Dạy nghề giúp giảm nghèo ở Bắc Kạn

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, giải quyết việc làm cho lao động ở các vùng quê và giảm nghèo bền vững, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Dạy nghề chăn nuôi tại huyện Na Rì. (Ảnh: THU TRANG)
Dạy nghề chăn nuôi tại huyện Na Rì. (Ảnh: THU TRANG)

Theo thống kê, lao động nông thôn trên địa bàn Bắc Kạn hiện chiếm 75% dân số. Ðể người dân có sinh kế bền vững, tỉnh đã tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm.

Công tác giáo dục nghề nghiệp đã làm thay đổi nhận thức, cải thiện kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm nhiều người lao động.

Hơn 10 năm làm nghề thợ xây nhưng anh Nông Văn Giáp, thôn Chợ B, xã Côn Minh (Na Rì) chủ yếu làm theo kinh nghiệm học hỏi từ bạn bè nên hiệu quả chưa thật sự cao.

Biết xã mở lớp dạy xây dựng, anh Giáp đăng ký theo học. Hai tháng sau, anh Giáp được cấp chứng chỉ nghề và quan trọng hơn là anh học được cách tính toán vật liệu xây dựng và một số kỹ thuật khó khác.

Điều này giúp anh Giáp nâng cao tay nghề và thu nhập. Trước kia, ngày công lao động của anh thường được trả 200.000 đồng/ngày, nhưng sau học nghề đã tăng lên 300.000 đồng/ngày.

Trong số lao động đã tham gia học nghề toàn huyện Na Rì có nhiều chủ thể của sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao trở lên. Các chủ thể OCOP phát triển tương đối ổn định, một số chủ thể đã vươn lên tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sản phẩm có đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường như miến dong, lạp xường, cam đường canh, cam Xã Đoài, hồng không hạt, các sản phẩm dược liệu…

Dạy nghề pha chế đồ uống tại thành phố Bắc Kạn. (Ảnh: THU TRANG)

Dạy nghề pha chế đồ uống tại thành phố Bắc Kạn. (Ảnh: THU TRANG)

Trong đó nổi bật là sản phẩm miến dong của Hợp tác xã Tài Hoan đạt 5 sao đã được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Các chủ thể liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với hơn 2.000 người dân trong vùng sản xuất, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 nông dân. Kết quả rà soát ban đầu, huyện Na Rì giảm được 3,5% hộ nghèo năm 2024 có phần đóng góp từ công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Theo Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Na Rì Nông Thị Diệp, năm 2024, huyện Na Rì mở đào tạo 39 lớp cho 1.365 người lao động, hoàn thành vượt mức 223,8% chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Phòng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ cơ sở và người dân; tiến hành thu thập thông tin về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghề nghiệp của các đối tượng người lao động trong tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh địa bàn.

Song song với đào tạo nghề, các địa phương cũng lồng ghép nguồn lực để hỗ trợ cây, con giống cho người dân áp dụng kỹ thuật canh tác, chăn nuôi đã được đào tạo.

Theo Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Na Rì Lý Văn Tuyên, năm 2024 huyện hỗ trợ gà giống cho 180 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn. Tất cả quy trình khép kín từ cung ứng con giống vật tư đến khâu tiêu thụ, bà con yên tâm không lo đầu ra. Được hỗ trợ toàn bộ con giống, thức ăn nên các hộ thực hiện tốt quy trình chăn nuôi đã được hướng dẫn.

Tại các địa phương khác, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cũng được đẩy mạnh. Kết quả đạt được góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đối với các địa phương, công tác đào tạo nghề tập trung thực hiện đào tạo nghề dưới 3 tháng đồng thời đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Dạy nghề tại trường Cao đẳng Bắc Kạn. (Ảnh: THU TRANG)

Dạy nghề tại trường Cao đẳng Bắc Kạn. (Ảnh: THU TRANG)

Theo anh Ma Văn Sơn ở thôn Phiêng Luông, xã Công Bằng (Pác Nặm) chia sẻ, qua lớp học các học viên có thêm kiến thức, kỹ thuật chăm sóc, phòng trị bệnh cho vật nuôi. Cùng với lý thuyết thì lớp học dành nhiều thời gian cho thực hành nên sau khi hoàn thành khóa học, các học viên đều có thể áp dụng ngay vào thực tế của gia đình, giúp nâng cao năng suất, thu nhập.

Theo Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Pác Nặm Hoàng Văn Vỵ, đơn vị đã và đang tập trung phối hợp để đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn giúp người dân nắm và hiểu đầy đủ các thông tin, làm cơ sở cho việc lựa chọn nghề cần học. Trong quá trình học, học viên vừa được học lý thuyết vừa được thực hành nên kết thúc khóa học có thể áp dụng các kiến thức vào thực tế sản xuất, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm. Năm 2024, đơn vị thực hiện được 23 lớp đào tạo nghề với 805 học viên.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Kạn, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên ở các huyện trong tỉnh đều đã tập trung điều tra, khảo sát nhu cầu của người học để làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo; đồng thời xây dựng chương trình theo hướng mở, sát với yêu cầu, nguyện vọng của người học và gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Năm 2023, tỉnh tổ chức đào tạo nghề cho 9.147 lao động nông thôn với 15 nghề được triển khai đào tạo. Qua khảo sát nhu cầu từ cơ sở, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho tỉnh xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật thêm 16 nghề mới.

Năm 2024, tỉnh Bắc Kạn thực hiện kế hoạch tuyển sinh và đào tạo nghề cho 6.000 người (trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 3.000 người); giải quyết việc làm cho 6.400 người; đưa 700 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 8.000 người…

Từ kết quả đạt được, Bắc Kạn xác định mục tiêu chủ yếu đến năm 2025, giải quyết việc làm cho 6.400 người/năm; số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 700 người/năm; tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 8.000 người/năm, trong đó số lao động tìm được việc làm 500 người; hằng năm đào tạo nghề cho 6.000 lượt người trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt từ 50% trở lên.

Hình thức đào tạo được lựa chọn là học đi đôi với hành “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn trực tiếp, đào tạo tại nơi sản xuất, tại các thôn, bản, xã, lấy thực hành là chính.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.