Hướng về công chúng

Ốc đảo Bích Câu nằm ở địa thế đẹp giữa hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng kiến nghị thu hồi để làm công viên cây xanh.

Năm 2007, UBND tỉnh Lâm Đồng giao ốc đảo này cho Hội Sinh vật cảnh tỉnh nhằm xây vườn hoa, trồng cây xanh tạo công viên kết hợp trưng bày sản phẩm sinh vật cảnh. Nhưng hội này sử dụng chưa phù hợp quy hoạch. Thậm chí có hoạt động cho thuê kinh doanh ăn uống, giải khát khiến dư luận địa phương bất bình…

Ngày 10/9, TP Hồ Chí Minh vừa khai mạc Liên hoan Nghệ thuật giao hưởng, nhạc - vũ kịch với chủ đề “Giai điệu mùa Thu - 2022”, diễn ra đến 17/9. Ngoài việc trình diễn các tác phẩm của các tác giả nổi tiếng thế giới như: G. Puccini; G. Rossini; D. Donizetti; W.A. Mozart; G. Verdi… còn có những tác phẩm nhạc lời Việt Nam đã in đậm trong tâm trí nhiều thế hệ như: “Tiếng hát từ thành phố mang tên người”, “Khát vọng”, “Thành phố tôi yêu”, “Giai điệu Tổ quốc”, “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, “Tổ quốc gọi tên mình”... Toàn bộ vé sẽ hoàn toàn miễn phí.

Tỉnh Hải Dương đang khảo sát hoàn thành hồ sơ khoa học về vùng đất “địa linh nhân kiệt”

Côn Sơn-Kiếp Bạc để trình UNESCO công nhận quần thể danh thắng-di tích Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới. Mỗi năm, quần thể khu di tích này thu hút hàng chục vạn lượt du khách thập phương. Riêng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, có hơn 7,2 vạn lượt khách về tham quan.

Chiều ngày 16/9 tới, tại địa chỉ 56-60 Nguyễn Thái Học, sẽ diễn ra hội thảo “Trao đổi về văn học thiếu nhi và thanh thiếu niên đương đại tại Việt Nam và châu Âu”. Đây là một sự kiện gọi tắt là Dự án EUNIC với sự hợp tác của đại sứ quán các nước Italy, Tây Ban Nha, Thụy Điển và sự hỗ trợ của phái đoàn Liên minh châu Âu. Ngoài các khách mời quốc tế có mặt là các chuyên gia văn học và xuất bản đến từ ba nước Đức, Thụy Điển, Tây Ban Nha, phía Việt Nam cũng có những khách mời chuyên gia như từ Nhà xuất bản Trẻ, báo Thể thao & Văn hóa, Nhã Nam Books, Thư viện Quốc gia và CLB Đọc sách cùng con.