Lối nhỏ cho mini show
Dễ dàng nhận thấy, phòng trà Hà Nội thật sự là đích đến lý tưởng cho những mini show ca nhạc. Không quá cầu kỳ trong khâu tổ chức, cũng chẳng phải đầu tư nhiều kinh phí, các mini show hay còn gọi là liveshow nhỏ chính là lối rẽ phù hợp cho những ca sĩ trẻ mới trình làng. Ca sĩ Khôi Minh vốn là một nhà báo yêu ca hát. Ấp ủ hàng năm trời, Khôi Minh mạnh dạn đầu tư làm Album Khôi Minh - Bộ sưu tập ’09. Với nhà sản xuất Ðỗ Bảo, album được biên tập kỹ càng, phối khí đơn giản nhưng khá tinh tế dễ nghe. Ngay sau khi trình làng album đầu tay, Khôi Minh liên tục tổ chức các liveshow nhỏ tại các phòng trà Hà Nội như Malaideli 92 Trấn Vũ, On Cafe - 37 Trần Bình Trọng...
Những liveshow của Khôi Minh được tổ chức giản dị như những buổi sinh hoạt bình thường của các phòng trà ca nhạc này. Với giá vé khiêm tốn, thậm chí nhiều buổi diễn chỉ tính tiền đồ uống, những mini show của Khôi Minh thu hút khá đông khán giả bình dân. Ngược lại, phương thức tổ chức mini show cũng chính là cánh cửa để chàng ca sĩ này tiếp cận với công chúng. Sau hàng loạt đêm diễn được tổ chức tại các phòng trà Hà Nội, cơ hội đến với sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp đã đến khi Khôi Minh được tham gia chương trình từ thiện Là người con đất Việt do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức năm 2010 với sự tham gia của hàng loạt ngôi sao ca nhạc như: Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồ Quỳnh Hương.
Bên cạnh đó, phòng trà Hà Nội gần đây cũng trở thành điểm đến cho những chương trình ca nhạc từ thiện hay các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ người hâm mộ nhạc sĩ, ca sĩ... Box nhạc Trịnh - một trong những forum mạng đông đảo thành viên nhất hiện nay đến hẹn lại lên cứ mỗi dịp tháng tư lại tổ chức các đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lẽ dĩ nhiên, quy mô những đêm nhạc này vẫn luôn là liveshow nhỏ với sự tham gia của các ca sĩ "cây nhà lá vườn" của Box nhạc Trịnh như Nguyệt Ca, Khang Nhi, Trang Trịnh... Ðáng ghi nhận hơn, giới ca sĩ Hà Nội gần đây cũng thường xuyên chọn phòng trà làm "địa chỉ đỏ" tổ chức các đêm nhạc từ thiện. Ðêm nhạc từ thiện do ca sĩ Thái Thùy Linh phát động làm từ thiện ủng hộ cháu Lê Ðại Lợi bị bỏng nặng do ngã vào nồi cháo đang sôi đã chọn phòng trà Malaideli làm điểm đến và mới đây Việc tốt cuối năm của giới ca sĩ Hà Nội lại được tổ chức tại phòng trà Làn Sóng Xanh (Chùa Bộc), với sự tham gia khoảng 20 ca sĩ, nghệ sĩ...
Những nét riêng
Ðáng ghi nhận là trong bối cảnh tranh tối tranh sáng của làng nhạc Việt, phòng trà Hà Nội ít nhiều vẫn giữ được nét riêng. Từ lâu, phòng trà Aladin của NSND Thanh Hoa nổi danh với những đêm nhạc đỏ suốt nhiều năm qua vẫn cố gìn giữ nét nhạc này với sự trình diễn thường xuyên của những giọng ca dòng nhạc thính phòng cổ điển Tuấn Anh, Hoàng Tùng, Lê Anh Dũng, Ðăng Dương... Vẫn biết dòng nhạc này khá kén người nghe, nhưng đông đảo khách nghe nhạc vẫn tìm về Aladin trong các buổi tối cuối tuần như một nét văn hóa đáng trân trọng của người Hà Nội.
Trong khi đó, phòng trà Malaideli của ca sĩ Tuấn Hiệp ngay từ khi mới ra đời đã chọn cho mình một phong cách nhạc riêng là nhạc xưa, nhạc tiền chiến. Những ca sĩ thường xuyên biểu diễn tại phòng trà Malaideli đều là những giọng ca của dòng nhạc này như Tuấn Hiệp, Tuyết Tuyết, Ngọc Quy, Thế Hùng...
Gần đây, phòng trà Chim xanh - 19 Khúc Hạo, cũng đang dần trở thành một điểm đến yêu thích của đời sống ca nhạc Hà Nội. Ông chủ của phòng trà này là nghệ sĩ Tuấn Khang. Vốn là tay ghi-ta nổi tiếng, Tuấn Khang thường xuyên trở thành nghệ sĩ đệm đàn cho các đêm nhạc ở phòng trà này. Phong cách mộc mạc nhưng đạt trình độ âm nhạc kỹ thuật cao giữa các giọng hát với cây đàn ghi-ta trở thành một "lực hút" thú vị cho khán giả. Không chỉ sẵn sàng đệm nhạc cho các du khách ngẫu hứng muốn thể hiện giọng hát, những đêm nhạc ở phòng trà này luôn được ông chủ Tuấn Khang rộng rãi bố trí hẳn một buổi tập, ghép nhạc vào các buổi chiều cuối tuần.
Chưa rầm rộ, sôi động như đời sống phòng trà TP Hồ Chí Minh, nhưng cùng với sự "đổi chiều" của thị trường âm nhạc giải trí trong thời gian gần đây, phòng trà Hà Nội đang góp thêm những sắc thái mới làm phong phú thêm nhu cầu giải trí cho công chúng.