Nhiều phụ huynh đồng tình, nhưng cũng nhiều phụ huynh lo lắng, nhất là các phụ huynh ở thành phố. Ba tháng hè, nếu không cho các con đi học thêm thì phải cắt cử người ở nhà trông con, quản con. “Mà bây giờ, quản con cũng khó. Hở một tí là con dán mắt xem tivi, lướt mạng xã hội”, chị Hương thở dài nói trong bữa cơm trưa ở văn phòng.
Cùng quan tâm đến vấn đề này, chị Dung chia sẻ câu chuyện, mới chỉ vài hôm nghỉ hè ở nhà, nhưng vợ chồng chị đã lo cho hai đứa con vừa kết thúc lớp 2 và lớp 4. Vẫn biết, các con vừa trải qua năm học đặc biệt, giờ nghỉ hè cũng muốn cho các con vui chơi thoải mái, nhưng cũng rất lo bởi “sức hút” của các nền tảng mạng xã hội đang phát triển nhanh mà các chế tài kiểm soát chưa theo kịp. Như những quảng cáo các loại thực phẩm chức năng giúp tráng dương, tăng cường thể lực… được nhồi nhét vô tội vạ trong các chương trình hướng tới các đối tượng là thiếu nhi. Lại có khi, ngay cả những chương trình tivi quen thuộc cũng la liệt những quảng cáo cho người lớn mà trẻ con “bị” xem, ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ.
Đó là chưa kể, chị Ngọc kể câu chuyện con gái năm nay học lớp 5 nhưng đã dậy thì sớm, hỏi chị rất nhiều câu hỏi mà ở nhà cháu xem, nghe được qua “kênh” mạng xã hội.
Nỗi lo của các bà mẹ trong buổi trưa công sở về con em mình là có thật. Dù bây giờ, kỳ nghỉ hè mới bắt đầu được vài ngày.
Không phải gia đình nào cũng có điều kiện để cho con đi du lịch dài ngày, thăm thú các thắng cảnh, di tích lịch sử. Cũng không phải gia đình nào cũng có thể để gửi con về quê với ông bà. Vì thế, một mùa hè dài phía trước đang là nỗi lo của nhiều gia đình. Làm sao để con vui chơi lành mạnh, tự giác học tập, rèn luyện các kỹ năng sống, đặc biệt không bị nghiện game, nghiện mạng xã hội là vấn đề được nhiều phụ huynh thảo luận.
Tất nhiên, chẳng có một bách khoa thư hoàn hảo nào có thể áp dụng cho tất cả mọi đối tượng. Bởi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi đứa trẻ lại là một thế giới mà ở đó, cần có cách dạy bảo khác nhau. Thế nhưng, có một “mẫu số chung” có thể ứng với tất cả trẻ thơ, đó là sự quan tâm, chăm sóc của ông bà, cha mẹ, nói rộng ra là tất cả người lớn.
Đặc biệt, trong những ngày hè, thì sự quan tâm, chăm sóc của gia đình càng cần tăng cường hơn. Không chỉ là lo đủ ba bữa cơm, mà còn đề ra những kế hoạch cho mùa hè trở nên sống động, hấp dẫn. Nếu không có điều kiện đi xa, về quê, thì cố gắng tự tạo cho con những không gian, kế hoạch học tập, rèn kỹ năng sống trong chính ngôi nhà của mình.
Theo các chuyên gia giáo dục, cần có thời gian biểu cụ thể để con áp dụng vào những ngày hè. Cũng nên xếp lịch cho con tham gia các lớp học bơi, học đàn, hay học vẽ… Tránh để con dành quá nhiều thời gian cầm điện thoại “lướt mạng”. Trong gia đình, cũng cần gia cố thêm những khu vực có thể gây trợt trượt, hoặc có thể xảy ra những bất trắc cho trẻ nhỏ.
Bên cạnh đó, các tổ dân phố, khu dân cư cũng quan tâm hơn tới trẻ em. Không chỉ là sự tặng quà hay tổ chức hoạt động liên hoan văn nghệ vào dịp 1/6, hãy quan tâm, tạo điều kiện cho các cháu thiếu nhi nhiều hơn thông qua sự trò chuyện, tạo điều kiện để các cháu vui chơi trong ngõ xóm, trong hành lang chung cư…