Chống trông xe vô tội vạ

Trước ta nói “đất chật, người đông”, lâu nay thì đúng là đất càng chật thêm mà xe thì cứ nhiều lên phát hãi, kéo theo bao nhiêu bãi đỗ xe tự phát, lấn chiếm không gian chung.

Truyền hình vừa phát hiện tượng bãi xe “ăn” cả vào sân chơi khiến cho việc tập thể thao, đi dạo, thư giãn của mọi người bị ảnh hưởng. Những không gian này thường tập trung nhiều người già, trẻ nhỏ, là các đối tượng mà việc phản ứng, xử lý khi va chạm thường chậm hơn người trưởng thành, do đó càng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Lâu nay, không ít trường hợp sân chung khu căn hộ, sân bãi tập thể thao, ngay cả những đoạn hè, lề đường khu đô thị hay đường phố… bị lợi dụng cho dịch vụ trông ô-tô và người dân thì phàn nàn, bức xúc đã nhiều. Còn ý kiến lãnh đạo cơ sở thì thường là sẽ cho kiểm tra, xác minh, xử lý những sai phạm. Còn kiểm tra gì nữa, những vi phạm đó đã đập ngay vào mắt cả bàn dân rồi! Chưa kể, làm sao người ta dám tự tiện chăng dây, cắm biển và ngồi đó cả ngày để mà điều xe ra, xe vào, thu tiền…

Không gian chung của cộng đồng xem chừng còn thiếu được chăm nom, tôn trọng, đến mức mà vì quyền lợi mà một số ai đó sẵn sàng chiếm dụng làm dịch vụ, không chỉ riêng hiện tượng trông xe này. Thật sự là khó khăn lắm cộng đồng dân cư mới dành được một diện tích nhỏ cho các hoạt động chung, làm nơi nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe. Vậy bây giờ làm thế nào để những không gian đó được tôn trọng, phát huy tối đa công năng của nó?

Cần rà soát ngay trên diện rộng để dừng ngay các hoạt động trông giữ xe trái phép lấn chiếm không gian chung. Việc đó thì hẳn nhiên rồi. Và lưu ý là còn không ít những bãi đất trống trong phố hay gần các khu dân cư cũng bị trưng dụng để tập kết xe cộ mà lẽ ra nên dành cho các hoạt động công ích khác. Kỹ hơn, phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ban quản lý, ban quản trị các khu dân cư, khu đô thị bằng những cam kết giữ gìn, bảo vệ không gian chung cũng như việc phản ánh kịp thời những hành vi lấn chiếm lên chính quyền. Lực lượng trật tự đô thị, an ninh cơ sở cũng không thể đứng ngoài mà cần nắm bắt phản ánh của cư dân qua mạng xã hội, camera lắp đặt tại địa bàn. Có nhiều con mắt như thế thì chắc chắn những khoảnh đất hiếm hoi sẽ được dành cho cộng đồng một cách đúng nghĩa.

Còn tất nhiên, nhu cầu gửi xe ngày càng cao của người dân cũng là một câu hỏi không thể bỏ qua. Nhưng đó là một vấn đề khác đòi hỏi phát triển nhanh hạ tầng trông xe thông minh, bãi xe ngầm, bãi xe nhiều tầng, quy hoạch các không gian dịch vụ kỹ thuật… Chứ đừng để dây dưa mãi tình cảnh thiếu chỗ gửi thì tự phát các bãi xe một cách vô tội vạ.