%, để tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh.

Phó Chủ tịch Hội xuất nhập khẩu Đồng Nai Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, qua tiếp xúc nhiều doanh nghiệp kỳ vọng trên đà phát triển này, kinh tế sẽ bứt phá tăng trưởng cao hơn nữa. Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai với hạ tầng chiến lược như sân bay Long Thành, cảng biển Phước An, các đường cao tốc được đầu tư đồng bộ, hiện đại sẽ thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo ông Tuấn, hiện nay các doanh nghiệp mong muốn chính quyền tiếp tục đẩy mạnh cải cách, giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

ndo_br_z7214722172113-b18a6e665ea9f0cd7c1f44f6435d5c45-4127-3070.jpg
Sôi động hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tại khu vực Cảng Đồng Nai.

Theo Giám đốc Sở Công thương Đồng Nai Vũ Ngọc Long, thời gian tới, ngành công thương Đồng Nai xác định, tập trung triển khai 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Ưu tiên hàng đầu là tiếp tục thực hiện hiệu quả tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, thúc đẩy đơn hàng xuất khẩu cuối năm; Tổ chức chương trình giới thiệu gói vay ưu đãi cho các doanh nghiệp xuất khẩu và các doanh nghiệp đang hoạt động tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, đặc biệt thị trường Mỹ, EU, Trung Đông, ASEAN.

Thông thường thì cuối năm, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm quần áo, giày dép tại thị trường xuất khẩu vào Mỹ, các nước châu Âu tăng mạnh, đây là thời điểm lý tưởng để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tăng tốc về đích và ký thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu mới. Đôn đốc hoàn thành và đưa Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 vào vận hành thương mại tháng 12/2025, bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ sản xuất, xuất khẩu.

Trong giai đoạn nước rút từ nay đến cuối năm, Sở Công thương Đồng Nai sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, trách nhiệm cao đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu như: tiếp tục làm việc với doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu quy mô lớn nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp trước tác động từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ; tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, tránh phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ; tổ chức tập huấn, hội thảo về các rào cản thương mại mới, tiêu chuẩn môi trường, lao động; hỗ trợ cấp chứng chỉ xanh, carbon thấp cho sản phẩm xuất khẩu; đề xuất tỉnh hỗ trợ tài chính ưu đãi, tín dụng xanh cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ thân thiện môi trường, giảm chi phí sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.