Nghiêm khắc để có “công trường xanh”

Trong nhiều năm dài cách đây chưa lâu, Hà Nội như một đại công trường xây dựng các khu đô thị, các cao ốc, sửa chữa, mở rộng các tuyến đường…, tình trạng ô nhiễm bụi, cát, xi-măng gây ảnh hưởng nặng nề lên nhiều địa bàn.

Còn nhớ những nỗi khổ, nỗi niềm của người dân sống trong ô nhiễm như khu vực đường Kim Giang, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng…, khu vực Trung Hòa-Nhân Chính, khu vực Thanh Xuân, Hà Đông… và còn nhiều nơi khác được phản ánh rộng rãi.

Hiện tại, khi ô nhiễm khói bụi giao thông và một phần không nhỏ sông hồ vẫn là bài toán dai dẳng chưa giải xong, thì thành phố Thủ đô lại đứng trước nguy cơ bước vào chặng ô nhiễm lớn do xây dựng. Các dự án lớn và nhiều quy mô khác nhau được khởi công, thi công, từ tuyến đường vành đai ở vòng ngoài đến hệ thống cống ngầm thoát nước trong lõi đô thị, từ việc giải phóng mặt bằng phục vụ cho việc xây dựng cầu lớn đến chuẩn bị mở rộng quốc lộ, từ việc mở rộng đường và kè ven sông cho đến việc tiếp tục xây dựng các cao ốc mới… Gần như đi đâu cũng thấy hoạt động tháo dỡ, đào xới, xây dựng… nhưng rất đáng lo là nhiều nơi, nhiều công trình chỉ được che chắn sơ sài, bụi bay mờ không gian chung quanh, phủ xuống đường, hè, cây cối, ảnh hưởng trực tiếp đến người đi đường và các nhà dân lân cận.

Xây dựng, chỉnh trang, tiếp tục phát triển đô thị cả trong trung tâm và ngoại vi là chủ trương lâu dài nhằm đưa thành phố phát triển hiện đại, văn minh, giao thông thông suốt, người dân đi lại thuận tiện. Nhưng cứ tiếp tục tình trạng như trên và hẳn rằng mật độ xây dựng, giải tỏa, đào xới… sẽ còn dày hơn nữa, thì hệ lụy suy giảm chất lượng sống, nguy cơ gây các bệnh về mắt, mũi, phổi… và ảnh hưởng giao thông, sinh hoạt đời thường cũng sẽ thêm nặng nề.

Vấn đề “công trường xanh” cần được bàn thảo một cách nghiêm túc, sớm thiết lập các mô hình phù hợp và áp dụng rộng rãi cho các công trường, dự án, từ chủ đầu tư và đơn vị thi công là cơ quan, đơn vị nhà nước hay tư nhân. Thực tế, các quy định pháp luật liên quan cũng đã có những nội dung nghiêm cấm, phòng ngừa việc gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng. Nay trong bối cảnh các hoạt động xây dựng, chỉnh trang được triển khai đa dạng, dày đặc, liên tục thì rất cần siết chặt các quy định này; kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp gây ô nhiễm và có ngay các biện pháp kỹ thuật để giảm thiểu, giữ sự trong lành cho thành phố.

“Công trường xanh”, không nên là một khái niệm xa vời mà hãy là yêu cầu, là bắt buộc đối với mọi hoạt động xây dựng, thi công. Chờ mong những động thái tích cực của các cơ quan quản lý xây dựng, môi trường, đô thị, cầu đường và các tập đoàn, các doanh nghiệp, các đơn vị thi công - những người trực tiếp xây dựng và góp phần gây ra bụi bặm mỗi ngày.