Tự định vị bản thân

Nguy cơ thất nghiệp không ngoại trừ bất cứ ai, nhất là với sinh viên mới ra trường. Áp lực công việc càng trở nên khủng khiếp với ai không biết cách vượt qua nó. Trong khi rất nhiều người bi quan, than phiền, đổ lỗi cho chất lượng đào tạo, do cơ chế... đã có không ít bạn trẻ nỗ lực rèn luyện kỹ năng, chủ động ứng phó với mọi thử thách, tự tạo cơ hội, việc làm cho chính mình.

Tự định vị bản thân

Chủ động tìm đường

Nếu coi việc thất nghiệp là một thất bại thì thực tế nhiều thanh niên đã "chuẩn bị" cho sự thất bại này trong suốt những năm tháng họ ngồi trên ghế giảng đường. Biểu hiện rõ nhất chính là lối sống buông thả và thiếu trách nhiệm với bản thân. Thời gian rảnh rỗi thay vì đọc sách, học ngoại ngữ, rèn luyện các kỹ năng cơ bản (giao tiếp, thuyết trình, làm việc đồng đội...), tham gia hoạt động cộng đồng để phát triển bản thân, tạo dựng mối quan hệ thì rất nhiều thanh niên dành thời gian để ngủ nướng, chơi game online, lướt web, tán gẫu hay tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè...

Trong khi, có rất nhiều bạn trẻ đang hằng ngày nỗ lực trau dồi tri thức, rèn luyện bản thân, bận rộn với công việc tình nguyện, sáng tạo ra việc làm, cùng sôi nổi với các hoạt động vì cộng đồng.

Nhiều người đã rất bất ngờ khi đến tham dự chương trình Career Fair 2014 diễn ra gần đây với chủ đề "Định vị bản thân" bởi cách tổ chức rất chuyên nghiệp. Đây là chương trình ngày hội việc làm với khách mời gồm các doanh nhân thành đạt và nhiều doanh nghiệp nổi tiếng cả trong nước và quốc tế. Bất ngờ hơn là một chương trình được tổ chức bài bản, quy mô như vậy lại do chính các bạn sinh viên ở CLB RMIT Marketing của Đại học Quốc tế RMIT tổ chức mang tính phi lợi nhuận. CLB này mới chỉ được thành lập năm 2010 và duy trì bởi hơn 40 thành viên cùng nhiều cộng tác viên, song đã có kinh nghiệm tổ chức thành công hơn 30 sự kiện lớn nhỏ, thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia.

Bạn Nguyễn Hương Giang -Trưởng ban tổ chức cho biết: "Mỗi năm, CLB sẽ tổ chức khoảng ba đến bốn hoạt động/ sự kiện khác nhau. Các thành viên trong CLB luôn tập trung hết thời gian và sức lực của mình vào sự kiện này. Chủ đề năm nay là "Locate yourself -Định vị bản thân" với mục đích giúp các bạn sinh viên tìm được con đường đúng đắn và ngắn nhất trong đích đến sự nghiệp của mình và tạo cơ hội cho các bạn được giao lưu, gặp gỡ với những doanh nghiệp lớn - những nhà tuyển dụng đang trong "cơn khát" nhân tài".

Bên cạnh đông đảo sinh viên, còn có rất nhiều các anh, chị đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuẩn bị sẵn CV (bản tự giới thiệu) đến trực tiếp trao đổi công việc với các nhà tuyển dụng. Chương trình nhằm tạo cơ hội để nhiều bạn trẻ gặp gỡ, chia sẻ và hợp tác với nhau.

Còn có khá nhiều hoạt động tạo cơ hội việc làm đã được các bạn trẻ ở các lĩnh vực, chuyên ngành khác nhau tổ chức thành công.

Làm chủ tương lai

Được tiếp xúc rồi chứng kiến sự bận rộn, đĩnh đạc, tự tin khi xử lý công việc cho thấy kỹ năng và kiến thức sâu rộng của nhiều bạn trẻ thành đạt, đang trên đường khẳng định bản thân.

