Tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng

Người truyền lửa cho lớp trẻ

Đã gần 15 năm quen biết, với tôi, anh là người anh nhiệt huyết với phong trào Đoàn, người thầy tận tâm với công việc, lãnh đạo kiên quyết nhưng đầy nghĩa tình, trách nhiệm với anh em và là một nhạc sĩ tài hoa. Dù trải qua biết bao khó khăn, người Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học, một Tỉnh ủy viên là phó giáo sư, tiến sĩ đầu tiên quê lúa An Giang vẫn miệt mài vun đắp cho những mầm xanh vùng đất chín rồng một môi trường “rèn đức - luyện tài”, góp sức cho một Việt Nam phát triển.

Niềm tin và nghị lực

Xuất thân từ mảnh đất “địa linh nhân kiệt” Tấn Mỹ, Chợ Mới (An Giang), PGS,TS Võ Văn Thắng (sinh năm 1964) thừa hưởng những nét tài hoa của các tiền nhân đi trước. Lớn lên trong một gia đình trung lưu, đông anh em, thuở nhỏ, với anh là những tháng ngày đến trường, vượt qua những mùa nước nổi trắng đồng, chòng chành trên những con đò nhỏ vượt sông Tiền mênh mông. Trong muôn vàn khốn khó của những năm đầu giải phóng, chàng trai trẻ Võ Văn Thắng vẫn miệt mài học chữ với ước mơ làm thầy giáo truyền dạy cho thế hệ trẻ kiến thức để không vướng lấy cái nghèo.

Tốt nghiệp chuyên ngành Toán, năm 1986, anh tiếp tục theo học chuyên ngành Triết tại Trường Tuyên huấn TW II TP Hồ Chí Minh. “Mình biết, làm giáo viên ngày ấy khó khăn lắm. Từ chuyên ngành Toán, lại sang nghiên cứu Triết học, tất cả như số phận sắp đặt vậy”, PGS,TS Võ Văn Thắng tâm sự. Và duyên nghiệp ấy đã mang đến cho thầy giáo trẻ con đường gắn bó dài lâu cùng ngôi trường Cao đẳng Sư phạm An Giang (tiền thân Đại học An Giang sau này). Về trường giảng dạy cũng là lúc thầy giáo Võ Văn Thắng bắt đầu tham gia công tác Đoàn. “Đoàn thanh niên đã cho mình hiểu biết, gần gũi với sinh viên, kinh nghiệm quản lý, sự năng động và cả sự dấn thân hết lòng vì công việc. Mười mấy năm liên tục vừa giảng dạy vừa làm công tác Đoàn rồi trở thành Bí thư Đoàn, Trưởng phòng Công tác Sinh viên nhà trường là chuỗi thời gian vô cùng quý báu để mình tích lũy kinh nghiệm cả công tác quản lý lẫn công tác Đảng ngày hôm nay”, anh trải lòng. Sau những ngày tháng say mê nghiên cứu, học tập, năm 2005, Võ Văn Thắng chính thức đạt học vị Tiến sĩ triết học và năm năm sau vinh dự được phong học hàm PGS, trở thành PGS đầu tiên xuất thân từ chính mái trường Đại học An Giang.

Bí thư Đảng ủy Đại học An Giang Võ Văn Thắng tặng hoa các đồng chí đảng ủy viên tại Đại hội Đảng bộ nhà trường.



Luôn tin ở thế hệ trẻ

Vinh dự được bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần IX (2010-2015), hai năm sau, PGS,TS Võ Văn Thắng được bổ nhiệm Hiệu trưởng Đại học An Giang. “Mỗi bước chuyển của trường phải gắn chặt mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên phải thật sự vừa hồng, vừa chuyên, sinh viên phải luôn cố gắng vươn lên trong học tập, tiếp cận những đổi thay cuộc sống bằng con mắt tỉnh táo, bằng ý chí vươn lên. Muốn thế buộc người lãnh đạo phải hiểu, gắn bó, chia sẻ được cùng giảng viên và phải sâu sát, nắm bắt được tâm tư, tình cảm và khó khăn của sinh viên, nhưng quan trọng nhất là biết tin vào thế hệ trẻ để cùng nhau phát triển”, những trăn trở ấy được tân hiệu trưởng quyết tâm biến thành hiện thực.

