12 tuổi cao 1m78
Với bóng chuyền nữ Việt Nam, một VĐV có chiều cao 1m90 như Thanh Thúy thật sự hiếm có, thế nhưng Thúy không chỉ gây chú ý đặc biệt bởi chiều cao như vậy. Từ năm mới 12 tuổi, cô bé quê gốc Hà Nam đã không có “đối thủ” với chiều cao 1m78, khiến chính những nhà tuyển trạch của CLB bóng chuyền Long An cũng phải ngỡ ngàng. Với chiều cao ấy, cô bé Trần Thị Thanh Thúy đã vượt các chủ công của ĐTQG như Phạm Yến, Bùi Huệ khi đó.
Thanh Thúy quê ở Hà Nam, sinh ra và lớn lên ở Bình Dương. Mảnh đất Hà Nam chính là nơi khởi phát của rất nhiều chủ công xuất chúng, như “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều, “búa máy” Phạm Thị Yến và tay đập hàng đầu Đỗ Thị Minh. Có lẽ chiều cao cùng năng khiếu bóng chuyền, cụ thể hơn là vị trí chủ công của Thúy có liên quan đến gen truyền thống quê hương.
Nhưng chính vì quá cao nên cũng mang lại không ít những rắc rối cho Thanh Thúy. Ban đầu, như không tin vào mắt mình, ban huấn luyện CLB VTV Bình Điền Long An đã phải mất rất nhiều công sức xác minh kỹ lưỡng qua nhiều nguồn để biết chắc Thúy đúng tuổi 12. Sau khi việc xác minh được hoàn tất, ban lãnh đạo CLB đã hiểu rằng mình đang có trong tay một “viên ngọc thô” độc nhất vô nhị.
Thanh Thúy cho biết, do cao 1m90 nên đi đâu cô cũng nhận những ánh mắt tò mò. Thêm nữa, việc mua quần áo gần như không thể, mà phải may riêng. Còn khi đi thi đấu, mỗi khi giao lưu với người hâm mộ, Thúy phải cúi mỏi lưng để không đứng cao hơn các CĐV. Đặc biệt, dù là con gái, nhưng từ bé tới giờ, Thúy chưa từng biết đến chiếc... guốc đế cao.
Thanh Thúy vẫn còn nhớ như in cảm giác khi thi tuyển vào đội trẻ Long An: “Các bạn cứ nghĩ em ăn gian tuổi làm em rất xấu hổ. Khi đó em đã khóc rất nhiều, nhưng được các thầy, cô động viên nên đã vượt qua cú sốc đầu tiên”.
Các bạn cứ nghĩ em ăn gian tuổi làm em rất xấu hổ. Khi đó em đã khóc rất nhiều, nhưng được các thầy, cô động viên nên đã vượt qua cú sốc đầu tiên.
Mặc dù mới chính thức được “ra trận” từ đầu năm 2014 nhưng đến nay Thanh Thúy đã gặt hái được rất nhiều thành công cùng CLB Bình Điền Long An và Đội tuyển Quốc gia. Tại siêu cúp năm 2014, Thanh Thúy chính là người được bầu chọn là chủ công hay nhất giải. Một năm sau, cô cùng đồng đội Bình Điền Long An cũng soán ngôi hậu của LienVietPostBank để đoạt chức vô địch cúp Hùng Vương 2015.
Ngày 4-1-2016 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Thanh Thúy khi lần đầu tiên cô được ra nước ngoài thi đấu và cùng CLB Bangkok Glass bảo vệ thành công chức VĐQG Thái-lan, một trong bốn giải bóng chuyền hàng đầu châu lục. Từ đó tới nay, Thanh Thúy luôn góp mặt trên Đội tuyển Quốc gia trong bất kỳ giải đấu nào, với thành tích đáng chú ý là HCB SEA Games 2015 và mới đây là HCĐ giải U23 châu Á.
