Đánh giá cao những đóng góp đó, Đảng ta từng có hẳn một Nghị quyết về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Lắng nghe, trân trọng các ý kiến tâm huyết của đội ngũ trí thức cũng là việc làm thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Mới đây, trong buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - cơ quan đại diện của đội ngũ trí thức nước nhà và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định: Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, Chính phủ hết sức quan tâm, mong muốn lắng nghe được nhiều ý kiến tư vấn phản biện từ xã hội, các nhà khoa học, giới trí thức trên tinh thần dân chủ, khách quan, khoa học. Chính phủ cho rằng phản biện khoa học, tranh luận, thảo luận dân chủ là những cách thức để đi đến chân lý, là cơ sở cho những quyết sách khoa học và đúng đắn.
Vấn đề đặt ra lúc này là làm sao để đội ngũ trí thức có được những đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn, thay vì mặc cảm lâu nay được nghe, nhưng "nghe mà ít dùng"; và rằng những giá trị phản biện độc lập của khoa học vẫn chưa thật sự được coi trọng... Điều đó cho thấy, với chức năng của mình, đã đến lúc Mặt trận Tổ quốc các cấp cần có cơ chế phù hợp hơn, một mặt nhằm tôn vinh nhân tài, đội ngũ trí thức, tôn vinh những sáng tạo khoa học, công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế cũng như phát huy vai trò đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài; mặt khác, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò giám sát và phản biện của đội ngũ các nhà khoa học, trí thức trong thời gian tới, đặc biệt là giám sát và phản biện chuyên sâu. Trên cơ sở đó, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước về chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách cũng như thực hiện các chức năng tư vấn, phản biện khoa học và giám định xã hội.
Trong bối cảnh hiện nay, còn không ít cán bộ, công chức thiếu tư duy phản biện, dễ chấp nhận những đánh giá tròn trịa, êm thuận mà bỏ qua thực tế cuộc sống đang hiện hữu biết bao ngang trái; bỏ qua hiện trạng tồn đọng một bộ phận cán bộ, đảng viên lộng quyền, lạm quyền và coi thường pháp luật. Là lực lượng phản biện đáng tin cậy của Đảng, Nhà nước, hơn ai hết, đội ngũ trí thức cần ý thức rõ hơn vai trò giám sát và phản biện xã hội trong khuôn khổ các chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc. Mục đích của phản biện là tạo sự thay đổi tốt đẹp hơn, và tất cả dựa trên lợi ích của người dân. Vì vậy, đội ngũ trí thức - một lực lượng tinh hoa của dân tộc - luôn cần cho những diễn đàn thật sự với những tiếng nói thẳng thắn, chân thành để có thể đóng góp nhiều ý kiến giá trị, thực hiện giám sát, phản biện đến cùng vì mục tiêu phát triển đất nước.