Bạn Tuyết Mai thân mến!
Nỗi lòng của bạn cũng là tâm trạng của không ít phụ huynh đang gặp. Thời nay, với sự quan tâm đầu tư của bậc cha mẹ, nhiều em đã tiếp cận với công nghệ hiện đại rất nhanh. Bên cạnh tác động giúp các em mở mang kiến thức khi tiếp cận với internet, thì có một số trường hợp do việc quản lý của cha mẹ thiếu sát sao dẫn đến các em bị sa đà, nghiện những trò chơi như game online.
Một thống kê, từ kết quả điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam cho thấy, nếu như chỉ có 17,3% thanh niên Việt Nam sử dụng internet vào năm 2004, thì đến năm 2013 tỷ lệ này đã tăng vọt lên 73% và hơn 60% thanh thiếu niên truy cập mạng là để tán gẫu và chơi game. Nghiện internet không chỉ dẫn đến việc lơ là học tập, mà các em ở lứa tuổi chưa làm chủ được bản thân có thể gặp những mối nguy hại từ môi trường mạng như bị rơi vào cạm bẫy, bị lừa dối do sự nhẹ dạ, cả tin. Chưa kể, có một số trò chơi game online nguy hại, nếu bậc phụ huynh thiếu kiểm soát, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về tâm lý, sức khỏe, ảnh hưởng đến việc học tập của các em.
Con của bạn đang học cuối cấp hai, đây là giai đoạn cháu rất cần cha mẹ quan tâm, tạo thêm những động lực. Một khi vợ chồng bạn đã sớm đặt máy vi tính, lắp mạng internet tại phòng riêng của con, nay không thể vì không kiểm soát được và vì con không tập trung việc học tập mà tùy tiện dỡ bỏ. Nếu làm như vậy cháu sẽ cho rằng bố mẹ áp đặt, cấm đoán, có thể gây cho con bạn những tổn thương về tâm lý, tình cảm, khiến con xa mình hơn. Thay vào đó, bạn có thể giúp con lên kế hoạch sử dụng thời gian hợp lý, giờ nào học, giờ nào chơi, giờ nào thì thư giãn vào mạng internet. Trong trường hợp con bị nghiện game, vợ chồng bạn cần có sự trao đổi nghiêm túc với con, tìm cách cai nghiện game cho con.
Hãy là người bạn của con mình, trò chuyện với con về tương lai, về ước mơ, để hiểu con hơn. Hãy bên con mỗi ngày, giúp con tìm thấy niềm vui, ý nghĩa trong việc học, để chuẩn bị tốt nhất cho con đường độc lập của cháu sau này.
Chúc gia đình bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!