Nên gửi con ở đâu?

Vợ chồng tôi là công nhân và có một cháu trai hơn một tuổi. Công việc của chúng tôi thường xuyên phải làm ca, nên không thể chăm sóc cho con được. Chúng tôi có ý định đem cháu gửi nhà trẻ, bạn bè khuyên con nhỏ quá không nên cho đến lớp sớm không tốt cho sức khỏe và tinh thần của cháu. Bên cạnh đó bây giờ "gửi trẻ cũng sợ lắm".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nghe mọi người kể về việc chăm sóc và dạy học các cháu nhỏ ở các nhà trẻ công lập và tư nhân mà chúng tôi phát hoảng. Thí dụ nghe một cháu bé mới bốn tuổi, sau một thời gian học ở mẫu giáo công lập, những câu hay hành động gì của các cô giáo được cháu "tường thuật" và "diễn" lại rất chi tiết: "Ăn nhanh đi, muốn bị tát vào cái mồm hư không?", "Ngủ ngay! muốn ăn đập không"...

Có trường hợp phụ huynh đến đón thấy con úp mặt vào tường, tay hằn vết thước, mông vẫn đỏ tím do việc ngồi bô quá lâu... Rồi các vụ ngược đãi trẻ kinh hoàng tại các cơ sở giữ trẻ tư nhân ở Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương,... những người trông trẻ không có lương tâm, đạo đức, thiếu trách nhiệm dẫn đến trẻ bị tử vong, bị bắt cóc, bị hành hạ, và mới đây là vụ của cháu bé 18 tháng tuổi bị tử vong do người trông trẻ đánh đập tàn nhẫn ở TP Hồ Chí Minh.

Chính vì vậy, vợ chồng tôi rất lo lắng và suy nghĩ. Hai vợ chồng không thể nghỉ việc để chăm sóc con, nhưng nếu cho cháu đi trẻ thì gửi ở đâu cho "an toàn"? (đấy là chúng tôi chưa dám mong ước con mình được ăn tốt, ngủ ngoan...). Mong quý báo giúp chúng tôi.

Nguyễn Thanh Thúy (Tiên Sơn-Bắc Ninh)

Chị Thanh Thúy thân mến!

Trước hết, tôi xin chia sẻ với lo ngại của những người làm cha, làm mẹ nói chung và của vợ chồng chị nói riêng, trong việc tìm chọn nơi gửi con để yên tâm công tác. Theo các chuyên gia giáo dục, trẻ em dưới ba tuổi, nếu gia đình có người chăm sóc tốt, có kiến thức về nuôi dạy trẻ thì nên cho bé ở nhà. Ở độ tuổi này, nhu cầu được khám phá thế giới chung quanh của bé rất cao, nếu được thường xuyên ở cạnh người lớn, được chỉ bảo tận tình sẽ rất tốt cho sự phát triển về nhận thức và trí tuệ.

Với các bé giai đoạn này, không gì tốt bằng được ở bên cạnh người thân, được trò chuyện, khơi gợi. Khi trẻ được ba tuổi, bố mẹ nên cho con đi nhà trẻ, bởi ở giai đoạn này trẻ có nhu cầu được giao tiếp với bạn bè cùng tuổi và phát triển các mối quan hệ, trong khi môi trường gia đình không đủ với sự phát triển của trẻ. Lúc này, được giao tiếp thêm với bạn bè, cô giáo sẽ giúp bé học thêm nhiều điều mới.

Ngoài ra, đây còn là giai đoạn quan trọng để trẻ chuẩn bị tinh thần đi học ở bậc tiểu học vì giáo dục mầm non là giáo dục nền tảng, giúp các bé hình thành những thói quen về cách suy nghĩ, sinh hoạt, xử lý công việc hay ứng xử trong môi trường cộng đồng...

Chính vì vậy, anh chị nên suy nghĩ và tham khảo ý kiến của bạn bè, người thân của mình, xem có nên cho con đi học trong lúc cháu chưa đến hai tuổi hay không? Nếu anh chị có thể nhờ được người thân của mình giúp trong khoảng thời gian chờ cho cháu đủ tuổi là tốt nhất. Còn vì điều kiện hoàn cảnh không cho phép khiến anh chị vẫn phải quyết định gửi cháu đi học thì hãy tìm hiểu thật kỹ trường công lập hoặc nhà trẻ tư nhân. Anh chị có thể đến tận nơi định gửi cháu để quan sát, tìm hiểu, trao đổi với các cô dạy trẻ cũng như hỏi chuyện những phụ huynh có con gửi tại trường đó. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quy định về tiêu chuẩn của một điểm nuôi dạy trẻ phải bảo đảm các điều kiện: Cô nuôi dạy trẻ có trình độ tối thiểu là sơ cấp; mặt bằng ít nhất 2m 2 /cháu; dinh dưỡng tối thiểu cho trẻ đạt 60 kcal/ ngày; nhà trẻ luôn bảo đảm an toàn, vệ sinh...

Không nên gửi con ở những điểm nuôi trẻ tự phát. Đồng thời, thường xuyên quan sát, trò chuyện với cháu sau mỗi ngày đi học, cũng như trao đổi với các cô nuôi dạy trẻ để kịp thời phát hiện những điều bất thường trong sinh hoạt của các cháu.

Chúc anh chị có một quyết định đúng đắn.

Nguyên Hạnh