PGS,TS Võ Văn Thắng mạnh dạn đề xuất Tỉnh ủy đầu tư mạnh mẽ hơn nữa về cơ sở hạ tầng trang thiết bị giảng dạy, nghiên cứu hiện đại cho trường, thành lập các trung tâm nghiên cứu, một trường thực hành sư phạm, tạo điều kiện tối đa cho đội ngũ cán bộ nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn bằng cách vừa đào tạo, vừa tự đào tạo phù hợp hoàn cảnh một trường đại học non trẻ. Phần đông giảng viên là cán bộ, trí thức trẻ nên công tác thu hút nhân lực, không để chảy máu chất xám và giúp họ gắn bó lâu dài với đơn vị là nhiệm vụ và thách thức rất lớn. Thời điểm đó, tình trạng nhiều địa phương cử người đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ cả trong nước lẫn nước ngoài nhưng không trở về cống hiến khiến Hiệu trưởng Võ Văn Thắng không khỏi lo lắng. Anh thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ tâm tư, tình cảm lẫn công việc để mỗi cán bộ có nguyện vọng đi học lên cao luôn yên tâm và gắn bó, tâm huyết với trường, với tỉnh. Xác định công tác đảng, phát triển đảng trong cán bộ, giảng viên trẻ đóng vai trò then chốt bởi khi trở thành đảng viên, họ sẽ trưởng thành hơn, xung kích “đầu tàu gương mẫu”. Do đó, tất cả anh em nào phấn đấu tốt đều được lãnh đạo bộ môn, khoa, phòng và chi bộ hỗ trợ, giúp đỡ hết mình để sớm được kết nạp đảng. Bí quyết này đã đem lại thành công: ngày đầu thành lập, Đại học An Giang chỉ có 40 thạc sĩ và vài chục đảng viên, sau 15 năm đã có hai phó giáo sư, 77 tiến sĩ, 488 thạc sĩ và 386 đảng viên là cán bộ, giảng viên.

Phát triển đảng trong sinh viên cũng được Đảng bộ Đại học An Giang chú trọng. Đảng viên là sinh viên tại nhà trường luôn có tỷ lệ tương đương đảng viên là giảng viên, cán bộ công nhân viên. Đảng bộ Đại học An Giang chuyển đảng cho đảng viên dự bị vừa kết nạp tại các trường THPT thi đậu vào trường đồng thời phát triển đảng viên là đoàn viên ưu tú, xuất sắc. Cả hai đối tượng này đều nhận được sự dìu dắt, kèm cặp của các giảng viên trực tiếp giảng dạy, của đảng viên đi trước là sinh viên khóa trên. Các đảng viên trẻ ấy lại là hạt nhân để hun đúc tinh thần cho các sinh viên trong lớp cố gắng phấn đấu để được tham gia học cảm tình đảng và được kết nạp đảng. Vì thế, đảng viên sinh viên luôn đoàn kết, gắn bó, lớn mạnh cùng sự phát triển của Đảng bộ nhà trường.

Dưới sự chèo lái của Bí thư Đảng ủy Võ Văn Thắng, giờ đây, các thế hệ giảng viên, đảng viên trẻ 7x, 8x là lãnh đạo các chi bộ, phòng ban, trung tâm nghiên cứu... tại nhà trường ngày càng nhiều. Với 728 đảng viên trong toàn đảng bộ, trong đó có 412 đảng viên nữ và 342 đảng viên là sinh viên, Đảng bộ Đại học An Giang là đảng bộ có tỷ lệ đảng viên nữ, trẻ, trí thức cao nhất trong toàn tỉnh. Kết quả đó khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của toàn đảng bộ, ý chí vươn lên của từng đảng viên và quan trọng nhất là vai trò đầu tàu của Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường luôn tâm huyết, cống hiến hết mình vì lớp trẻ và sự nghiệp đào tạo nhân lực của tỉnh nhà.

PGS,TS Võ Văn Thắng còn được biết đến là nhạc sĩ Võ Thắng, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, với những sáng tác tiêu biểu như Lặng lẽ phù sa, Trước tượng đài Bác Tôn, Điệp khúc tháng sáu, Giọt mưa hạ, Bên cổng trường người con gái, Cánh chim đồng bằng, Ký ức An Giang... Với những cống hiến trong lĩnh vực âm nhạc, nhạc sĩ Võ Thắng hai lần nhận giải thưởng Âm nhạc thường niên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và nhiều Huy chương, Bằng khen, Giấy khen của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Có thể bạn quan tâm