Phanh phui thị trường ngầm vũ khí quân dụng

Những khẩu súng quân dụng, đạn và linh kiện chế tạo vũ khí được rao bán, giao dịch ngay trên không gian mạng không còn là nguy cơ tiềm ẩn. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải siết chặt quản lý, ngăn chặn từ sớm nguy cơ vũ khí quân dụng bị phát tán vào xã hội.

Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị mô tả về các loại súng vừa thu giữ trong chuyên án.
Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị mô tả về các loại súng vừa thu giữ trong chuyên án.

Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với một số tỉnh, thành phố trong cả nước vừa triệt phá hàng loạt đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động quy mô lớn trên không gian mạng. Chuyên án đã xác minh, triệu tập làm việc 151 đối tượng nghi vấn; thu giữ 57 súng các loại, hơn 2.000 viên đạn chì và nhiều linh kiện khác.

“Chợ” vũ khí trên mạng xã hội

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều tài khoản Facebook, TikTok, YouTube thường xuyên quảng cáo, mua bán, hướng dẫn lắp ráp các linh kiện súng nén hơi, nén khí (PCP). Xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mạng xã hội để sản xuất, tiêu thụ vũ khí quân dụng trên toàn quốc, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và phối hợp Phòng An ninh điều tra xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian kiên trì thu thập chứng cứ, xác minh hàng nghìn dữ liệu điện tử, thông tin giao dịch và hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép linh kiện vũ khí quân dụng, ngày 5/6, Ban Chuyên án quyết định huy động lực lượng đồng loạt khám xét nhiều địa điểm nghi vấn của các đối tượng tại các tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Công an phát hiện cơ sở cơ khí của Lại Văn Hưng, núp bóng Công ty TNHH Cơ khí GLOTECH Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên, được trang bị nhiều máy tiện, máy phay và thiết bị hiện đại để chế tạo linh kiện súng. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều súng nén hơi, nén khí đã hoàn thiện; hàng nghìn bộ linh kiện lắp ráp súng, đạn chì thành phẩm, nguyên liệu chì cùng nhiều máy móc chuyên dụng. Trong số tang vật, bộ phận cò được giám định là bộ phận của vũ khí quân dụng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án hình sự “Chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại tỉnh Quảng Trị và các địa phương khác, khởi tố 3 bị can. Bị can Lại Văn Hưng (sinh năm 1992, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) bị khởi tố về tội “chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Các bị can Đào Huy Đức (sinh năm 1998) và Đào Thị Lan Anh (sinh năm 2005) cùng trú tại Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố về tội “tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.

Trước đó, trong tháng 5 và 6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng khởi tố 2 vụ án “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, bắt tạm giam nhiều bị can để phục vụ điều tra. Tang vật thu giữ gồm rất nhiều khẩu súng hơi nén PCP hoàn thiện, số lượng lớn bộ linh kiện lắp ráp súng, đạn chì, nguyên liệu sản xuất súng, đạn. Đặc biệt, lực lượng công an xác định, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã giao dịch hàng chục nghìn đơn hàng linh kiện súng tới nhiều địa phương trên cả nước, thậm chí bán cho các đối tượng ở nước ngoài.

Quyết liệt ngăn chặn

Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian gần đây, qua các hội nhóm trên các trang mạng xã hội, các đối tượng đã tổ chức các xưởng sản xuất trong nước, quảng cáo, mua bán vũ khí quân dụng bằng các số điện thoại không chính chủ. Trong vụ án mà Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá, các đối tượng bị khởi tố còn khá trẻ nhưng có nhiều năm hoặt động ngầm trong lĩnh vực sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng. Cá biệt, đối tượng Đào Thị Lan Anh chỉ mới hơn 20 tuổi nhưng nhiều năm giữ vai trò bán hàng trong đường dây.

Người mua chỉ cần chọn loại vũ khí, để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc “nick ảo”; sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc qua hình thức giao hàng COD (nhận hàng, kiểm tra rồi trả tiền cho nhân viên chuyển phát). Sau khi nhận đơn, “hàng” sẽ được tháo rời, chia nhỏ ra thành nhiều “gói” khác nhau vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh, xe khách… đến tay người mua. Người mua sau đó theo phiếu hướng dẫn sẽ tự lắp ráp các bộ phận thành khẩu súng hoàn thiện.

Qua vụ án này, Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị những cá nhân đã mua, đang cất giữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ khác khẩn trương tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Đây là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét áp dụng các quy định của pháp luật theo hướng có lợi đối với người tự nguyện chấp hành.

“Các loại súng này công suất nén khí lớn, có ống ngắm, thiết bị giảm thanh và sử dụng nhiều loại đạn chì nên tính sát thương rất cao, không khác vũ khí quân dụng. Việc phá án đã ngăn chặn kịp thời số vũ khí quân dụng lọt vào tay các đối tượng phạm tội, đồng thời triệt xóa toàn bộ đường dây sản xuất, mua bán vũ khí trái phép trên không gian mạng”, Đại tá Lê Văn Hóa cho biết.