1 Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã tiến hành liên tiếp hai phiên họp khẩn cấp để thảo luận về những thông tin liên quan đến cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Xy-ri (Syria). Đại sứ Nga tại LHQ V.Nê-ben-di-a (V.Nebenzya) cho biết, không hề xảy ra vụ tiến công bằng vũ khí hóa học nào, trong khi Đại sứ Mỹ tại LHQ N.Ha-li (N.Haley) lại khẳng định, có những bằng chứng rất rõ ràng cho thấy vũ khí hóa học đã được sử dụng tại vùng Đông Gu-ta (Gouta) của Xy-ri.
Đặc phái viên LHQ về Xy-ri X.Mi-xtu-ra (S.Mistura) cảnh báo những sự kiện thảm khốc gần đây tại Xy-ri đã làm gia tăng căng thẳng toàn cầu, đẩy các lực lượng trong nước, khu vực và quốc tế vào những tình huống nguy hiểm của sự đối đầu tiềm tàng hoặc trên thực tế. Trước đó, Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét (A.Guterres) đã cảnh báo về những ranh giới chia cắt Trung Đông cũng như những xung đột lợi ích ở tầm thế giới. Theo đó, căng thẳng leo thang có thể gây ra những hậu quả cực kỳ thảm khốc. Do vậy, Hội đồng Bảo an LHQ không thể để Xy-ri rơi vào tình huống không thể kiểm soát trên bất kỳ mặt trận nào. Thay vào đó, các nước phải đoàn kết và giải quyết mọi chuyện vì hòa bình và an ninh quốc tế.
2 Tòa án Tối cao Ma-lai-xi-a (Malaysia) phán quyết: Không có bằng chứng buộc tội Quỹ 1MDB gây thất thoát 3,7 tỷ USD. Tổng Chưởng lý và Ủy ban Chống tham nhũng Ma-lai-xi-a (MACC) trước đó đã tuyên bố rằng, Thủ tướng N.Ra-dắc (N.Razak) không liên quan đến vụ bê bối của Quỹ 1MDB. Quyết định trên có thể giúp tăng lợi thế cho Thủ tướng Ra-dắc trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 8 tới. Ông vốn đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vụ thất thoát tài sản của Quỹ 1MDB (được Chính phủ Ma-lai-xi-a thành lập để thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước).
Quỹ 1MDB do Thủ tướng Ra-dắc thành lập năm 2009 và làm chủ tịch ban cố vấn cho đến cuối năm 2017. Quỹ này là trung tâm vụ bê bối rửa tiền dẫn đến một loạt các cuộc điều tra ở một số nước.
3 Quốc hội Dim-ba-bu-ê (Zimbabwe) triệu tập một số quan chức cấp cao để giải trình về việc thất thoát một lượng kim cương trị giá tới 15 tỷ USD. Năm 2015, cựu Tổng thống Dim-ba-bu-ê R.Mu-ga-bê (R.Mugabe) tuyên bố rằng lượng kim cương này đã “không cánh mà bay” khỏi khu mỏ Ma-ran-ghê (Marange), nơi xảy ra vụ trấn áp của quân đội nước này năm 2008.
Ba quan chức cấp cao bị triệu tập để thẩm vấn bao gồm Phó Tổng thống đương nhiệm K.Mô-ha-đi (K.Mohadi), người giữ chức Bộ trưởng An ninh thời điểm trên; đương kim Bộ trưởng Tài chính P.Tri-na-ma-sa (P.Chinamasa) và cựu Bộ trưởng Công an Ô.Tri-hu-ri (A.Chihuri). Nhiều khả năng cựu Tổng thống R.Mu-ga-bê cũng sẽ phải ra điều trần trước Quốc hội về vụ việc này. Theo một cuộc điều tra của Quốc hội Dim-ba-bu-ê vào năm 2013, có sự khác biệt rõ ràng giữa các số liệu của chính phủ và số liệu do các nhà khai thác mỏ cung cấp trong quá trình khai thác và xuất khẩu kim cương tại đây.
4 Nhà sáng lập và là Giám đốc Điều hành mạng xã hội Facebook M.Dúc-cơ-bớc (M. Zuckerberg) đã thừa nhận trách nhiệm trong vụ bê bối rò rỉ thông tin cá nhân của người sử dụng đang gây chấn động tại nhiều nước.
Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ đã công bố văn bản mà ông Mác Dúc-cơ-bớc trình Quốc hội Mỹ trong hai phiên điều trần tại Thượng viện và Hạ viện. Trong văn bản này, ông Mác Dúc-cơ-bớc thừa nhận mạng xã hội phổ biến nhất thế giới đã không làm tròn trách nhiệm, khẳng định đây là một sai lầm lớn. Đây là lỗi của cá nhân ông và ông hoàn toàn chịu trách nhiệm. Theo ông, mạng xã hội này cần làm nhiều hơn để ngăn cản bản thân Facebook và dữ liệu người dùng bị sử dụng sai. Ông nhận định Facebook có thể cần vài năm để sửa chữa các vấn đề bị phát hiện trong vụ này. Ông cho rằng một trong những sai lầm của Facebook là đã quá tập trung vào việc kết nối mọi người mà không đầu tư hay nghĩ đến mặt trái của việc sử dụng các công cụ có thể gặp rủi ro bảo mật.