Diễn biến trên sân cho thấy ĐTVN đã chơi khá bế tắc trong hiệp đầu, chủ yếu là vì Indonesia chủ trương đá “rát”, thậm chí đến mức thô bạo. Tuy nhiên, lối đá của Indonesia đã không hiệu quả trong hiệp hai. Thắng đậm Indonesia, ĐTVN vững vàng trên ngôi đầu bảng với 14 điểm nhưng vẫn bị UAE bám đuổi rất sát bởi ở trận đấu cùng giờ, UAE cũng có trận thắng Thái-lan để có được 12 điểm.
Ở trận đấu kế tiếp diễn ra ngày 11-6 tới, ĐTVN sẽ gặp Malaysia, trong khi UAE gặp Indonesia. So Indonesia, Malaysia được tổ chức tốt hơn nhưng đây cũng là đối thủ mà ĐTVN cần phải thắng bởi nếu không sẽ có nguy cơ mất ngôi đầu bảng, do UAE nhiều khả năng thắng dễ Indonesia. Trong trường hợp cả ĐTVN và UAE đều thắng lượt đấu thứ hai, thì trận đấu giữa ĐTVN và UAE vào ngày 15-6 sẽ là trận “chung kết” của bảng đấu này. Nếu mất ngôi đầu bảng, ĐTVN phải có kết quả tốt hơn ít nhất ba đội nhì bảng khác thì mới hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, nếu so sánh với các đội nhì bảng ở những bảng khác thì hiện tại, mục tiêu từ bốn đến sáu điểm vẫn chưa chắc bảo đảm để ĐTVN có vé vào vòng loại thứ ba. Do đó, dù với bất cứ kịch bản nào, ĐTVN cũng cần phải thắng Malaysia và sau đó không thua UAE ở trận cuối cùng. Đối đầu với Malaysia chắc chắn sẽ khó khăn hơn so trận Indonesia nhưng một chiến thắng là điều có thể làm được nếu ĐTVN chơi kỷ luật và tập trung.
ĐTVN đã có khởi đầu thuận lợi ở lượt về. Mặc dù mất Quang Hải (bị hai thẻ vàng) nhưng ở trận gặp Malaysia, ĐTVN sẽ có sự trở lại của Đình Trọng, Trọng Hoàng và đây sẽ là sự bổ sung lực lượng đáng kể cho HLV Park Hang-seo. Hy vọng với phong độ hiện tại, ĐTVN sẽ tiếp tục giành chiến thắng và tạo được lợi thế trước trận đấu then chốt cuối cùng với đối thủ chủ nhà UAE.