Khát vọng vươn ra biển lớn và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc

NDO - Trong “Thư gửi các giới Công thương Việt Nam”, đăng trên báo Cứu Quốc, số 66, ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng”. Đã 77 năm trôi qua, lời dặn của Người vẹn nguyên tính thời sự, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm tạo dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân hùng mạnh, cũng chính là nhằm bảo vệ, xây đắp nền độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại cuộc làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ngày 17/12/2011. Ảnh: Nguyễn Khánh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại cuộc làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ngày 17/12/2011. Ảnh: Nguyễn Khánh

Hình ảnh đội ngũ doanh nhân hiện đại không chỉ là câu chuyện điển hình của công cuộc cải cách, đổi mới, hội nhập kinh tế của Việt Nam, mà còn chứa đựng sâu sắc tinh thần dân tộc của người Việt. Không chỉ là câu chuyện săn tìm lợi nhuận, làm giàu của mỗi doanh nghiệp, giờ đây, xu hướng kinh doanh bền vững, thuận thiên, kinh doanh có trách nhiệm với môi trường, với cộng đồng trở thành xu hướng với sự chuyển dịch rất rõ trong chiến lược kinh doanh của nhiều lớp doanh nghiệp, doanh nhân.

Nhận thức của đội ngũ doanh nhân cũng đã có những bước tiến dài, không chỉ nhanh nhạy với thời cuộc, với thị trường mà tâm thế của họ ngày càng vững vàng, chủ động hơn trước những thách thức mang tính toàn cầu. Chính đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đã đêm ngày biến khao khát đưa thương hiệu Việt tỏa sáng ở thị trường thế giới trở thành hiện thực. Hội nhập kinh tế mạnh mẽ, Việt Nam đã có những doanh nhân được xếp hạng về quy mô phát triển của doanh nghiệp ở tầm mức khu vực và thế giới. Quốc gia kiến tạo đã tạo nên sự lớn mạnh của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân.

Trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước những con người đang chèo lái trên thương trường trong và ngoài nước đã chủ động đóng góp nhiều sáng kiến, kiến nghị nhằm góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh ngày một hấp dẫn hơn. Họ cũng sẵn sàng đầu tư phát triển một số lĩnh vực và dự án công nghiệp trọng yếu có liên quan yêu cầu phát triển bứt phá và tự chủ của quốc gia. Có nhiều công việc, lĩnh vực vốn do Nhà nước đảm trách nay đã chuyển đổi sang phương thức xã hội hóa, huy động nguồn lực lớn từ doanh nghiệp để nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế-xã hội…

Không chỉ là câu chuyện săn tìm lợi nhuận, làm giàu của mỗi doanh nghiệp, giờ đây, xu hướng kinh doanh bền vững, thuận thiên, kinh doanh có trách nhiệm với môi trường, với cộng đồng trở thành xu hướng với sự chuyển dịch rất rõ trong chiến lược kinh doanh của nhiều lớp doanh nghiệp, doanh nhân.

Đặc biệt, hơn hai năm chịu ảnh hưởng sâu sắc từ đại dịch Covid-19, rồi thiên tai và những bất ổn khó đoán định về địa chính trị thế giới…, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của chúng ta đã phải đối diện với vô vàn khó khăn, thách thức. Nhưng, chính trong gian khó, các doanh nghiệp, doanh nhân đã lựa chọn đồng hành cùng Chính phủ bảo đảm điều chỉnh sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu đặt ra trong phòng, chống dịch Covid-19 và sau đó là chương trình phục hồi kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng trong bối cảnh bình thường mới… Vì đất nước, vì cộng đồng, đã trở thành DNA của doanh nghiệp, doanh nhân. Vững tay chèo qua những cơn sóng lớn, mỗi người thuyền trưởng đều hiểu rằng, phía sau họ là người lao động và gia đình họ, và nhìn rộng hơn là sự phát triển của mỗi ngành hàng, của quốc gia.

Nhìn lại cả chặng đường, có thể khẳng định, chính sự lựa chọn khoa học và đúng đắn, cũng như những đúc rút, phát triển trong quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về doanh nghiệp, doanh nhân… đã là tác nhân quan trọng tạo nên những thay đổi lớn về cơ chế, chính sách trong môi trường kinh doanh, thúc đẩy khát vọng làm giàu chính đáng, từ đó dẫn đến những chuyển biến lớn về kinh doanh, về doanh nhân, về trách nhiệm xã hội…

Có nhiều công việc, lĩnh vực vốn do Nhà nước đảm trách nay đã chuyển đổi sang phương thức xã hội hóa, huy động nguồn lực lớn từ doanh nghiệp để nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế-xã hội…

Còn nhớ, trong cuộc làm việc với đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân năm 2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu, trong lịch sử 81 năm của Đảng, lần đầu chúng ta có nghị quyết về phát huy vai trò doanh nhân. Đó chính là Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế được Bộ Chính trị ban hành ngày 9/12/2011, ngay trước thềm cuộc làm việc này. Kể từ Đại hội lần thứ VI, kỳ đại hội của Đổi mới đến Đại hội XIII, nhìn nhận lại hơn 10 năm đưa Nghị quyết số 09-NQ/TW vào đời sống, có thể nói, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, Nhà nước là điều kiện tiên quyết để Việt Nam phát triển được đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân lớn mạnh rõ rệt với sự trưởng thành của những doanh nghiệp đầu tàu, mang tính dẫn dắt trong một số ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và đi đôi với đó là sự sinh sôi phát triển của hệ sinh thái các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2022, xin chúc cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ngày một lớn mạnh, phát huy vai trò, vị thế, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh, bền vững.