Đẩy mạnh xúc tiến thương mại Việt Nam - Nga

Quy mô thương mại song phương giữa Việt Nam với Nga hiện chỉ chiếm chưa đầy 1% kim ngạch xuất, nhập khẩu của mỗi nước. Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp hai nước sang thị trường của nhau còn ở mức rất thấp.
0:00 / 0:00
0:00
Gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam tham gia ngày Việt Nam tại Trung tâm tổ hợp Hanoi - Moscow Incentra.
Gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam tham gia ngày Việt Nam tại Trung tâm tổ hợp Hanoi - Moscow Incentra.

Trong rất nhiều cuộc giao ban hằng tuần ở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đại sứ Đặng Minh Khôi luôn sốt ruột với câu hỏi: Tại sao mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước rất tốt đẹp và có nhiều tiềm năng, nhưng quy mô thương mại song phương giữa Việt Nam và Nga còn quá khiêm tốn so với tổng kim ngạch thương mại của hai nước?

Tại thị trường Nga, các doanh nghiệp Trung Quốc và Thái Lan đã rất nhanh nhạy mở ra kênh xuất khẩu nhiều loại hàng hóa vào thị trường lớn và sẵn sàng chi tiêu này. Theo quan sát của phóng viên, tại các hệ thống siêu thị như Asan, Magnet, Azbuka luôn tấp nập người mua hàng, sức mua hàng vẫn rất tốt. Trong khi nhiều doanh nghiệp các nước coi thị trường Nga là thị trường màu mỡ, thì doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn đầu tư ở mức khiêm tốn, dù cho từng có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân của Việt Nam đã thành đạt tại thị trường này từ nhiều năm trước. Số lượng và quy mô đầu tư của doanh nghiệp hai nước hiện còn quá nhỏ so với nền tảng mối quan hệ tốt đẹp về con người, giáo dục và sự hiểu biết văn hóa lẫn nhau.

Theo một nghiên cứu từ Tham tán thương mại Việt Nam tại LB Nga, thế mạnh của Việt Nam là về nông nghiệp, dệt may, da giày, đồ gỗ, công nghiệp điện tử và hàng tiêu dùng. Về thị trường trong nước, Việt Nam có quy mô dân số trẻ, tốc độ đô thị hóa, số lượng tầng lớp trung lưu, thu nhập và sức mua hàng hóa đang tăng nhanh, tiêu dùng nội địa thường xuyên tăng trưởng hai con số. Việt Nam đang có nhu cầu thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp có tính chất nền tảng như cơ khí, chế biến chế tạo, vật liệu mới, luyện kim, hóa chất... và các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ mới. Trong khi đó, LB Nga là quốc gia có nền công nghiệp phát triển và thế mạnh về nghiên cứu khoa học-công nghệ. Để xúc tiến đầu tư giữa hai nước, các doanh nghiệp Việt Nam và Nga cần tăng cường trao đổi thông tin để nắm rõ nhu cầu và thị hiếu của từng thị trường cũng như tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại của hai nước, từ đó mở ra các cơ hội kinh doanh và đầu tư cụ thể.

Tổng thống Nga V.Putin đã tuyên bố chính sách hướng đông trong phát triển kinh tế của Nga là một trong những động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển giao thương với các nước có quan hệ truyền thống với Nga. Đây cũng là lúc cần thúc đẩy các doanh nghiệp cả hai bên tiếp tục triển khai một cách thực chất, có hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu, tận dụng tốt hơn nữa các cơ hội mà Hiệp định này mang lại.

Mới đây, Bộ Công thương tổ chức Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại cấp quốc gia sang LB Nga. Hơn 30 doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm, đồ uống, may mặc, cơ khí chế tạo tham gia trưng bày các sản phẩm tiêu biểu tại Hội chợ "Hàng Việt Nam chất lượng cao Moscow 2023", tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-LB Nga và thực hiện các hoạt động kết nối giao thương B2B. Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ mong muốn, đây sẽ trở thành sự kiện thường niên nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển hợp tác thương mại giữa hai nước mạnh mẽ hơn nữa.

TH True Milk là một trong số doanh nghiệp ít ỏi mạnh dạn đầu tư vào thị trường Nga. Mới đây nhất, TH đã khánh thành giai đoạn một trang trại nuôi bò sữa vắt 6.000 con, tại Moscow. Tập đoàn TH được coi là hạt nhân tích cực đóng vai trò nhà đầu tư của Việt Nam tiên phong vào Nga trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao với Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa trị giá 2,7 tỷ USD trong 10 năm. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH Ngô Minh Hải cho biết, tình hình chính trị phức tạp trên thế giới hiện nay ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của các tập đoàn kinh tế-thương mại tại Nga, song cũng mở ra nhiều cơ hội để TH quyết tâm thực hiện thành công kế hoạch đầu tư của mình tại Nga.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên trong lần tới thăm và làm việc tại LB Nga mới đây cũng đã khẳng định các bộ, ngành chức năng của Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Bộ Phát triển kinh tế và các cơ quan chức năng của LB Nga để làm cầu nối, hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước triển khai hoạt động hợp tác trong tương lai, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại song phương phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước và cấp độ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.