Người dân Phú Bình đầu tư chăn nuôi bò theo hướng bền vững

Những năm gần đây, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã quan tâm chỉ đạo phòng chuyên môn và các xã, thị trấn triển khai nhiều giải pháp để nâng cao năng suất, giá trị kinh tế chăn nuôi bò theo hướng bền vững, hàng hóa. Từ đó, góp phần đa dạng các sản phẩm chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân.
Huyện Phú Bình đang đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò theo hướng bền vững, hàng hóa.
Huyện Phú Bình đang đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò theo hướng bền vững, hàng hóa.

Xác định con giống đóng vai trò quan trọng, quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm, huyện Phú Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân đưa giống bò năng suất, chất lượng cao như: 3B, Brahman, Zebu.

Khi triển khai dự án hỗ trợ sinh kế thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia như giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Phú Bình chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản và lựa chọn giống bò lai Sind để trao cho người dân. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tập huấn khoa học-kỹ thuật, hướng dẫn người dân quy trình thụ tinh nhân tạo với các giống bò chất lượng cao.

Giai đoạn 2021-2024, trên địa bàn huyện triển khai 4 mô hình, như vỗ béo bò thịt, xử lý môi trường bằng chế phẩm sinh học, kết hợp trồng ngô sinh khối tại xã Nga My; phát triển chăn nuôi bò nhốt chuồng theo tiêu chuẩn nông nghiệp sạch, gắn với liên kết chuỗi giá trị trong tiêu thụ sản phẩm tại xã Thanh Ninh; chăn nuôi bò thịt chứng nhận VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Nga My,...

Tham gia mô hình, người dân được hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, tập huấn khoa học-kỹ thuật.

Ông Dương Văn Chung ở xóm Phú Xuân, xã Nga My, cho biết: Tham gia mô hình chăn nuôi bò thịt chứng nhận VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm, tôi đã áp dụng đúng quy trình, cho ăn đủ liều lượng và đa dạng loại thức ăn và cách phòng, trị các bệnh thường gặp. Nhờ vậy, trung bình mỗi ngày, bò tăng trọng lượng khoảng 1,2kg, sau gần 15 tháng nuôi mỗi con đạt khoảng 600kg.

Nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa, huyện Phú Bình chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền thành lập hợp tác xã để hộ chăn nuôi liên kết sản xuất và tiêu thụ tại các xã có thế mạnh về nuôi bò như: Nga My, Đào Xá, Bàn Đạt, Thanh Ninh, Tân Đức. Kết quả đã hình thành một số hợp tác xã chăn nuôi bò.

Anh Dương Văn Hồng, Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi bò và Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Nga My, cho biết: Hợp tác xã có 35 thành viên, trong đó 15 hộ nuôi bò với quy mô nuôi hơn 500 con bò 3B.

Sau khi thành lập vào tháng 8/2022, các thành viên thường xuyên học hỏi kinh nghiệm sản xuất lẫn nhau và chú trọng chăn nuôi theo quy trình tuần hoàn, an toàn sinh học. Nhờ đó, chất lượng thịt hơi của các hộ ngày càng được nâng cao.

Hợp tác xã này còn giới thiệu thương lái tiêu thụ bò hơi cho thành viên hoặc trực tiếp thu mua chế biến các sản phẩm từ bò. Trong năm 2024, hợp tác xã xuất bán 12 tấn sản phẩm chế biến từ bò, lợn; 63 tấn bò hơi, tăng 3 tấn so với năm 2023.

Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp, chăn nuôi bò trên địa bàn ngày càng phát triển, đến nay, tổng đàn bò của huyện đạt gần 20,4 nghìn con; sản lượng thịt bò hơi đạt gần 1,1 nghìn tấn (tương đương so với năm 2022).

Ngoài bán bò hơi, ngày càng nhiều hộ, cơ sở chăn nuôi chú trọng phát triển các sản phẩm chế biến từ thịt bò để nâng cao hiệu quả kinh tế. Nổi bật là Hợp tác xã chăn nuôi bò và dịch vụ sản xuất nông nghiệp Nga My đang sản xuất 7 sản phẩm từ thịt bò, trong đó dăm bông bò và khô bò đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi bò, huyện Phú Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng, đơn vị chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ thành lập các hợp tác xã chăn nuôi bò theo chuỗi liên kết; tăng cường chuyển giao các tiến bộ khoa học-kỹ thuật trong chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, đồng thời hỗ trợ kết nối cung cầu nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".