Ai phạt chủ không đeo rọ mõm cho chó?

Bạn đọc viết:

Hoàng Phương Nga (Phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội)

Từ ngày 1/8, Nghị định số 204/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Theo đó, hành vi không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ, không có người dắt khi đưa chó đến nơi công cộng sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng. Đây được kỳ vọng là biện pháp giúp giải quyết dứt điểm tình trạng chó thả rông, mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích cho người dân.

Chỉ cần dạo một vòng quanh những khu vực công cộng lớn nhỏ, từ công viên cho tới vườn hoa, bến xe bus và thậm chí là trên các phương tiện đang tham gia giao thông, không khó để nhìn thấy một hoặc cả đàn chó không rọ mõm, không dây xích hoặc có thứ này thì thiếu thứ kia. Điều đáng nói là chủ của những chú chó luôn có sẵn hàng chục loại lý do để bao biện cho hành vi sai trái của mình, thường thấy nhất là câu “nó không cắn đâu”. Dường như họ cố tình không hiểu rằng, vết cắn từ một con chó chưa tiêm phòng dại sẽ gây ra vô số vấn đề liên quan đến sức khỏe, thậm chí nguy cơ tử vong nếu không chữa trị kịp thời.

Nghị định 204 đã nêu rõ các lực lượng có quyền xử phạt bao gồm Chủ tịch UBND các cấp, lực lượng thú y và công an nhân dân. Thế nhưng, thiết nghĩ chẳng có vị Chủ tịch nào sở hữu quỹ thời gian đủ lớn để tuần tra, xử phạt chủ chó thiếu ý thức. Trong khi đó, nếu vắng bóng cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng thú y cũng sẽ gặp không ít khó khăn đối với những chủ chó cố tình chây ỳ, có thái độ chống đối.