Chờ ngọc thô phát sáng
Theo Nhà báo Nguyễn Lưu - cây viết bóng chuyền kỳ cựu, Thanh Thúy dù sở hữu một lợi thế cực lớn về thể hình, một sự phát triển rất tốt cùng lối đánh hiện đại, nhưng vẫn cần phải có những chỉnh sửa để hoàn thiện hơn. Tuy có chiều cao vượt trội, nhưng Thanh Thúy vẫn chưa phải là tuyển thủ có tầm bật đà và bật chắn cao ở ĐTQG. Cụ thể, Thúy mới bật đà 3,05 m và bật chắn 2,98 m. Đây là những thông số chưa thật tương xứng với một chủ công cao 1,9 m. “Nhưng hạn chế này không có gì đáng lo ngại cả, Thúy chỉ cần chuyên tâm hơn, tập đúng kỹ thuật hơn, sẽ sớm trở thành một tay đập xuất sắc”, Nhà báo Nguyễn Lưu nói.
Tại giải VTV Cup diễn ra tại Hải Dương, Thanh Thúy chính là chủ công ghi nhiều điểm nhất ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Thậm chí ngay trong trận ra quân gặp Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), tay đập này đã “gây bão” với màn thi đấu thăng hoa, khiến hàng chắn đối phương phải bó tay hoàn toàn với những cú đập uy lực và chuẩn xác.
Theo giới chuyên môn, ở bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại, Trần Thị Thanh Thúy là chủ công có lối chơi hiện đại nhất, đặc biệt là khả năng tấn công hàng sau (sau vạch 3 m). Miếng đánh được cho là của hiếm của bóng chuyền Việt Nam. Trước VTV Cup, tại giải U23 châu Á, Thanh Thúy đã gây bất ngờ lớn với đối thủ bằng miếng đánh hàng sau vô cùng uy lực như vậy.
Kết thúc cùng U23 Việt Nam bằng tấm HCĐ lịch sử, Thanh Thúy đồng thời ẵm luôn danh hiệu chủ công 2 xuất sắc nhất của giải. Và để nhớ về đội tuyển U23 tại giải U23 châu Á, khán giả sẽ nhớ ngay về Trần Thị Thanh Thúy với quả đập 3 m mang về thương hiệu cho bóng chuyền Việt Nam.
Trở lại hành trình chuẩn bị cho SEA Games năm nay, Thanh Thúy cho biết cô đang có một giấc mơ rất lớn, dù biết rằng để thực hiện nó không phải là chuyện dễ dàng: “Tôi mơ sẽ cùng các chị ở đội tuyển quốc gia giành HCV SEA Games. Chưa bao giờ bóng chuyền Việt Nam làm được điều này bởi Thái-lan vẫn là đối thủ vượt tầm khu vực, vượt xa chúng ta. Tuy nhiên, chắc chắn chúng tôi sẽ cháy và chiến đấu hết sức mình. Trong thi đấu thể thao không nói trước được điều gì, và hãy chờ xem tuyển nữ Việt Nam làm được điều không tưởng ở giải đấu khu vực sắp tới”.
Đánh giá về Thanh Thúy, HLV trưởng Quốc Vũ cho biết: “Cô ấy luôn không ngừng học hỏi các đàn chị trong đội. Tôi cho rằng chỉ một, hai năm tới, sau khi khắc phục được những hạn chế hiện tại, Thanh Thúy hoàn toàn có thể ra nước ngoài thi đấu chuyên nghiệp như trường hợp của Ngọc Hoa”.
Không ngừng nỗ lực, chỉ trong một thời gian ngắn nữa, Thúy hoàn toàn có thể trở thành thủ lĩnh ở đội tuyển quốc gia, thay vai trò của các đàn chị đã quá tuổi như Kim Huệ, Ngọc Hoa. Để có bước tiến đó, những nhân tố mới như Thanh Thúy cần được tạo điều kiện tối đa để có thể vượt “ngưỡng” về mọi mặt cho một đẳng cấp cao.
Ảnh trong bài | NGỌC DIỆP
Năm 2016, Trần Thị Thanh Thúy nhận được gói học bổng trị giá 160.000 USD cho bốn năm học tại trường Đại học Oregon State của Mỹ. Chia sẻ trước cơ hội ngàn vàng có một dành cho mình, Trần Thị Thanh Thúy tỏ ra khá hứng thú: “Nếu nhận được sự đồng ý của CLB thì tôi sẽ nắm bắt cơ hội vì đó là một môi trường tốt để phát triển thêm về bước chuyền và khả năng của mình”, Thanh Thúy chia sẻ. Tuy nhiên, do đang bận thi đấu, nên Thanh Thúy chưa thể sang Mỹ theo học.