Một trong số đó phải kể đến bạn Lê Nguyễn Hương, sinh năm 1987, đã nhiều năm giữ vị trí Giám đốc Quỹ đào tạo công dân Việt và là trưởng điều phối dự án phát triển mạng lưới tổ chức giáo dục thanh niên quốc tế LM8QT-ISIC-OSC-HISDIC toàn cầu. Hương đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng Quỹ trở thành một trong những đơn vị phi lợi nhuận với sứ mệnh cam kết lâu dài trong lĩnh vực giáo dục cho trẻ em nghèo tại Việt Nam.

Hương tốt nghiệp Đại học La Trobe và Đại học Leeds với chuyên ngành marketing (đại học) và truyền thông (cao học). 23 tuổi chị đã có bằng thạc sĩ trong tay, "nhờ may mắn được đi học sớm hai năm, và chỉ mất ba năm chương trình đại học và một năm để hoàn thành chương trình cao học ở nước ngoài". Tất nhiên đấy chỉ là cách nói hóm hỉnh, còn để có được thành công ấy, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hương đã là một sinh viên luôn bận rộn, ngoài việc bảo đảm học tốt ở trường, chị say sưa tự mày mò tìm việc làm thêm và học việc. Thời gian một mình du học ở nước Anh xa xôi, do khác biệt về văn hóa, lối sống khiến chị gặp biết bao vất vả, thách thức. Nhưng chính những khó khăn ấy đã tạo nên bản lĩnh cần thiết cho một nữ doanh nhân tương lai. Chị chia sẻ: "Kiến thức nhà trường chỉ là nền tảng cho công việc, kiến thức từ cuộc sống mới là điều quyết định thành công. Tuy nhiên, nếu không có căn bản vững vàng thì khó có thể thành công và mức độ thành công cũng bị hạn chế".

Với diễn giả trẻ Lê Văn Thành lại là câu chuyện về bước ngoặt cuộc đời vì đã kịp thời thay đổi thái độ sống. Thành sinh năm 1981 tại Cẩm Phả (Quảng Ninh) trong một gia đình dư dả vật chất song lại thiếu thời gian để quan tâm đến con cái. Giai đoạn đầu là sinh viên, cậu ỷ lại bố mẹ có điều kiện, ham chơi, chểnh mảng học hành. Cho đến một hôm, mẹ cậu gọi điện vừa khóc vừa nói: "Con phải làm gương cho em con thế nào chứ, cái Dung dạo này thấy con bê tha nên nó cũng chán học hành. Thầy giáo còn bảo không cẩn thận thì nó bị trầm cảm mất". Thành đã khóc rất nhiều vì thương em gái, suy nghĩ những điều mẹ nói, những lời thầy cô răn dạy, xác định lại mục tiêu phấn đấu với một quyết tâm và ước mơ lớn lao hơn. Chẳng bao lâu, Thành đã là một trong mười sinh viên xuất sắc nhất khoa Quản trị Kinh doanh của Học viện Tài chính. Lê Văn Thành hiện là Giám đốc đào tạo Văn phòng Hải Đăng, giảng viên kỹ năng mềm CPSD (chương trình quốc tế), tác giả cuốn sách "Thay thái độ - Đổi tương lai" đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Còn rất nhiều bạn trẻ khác đang nỗ lực trau dồi tri thức, rèn luyện kỹ năng, chủ động tìm kiếm con đường riêng và làm chủ tương lai của chính mình, trở thành những tấm gương truyền cảm hứng, thắp sáng ước mơ cho hàng nghìn thanh niên trên mọi miền Tổ quốc.

Diễn giả trẻ Lê Văn Thành: "Ngay khi ngồi trên ghế giảng đường, các bạn thanh niên cần nhận thức rõ rằng trong thời buổi siêu cạnh tranh như ngày nay thì một tấm bằng đại học thôi là chưa đủ cho một vị trí an toàn nào đó trong doanh nghiệp. Chính vì thế, không chỉ chuyên tâm trong học tập, các bạn còn phải có kế hoạch học ngoại ngữ thật tốt, thường xuyên rèn luyện các kỹ năng sống (giao tiếp, thuyết trình, lắng nghe, làm việc đồng đội...), tham gia các hoạt động cộng đồng. Thông qua quá trình này sẽ giúp các bạn bộc lộ rõ điểm mạnh, điểm yếu, những tố chất hay sở thích cá nhân mà sau này là nền tảng vô cùng quan trọng để lựa chọn nghề nghiệp thích hợp".

Có thể bạn quan tâm