Bạn khuyên, tôi nên tiêm phòng dịch vụ cho con để yên tâm. Tôi có đọc được những thông tin về các biến chứng của trẻ sau khi tiêm vắc-xin Quinvaxem, thấy lo lắng lẫn băn khoăn: có nên
đưa con đi tiêm mũi nhắc lại loại vắc-xin này không?
Thanh Chung
(chung85…@yahoo.com)
Bạn Thanh Chung thân mến!
Như chúng ta đã biết, tiêm chủng là việc đưa vắc-xin vào cơ thể con người với mục đích tạo cho cơ thể khả năng đáp ứng miễn dịch, để dự phòng chủ động bệnh tật và tránh xảy ra các vụ dịch bệnh. Vắc-xin Quinvaxem như bạn đề cập, được tiêm cho trẻ em vào lúc trẻ được 2, 3, 4 tháng tuổi. Đây là vắc-xin phối hợp phòng năm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gồm: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và bệnh viêm màng não/viêm phổi nặng. Vắc-xin này đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiền thẩm định về chất lượng vào năm 2006. Từ năm 2010 đến nay, Việt Nam đã sử dụng khoảng 24,9 triệu liều loại vắc-xin này.
Thời gian gần đây, nhiều phụ huynh có tâm lý e ngại, cho rằng vắc-xin Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng không tốt bằng vắc-xin dịch vụ, nên đã không đưa con em mình đến tiêm phòng tại các điểm tiêm chủng mở rộng miễn phí. Do lo sợ có biến chứng, đã có những trường hợp bỏ hẳn mũi tiêm nhắc lại cho trẻ trong thời gian vắc-xin dịch vụ hết hàng.
Theo các chuyên gia, các bậc cha mẹ có con nhỏ không nên quá lo lắng. Bởi, về nguyên tắc các vắc-xin đều phải bảo đảm được tính an toàn, hiệu lực và kiểm định nghiêm ngặt mới được đưa vào sử dụng. Tuy vậy, giống như thuốc, không có một loại vắc-xin nào, dù tốt đến đâu, có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối 100% như mong muốn. Và dù bạn lựa chọn loại tiêm chủng nào, thì các điểm tiêm chủng là dịch vụ hay mở rộng miễn phí đều phải đáp ứng, bảo đảm các điều kiện y tế theo quy định. Với vắc-xin tiêm chủng mở rộng không phải tự nhiên được miễn phí, mà Nhà nước phải trả tiền để mua và được tổ chức quốc tế hỗ trợ. Bởi vậy, các chuyên gia khuyến cáo, các bậc cha mẹ nên tiêm chủng cho con đủ mũi, đúng lịch.
Tuy nhiên, trước một số vụ biến chứng xảy ra, cũng như bạn, nhiều bậc cha mẹ mong muốn trẻ em sẽ được tiêm những loại vắc-xin thế hệ mới, an toàn và hiệu quả hơn. Muốn vậy, ngành chức năng cần phải sớm đưa ra các biện pháp, xem xét các giải pháp thay thế khi có đủ các bằng chứng khoa học và có nguồn cung ứng đủ vắc-xin thế hệ mới.
Vì sức khỏe của con mình, bạn vẫn nên đưa con đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.
Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!