Giúp con vượt qua áp lực chuyển cấp

Con gái tôi năm nay sắp vào lớp 1. Trường tiểu học tuy cách nhà không xa, nhưng là môi trường mới nên cháu sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Mấy hôm nay, thấy bố mẹ hay nói chuyện rằng bé sắp vào lớp 1 rồi đấy, thế mà cháu cứ lăn ra khóc và đòi ở lại lớp mẫu giáo, không thích đi học chỗ khác...
Nguyễn Thu Hà (TP Bắc Giang)


Con trai lớn của chúng tôi chuẩn bị vào lớp 10, còn cô con gái thì cũng sắp vào lớp 6. Vợ chồng tôi bàn nhau tìm cách lo cho hai cháu vào hai ngôi trường uy tín, phải nỗi hai trường này cách nhau khá xa. Biết chuyện, cả hai con đều năn nỉ muốn học ở trường gần nhà, đúng tuyến, gồm cả THCS và THPT để anh em được gần nhau. Tôi phải l&agr

Hai bạn Thu Hà và Kim Phượng thân mến!

Điều mà các bạn đang băn khoăn, lo lắng cũng là tâm trạng chung của rất nhiều bậc cha mẹ có con ở độ tuổi chuyển cấp. Vấn đề là các bạn đừng áp đặt suy nghĩ của mình trong việc chọn trường, chọn lớp cho con.

Hơn lúc nào hết, các bạn cần quan tâm lắng nghe tâm sự của con mình, vì đây là giai đoạn nhạy cảm, các cháu đang gặp nhiều áp lực khi bước sang môi trường học tập mới.

Chúng ta cần kịp thời nắm bắt tâm lý của trẻ. Đối với trẻ vừa rời mẫu giáo, bước vào bậc tiểu học là một bước ngoặt rất quan trọng vì đây là bậc học mang tính nền tảng, thầy cô mới, bạn bè mới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiếp thu, phát triển nhân cách của trẻ. Nếu ở mẫu giáo, việc học là thông qua các trò chơi, thì ở bậc tiểu học, trẻ sẽ bắt đầu chuyển sang giai đoạn học chữ và tiếp thu kiến thức, nên việc ngồi im một chỗ để lắng nghe cô giáo giảng bài cùng với phương pháp học mới sẽ là điều không hề dễ dàng.

Đối với các em từ bậc tiểu học lên trung học, hoặc từ bậc THCS lên THPT đều sẽ có chuyển biến rất lớn cả về tâm lý và thể chất.

Ngoài ra, bước vào bậc trung học, các em sẽ phải chủ động hơn trong việc học và phải học các môn mới đòi hỏi tính logic, khả năng suy luận và yêu cầu hướng nghiệp.

Do nhiều bố mẹ vì quá bận rộn với công việc mà không chú ý đến tâm lý con cái khi chuyển cấp, khiến các em không có người chia sẻ, dễ bị lúng túng, căng thẳng, nặng còn có nguy cơ trầm cảm,...

Vì thế, ở giai đoạn này, đòi hỏi cha mẹ cần phải kiên nhẫn quan sát và có sự chuẩn bị về kiến thức và kỹ năng phù hợp cho con.

Với trẻ vào lớp 1, phụ huynh nên thường xuyên trò chuyện, động viên, cho trẻ làm quen với sách, rèn luyện tính tập trung bằng cách tạo hứng thú cho con khi ngồi vào bàn học. Khi đưa con đến trường, cha mẹ hãy để cho trẻ độc lập, không nên bám sát con quá.

Sau mỗi buổi tới trường, cha mẹ nên gợi chuyện để con kể lại những gì đã diễn ra vào những buổi học đầu tiên, đồng thời chia sẻ những lo lắng, suy nghĩ của trẻ.

Đối với các cấp học khác, cha mẹ cũng nên nói trước cho con đặc điểm môi trường học mới sẽ thế nào, thí dụ môn học nhiều, giáo viên khác với các bậc học trước ra sao.

Cha mẹ là người đi trước, hãy tâm sự cởi mở, chia sẻ với con những trải nghiệm ở các cấp học, những tình huống có thể xảy ra ở môi trường mới và cách ứng xử. Chúc các bạn thành công!

Nguyên Hạnh