Hoàng Ngọc Tâm (Phường Đống Đa, thành phố Hà Nội):
Tháng Giêng là tháng lễ hội. Mỗi khi vào dịp này, các hội nhóm đổi tiền lẻ, tiền mới lại trỗi dậy sau thời gian “ngủ đông” để hoạt động rầm rộ. Cần phải nói rõ rằng, hành vi đổi tiền không đúng quy định của pháp luật là vi phạm hành chính và có thể bị phạt từ 20-40 triệu đồng theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP. Không những vậy, khi quyết định tìm đến những “tiểu thương tiền mới” để đổi tiền trái pháp luật, ai cũng có thể đối diện với nguy cơ vướng vào “thiên la địa võng” lừa đảo của các đối tượng xấu.
Trước đợt nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 vừa qua, một người cô họ của tôi đã đổi ít tiền mới để tiện mừng tuổi cho các cháu nhỏ trong gia đình. Được người quen hướng dẫn, bà đã tìm đến một số nhân vật “uy tín” trên mạng xã hội thay cho các “mối quen” bấy lâu. Và đây cũng là lúc những vấn đề không mong muốn bắt đầu kéo tới. Tin tưởng vào dịch vụ, cô tôi bắt đầu giới thiệu cho gia đình, đồng nghiệp, bạn bè để “gom” thành một lần đổi trước Tết.
Vẫn như những lần giao dịch trước, bên cung cấp “dịch vụ” nhận đơn và chuyển tiền mới cho khách rất nhanh. Cô tôi cũng vì vậy mà chuyển lại những cọc tiền mới cho người thân trong thời gian ngắn. Thế nhưng, khi mọi việc tưởng chừng đã xong xuôi, một trong số những người đã nhờ bà đổi tiền bỗng thông báo về việc mỗi cọc tiền lại có vài tờ tiền giả. Đến lúc này, cô tôi mới kiểm tra lại thì quả thật là những cọc tiền đã nhận trước đó cũng được khéo léo “cài cắm” không ít tiền giả. “Tiền mất, tật mang”, bà cô họ của tôi không những mất tiền, mà còn đánh mất cả uy tín với biết bao người thân và bạn bè.