1. Một tin vui cho những người đam mê "nghệ thuật thứ bảy": đạo diễn phim "Bầu trời sụp đổ" (Sky fall) tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện những bộ phim mới về điệp viên 007, với bộ phim thứ 24 về "siêu điệp viên" Giêm Bon (James Bond). Dự kiến, bộ phim mới về 007 sẽ được công chiếu vào mùa thu năm 2015, với vai chính vẫn do nam tài tử Ða-ni-en Créc (Daniel Craig) đảm nhận. Trước đó, các phương tiện truyền thông đã loan tin rằng Men-đét không mặn mà với những dự án tiếp theo, khi đạo diễn đoạt giải Ô-xca (Oscar) muốn chuyển hướng làm việc trong lĩnh vực sân khấu.
"Sky fall" chính là bộ phim ăn khách nhất trong xê-ri phim về James Bond, cũng là bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh Anh khi thu về tới 1,1 tỷ USD trên toàn thế giới.
2. Ngành khảo cổ thế giới "xôn xao", với việc các nhà khảo cổ học vừa tìm thấy một phần của tượng nhân sư Ai Cập cổ đại tại một di chỉ ở Ten Ha-dơ (Tel Hazor), miền bắc I-xra-en (Israel). Theo giáo sư A.Ben-to (Amnon Ben-Tor), đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu tìm thấy tượng nhân sư thể hiện Hoàng đế Ai Cập cổ đại Mi-xê-ri-nớt (Mycerinus), trị vì vào khoảng năm 2500 trước Công nguyên, người đã cho xây dựng một trong ba kim tự tháp Ghi-da (Giza, ảnh). Ðây cũng là bức tượng duy nhất được biết đến của vị vua này, đồng thời là bức tượng Ai Cập duy nhất được tìm thấy tại vùng Lơ-văng (Levant - nay là khu vực I-xra-en, Li-băng và Xy-ri) từ trước tới nay.
Ông Ben-Tor mô tả: phần tượng được tìm thấy dài xấp xỉ 50 cm. Bên cạnh tên của Hoàng đế Mi-xê-ri-nớt bằng chữ Ai Cập khắc giữa hai chân trước của nhân sư, trên bức tượng còn có dòng ký tự dịch là "được các linh hồn thiêng liêng của Heliopolis yêu mến".
3. Một sự kiện chính trị cũng mang ý nghĩa tiếp nối là hai miền Triều Tiên đã nhất trí tiếp tục đàm phán cấp chuyên viên lần thứ tư, nhằm tháo gỡ bế tắc.
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, dẫn lời một quan chức Bộ Thống nhất nước này cho biết: Cuộc đàm phán cấp chuyên viên lần thứ ba giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên diễn ra ngày 15-7, về việc nối lại hoạt động của Khu công nghiệp chung Kê-xâng (Kaesong), đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Ðàm phán thất bại do hai bên vẫn bất đồng về cách thức nối lại hoạt động của Kê-xâng. Xơ-un (Seoul) đề nghị Triều Tiên chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại mà các công ty Hàn Quốc phải gánh chịu do Bình Nhưỡng đơn phương đóng cửa Kê-xâng hồi tháng 4-2013 vừa qua, cũng như cần đưa ra bảo đảm rõ ràng không để tái diễn kịch bản tương tự. Phía Hàn Quốc cũng yêu cầu phát triển Kê-xâng thành khu công nghiệp quốc tế bằng việc cho các công ty nước ngoài đầu tư vào đây. Trong khi đó, phía Triều Tiên cáo buộc Xơ-un phải chịu trách nhiệm về việc Kê-xâng ngừng hoạt động, nhấn mạnh rằng khu công nghiệp này bị đóng cửa chủ yếu do các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.
4. Tiếp theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về thứ tự quy mô các nền kinh tế trên thế giới năm 2013, Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới dựa trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Theo đó, vị trí thứ nhất thuộc về Mỹ với 15.684 tỷ USD, tiếp đến là Trung Quốc với 12.674 tỷ USD. Hai quốc gia châu Á khác là Ấn Ðộ và Nhật Bản lần lượt xếp thứ ba và thứ tư với GDP tương ứng là 4.793 tỷ USD và 4.490 tỷ USD. Nga chiếm vị trí thứ năm với GDP năm 2012 là 3.380 tỷ USD, vượt qua Ðức (3.307 tỷ USD, xếp vị trí thứ 6).
Tuy nhiên, đánh giá về quy mô các nền kinh tế trên thế giới của WB có một số khác biệt so với bảng xếp hạng của IMF. Theo IMF, trong năm 2013, kinh tế Mỹ đứng đầu thế giới với quy mô hơn 16 nghìn tỷ USD; kinh tế Trung Quốc xếp thứ hai với hơn chín nghìn tỷ USD. Một số chuyên gia của IMF nhận định: với xu hướng phát triển hiện nay, vào năm 2015, kinh tế châu Á sẽ tăng khoảng 50%, chiếm hơn 1/3 sản lượng thế giới, có thể sánh ngang với nền kinh tế Mỹ và châu Âu.