Khởi động Lò phản ứng hạt nhân Ðà Lạt

Trong gần 50 năm qua, Lò phản ứng hạt nhân Ðà Lạt đã thực hiện ba lần khởi động lò có tầm quan trọng đặc biệt. Lần đầu tiên vào năm 1963. Lần thứ hai vào đầu năm 1984. Lần khởi động Lò phản ứng hạt nhân Ðà Lạt ngày 30-10-2011 vừa qua được xem là lần quan trọng thứ ba trong lịch sử.

Từ thời điểm này, hoạt động của Lò phản ứng được duy trì bằng toàn bộ các bó nhiên liệu độ giàu thấp chứa hàm lượng U-235 dưới 20%. Ðây là một sự kiện đáng ghi nhớ không chỉ có ý nghĩa trong việc thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam là sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình và cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân. Sự kiện này còn đánh dấu một trong những điểm mốc quan trọng trên con đường phát triển của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử đội ngũ vận hành lò chỉ gồm những kỹ sư Việt Nam.

Máy cắt soi điện toán trong công nghiệp

Các nhà khoa học Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) đã thiết kế, chế tạo thành công  máy soi cắt lớp điện toán trong công nghiệp, chế tạo bằng 100% các thiết bị của Việt Nam. Nguyên lý hoạt động của máy là dùng tia gamma chụp vào lõi các vật thể để xác định cấu tạo bên trong, nhằm cho ra hình ảnh kín của các hiện vật để tìm ra khuyết tật... mà không cần phải mở những thiết bị máy móc hoặc mổ xẻ các hiện vật. Mỗi chiếc máy trị giá hơn 8.300 USD.

Giàn khoan tự nâng 90 m nước

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã tổ chức lễ hạ thủy giàn khoan tự nâng 90 m nước, với trọng lượng 12 nghìn tấn, chân dài 145 m, chiều sâu khoan đến 6,1 km. Giàn khoan chịu sức gió tương đương bão cấp 12, hoạt động tốt trong thời tiết khắc nghiệt. Ðây là công trình cơ khí trọng điểm quốc gia lần đầu tiên được thiết kế chi tiết và lắp dựng tại Việt Nam. Với thành công này, Việt Nam trở thành một trong ba nước châu Á và một trong 10 nước trên thế giới thiết kế chi tiết và lắp dựng giàn khoan tự nâng đạt tiêu chuẩn quốc tế.