Bảo vệ con trước kẻ xấu

Tôi là người mẹ của cậu con trai đang học lớp 10. Cháu học giỏi, ham chơi thể thao, song đời thường cũng có đôi lần cháu bỗng nhiên trái tính trái nết, ương bướng, khiến vợ chồng tôi buồn lòng.

Điều khiến tôi cảm thấy lo lắng, khi địa bàn mình sinh sống có không ít vụ việc chỉ là tranh chấp đơn giản, va chạm nhỏ nhặt, nhưng những người tuổi đời còn trẻ đã sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết. Cùng lứa tuổi với con tôi trong cụm dân cư đã có cháu phải trả giá cho giây phút bốc đồng do có những hành xử làm tổn hại đến sức khỏe người khác. Tôi luôn lo sợ con mình ảnh hưởng lối sống đó và trăn trở không biết phải làm gì để bảo vệ con?

Kim Lý (hoathienly... @gmail.com)

Bạn Kim Lý thân mến! Thời xưa, Mạnh Tử nói: "Nhân chi sơ tính bản thiện", nghĩa là con người sinh ra vốn dĩ lương thiện. Nên những hành vi bốc đồng, hay hung hãn bất chấp pháp luật của một bộ phận nhỏ thanh thiếu niên, nguyên do bắt nguồn từ sự giáo dục và các yếu tố tiêu cực bên ngoài xã hội tác động, chứ không phải bởi pháp luật ta chưa đủ răn đe.

Theo các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học (Học viện Cảnh sát nhân dân), rất nhiều game online có mặt trên thị trường Việt Nam có nội dung mang tính chất bạo lực. Với những người trẻ, nhất là ở độ tuổi chưa thành niên, thể chất và tâm lý chưa phát triển đầy đủ thì những trò chơi bạo lực đã tác động tới suy nghĩ cũng như hành vi của người chơi. Không ít vụ phạm pháp xảy ra có nguyên do ảnh hưởng bởi các trò chơi mang tính bạo lực này. Các chuyên gia cũng cho rằng, những ảnh hưởng xấu từ bạn bè như lối sống thực dụng, đua đòi có khả năng lây lan nhanh hơn những gì mà giới trẻ học được từ ghế nhà trường. Một nhân tố khác chính là các gia đình thiếu gần gũi, không định hướng, giáo dục con, ngược lại còn nuông chiều, vô hình trung khiến con mình bị lôi cuốn, rơi vào những cám dỗ. Có trường hợp, do bậc phụ huynh quá hà khắc, nghiệt ngã, số khác do cuộc sống gia đình tù túng, không hạnh phúc.

Bạn Kim Lý ạ, pháo đài vững chắc để bảo vệ con trẻ chính là gia đình. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, để bảo vệ các em, các bậc cha mẹ như bạn cần phải là điểm tựa để nuôi dưỡng và giáo dục con, chăm lo cho con cả đời sống vật chất lẫn tinh thần ngay từ những bước đi đầu tiên, hình thành nhân cách sống, thái độ ứng xử có tình, có nghĩa. Cha mẹ cũng cần chú ý đến sự phát triển tâm sinh lý của con mình theo độ tuổi. Hướng con tìm bạn tốt để chơi, tránh a dua đến những tụ điểm không phù hợp với lứa tuổi. Con trai bạn đang ở tuổi ăn tuổi lớn, rất cần được bạn là người bạn đồng hành mỗi ngày, bằng niềm tin, gieo hạt giống yêu thương, tránh xa cái xấu vào tâm hồn con mình.

Rất cần cả sự chung tay của xã hội, từ tạo môi trường sống gần gũi, có sự sẻ chia trong cộng đồng, đến tạo ra nhiều sân chơi, không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh để kéo người trẻ, trẻ em tham gia, hạn chế các em đến với các trò chơi, phim ảnh bạo lực... Phía trường học, ngoài việc giáo dục kiến thức về pháp luật, đạo đức, cần trang bị cho các em về cách tự phòng ngừa, kỹ năng xử trí, ứng phó khi rơi vào tình huống đối mặt với kẻ xấu.

Chúc gia đình bạn luôn vui, khỏe!