Vẫn loạn “tiền tiểu học”

Bạn đọc viết:

Hồ Hồng Loan (Phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội)

Chọn trường, chọn lớp cho con vào lớp 1 vốn đã là nỗi lo của nhiều gia đình. Thế nhưng, không ít phụ huynh còn bị cuốn vào ”mê trận” các lớp tiền tiểu học.

Dù tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 là trái luật nhưng vẫn có vô vàn cách lách để các lớp học kiểu này tồn tại. Chẳng hạn bằng một cách đầy tinh vi, thông tin về lớp học có khi được giáo viên gợi ý rất khéo léo trong những buổi họp phụ huynh. Những lớp tiền tiểu học danh nghĩa tự nguyện nhưng kỳ thực được dẫn dắt từ đầu. Cũng có trung tâm tự nhận giáo dục tiền tiểu học thuê luôn cơ sở mầm non để hoạt động sau giờ học chính. Ở những trung tâm như vậy, quy trình đón tiếp diễn ra bài bản. Đưa em ruột có con gái chuẩn bị kết thúc năm cuối mầm non đến một trung tâm, bản thân tôi dù đã quá quen thuộc với các loại lời mời gọi tiền tiểu học, cũng phải choáng váng trước hàng loạt thông tin có thể thao túng tâm lý phụ huynh. Em gái tôi cuối cùng cũng không thể nằm ngoài vòng xoáy, dù sao tâm lý sợ con mình lạc lõng thì phụ huynh nào cũng có.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết nhiều trung tâm tiền tiểu học còn thuần thục đủ chiêu trò “lách luật” để né tránh thanh tra, kiểm tra. Khi nhu cầu của phụ huynh vẫn còn và việc xử lý chưa đủ sức răn đe, ”mê trận” tiền tiểu học sẽ khó chấm dứt. Cuối cùng, người phải gánh chịu áp lực không ai khác ngoài những đứa trẻ mới chỉ chuẩn bị bước vào lớp 1.