Nga đã vượt qua một loạt các đối thủ nặng ký như Anh, liên minh Tây Ban Nha - Bồ Ðào Nha, liên minh Hà Lan - Bỉ để giành quyền đăng cai World Cup 2018. Anh có ưu thế là quê hương của bóng đá hiện đại còn Tây Ban Nha tự hào là mảnh đất của lối đá tấn công đầy quyến rũ vừa đăng quang ở World Cup 2010. Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử đất nước Nga có cơ hội đứng ra tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dưới sự lãnh đạo của chủ tịch FIFA Sép Blát-tơ (Sepp Blatter), World Cup đã được đưa đến những miền đất mới. Trong phần giới thiệu, Nga đưa ra quan điểm về chiếc cầu nối Ðông - Tây, cho thấy đã có mười quốc gia Tây Âu tổ chức World Cup trong khi chưa một nước Ðông Âu nào được đăng cai giải đấu danh giá này. Ðiều này đã thuyết phục các ủy viên điều hành FIFA bỏ phiếu cho họ. Bên cạnh đó, Nga cũng sẵn sàng thay đổi chính sách về nhập cảnh trong thời gian World Cup để các cổ động viên có thể dễ dàng ra vào quốc gia này, chấp nhận chính sách miễn thuế mà FIFA đưa ra. Hà Lan - Bỉ kiên quyết từ chối yêu cầu này, trong khi báo chí Anh cũng lo ngại đất nước họ sẽ theo bước Hà Lan - Bỉ. Còn Bồ Ðào Nha - Tây Ban Nha không đủ 'dũng cảm' chịu thất thoát một khoản lợi nhuận thuế lớn như vậy. Chỉ còn lại nước Nga và họ đã chiến thắng.
Việc Ca-ta giành quyền đăng cai World Cup 2022 thật sự đã khiến rất nhiều người bất ngờ. Có thể nói Ca-ta là đất nước nhỏ nhất thế giới và mùa hè thường có nhiệt độ khoảng từ xấp xỉ 40 đến 50 độ C. Thế nhưng, đất nước nhỏ bé chỉ với 1,7 triệu dân ở Trung Ðông này đã vượt qua nước Mỹ, hay Nhật Bản, Hàn Quốc có công nghệ hàng đầu để lần đầu tiên đăng cai World Cup. Dù gặp khá nhiều bất lợi về địa hình cũng như thời tiết, nhưng Ca-ta đã có một chiến dịch vận động rất ấn tượng, sẵn sàng chi tiền để mời những nhân vật có tiếng tham gia. Qua đó, Ca-ta cam đoan sẽ chi hàng tỷ đô-la Mỹ để biến World Cup 2022 trở thành giải đấu thành công nhất từ trước đến giờ. Ca-ta cũng hứa hẹn sẽ tiến hành xây dựng những sân vận động 'kỳ diệu', với hệ thống điều hòa không khí, biến mùa hè nóng 40 độ xuống còn 20 độ trên các sân bóng.
Nga và Ca-ta cùng cam kết sẽ giải quyết tốt những vấn đề hạn chế và FIFA đã trao cơ hội tổ chức World Cup cho một quốc gia diện tích lớn nhất và một quốc gia diện tích nhỏ nhất trong danh sách các nước từng tổ chức đại hội bóng đá này. Lần đầu tiên World Cup tới Ðông Âu và Trung Ðông, những mảnh đất vốn không phát triển mạnh của túc cầu giáo. Ðiều này cho thấy FIFA đang ra sức mở rộng ra các thị trường mới để mang đến cho khán giả toàn cầu những ngày hội bóng đá nhiều mầu sắc hơn.