Trong ba tháng hè, thiếu niên, nhi đồng ở các khu tập thể, khu phố được các anh chị phụ trách cũng là đoàn viên, thanh thiếu niên cơ sở tổ chức cho tập thể dục buổi sáng, sinh hoạt buổi tối với việc tập nhiều bài hát, chơi các trò chơi. Gần cuối tháng 8, nhiều khu chọn lựa các em thiếu nhi tích cực tham gia sinh hoạt cho đi dã ngoại một vài ngày, tùy theo điều kiện từng nơi, thường là đi tắm biển. Nhiều quận, thị xã tổ chức hội trại với rất đông các khu, tổ, đơn vị tham gia, cùng thi đua nhiều nội dung như văn nghệ, trò chơi, chấm điểm trang trí trại…, tạo nên một ngày hội sôi nổi, rực rỡ cho các em trước khi bước vào năm học mới. Ban đầu phong trào tập trung ở khu vực đô thị, sau còn được tổ chức ở một số địa bàn nông thôn, ngoại thành, thật sự là hoạt động hè ý nghĩa, lành mạnh, ngẫm ra chính là những hình thức rèn luyện cho trẻ em một phần về kỹ năng sống, ý thức giữ gìn sức khỏe, lòng yêu văn nghệ và tinh thần tập thể, đoàn kết.
Đáng tiếc là trong những năm qua, phong trào này không còn được tổ chức thường xuyên. Chỉ có một số dịp như ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, dịp Trung thu, các đoàn thể, tổ chức, đơn vị ở cơ sở có phát quà, tổ chức cho các cháu xem biểu diễn. Do điều kiện, mức sống, nhu cầu xã hội đã khá hơn trước nên hiện nay phổ biến các trại hè, khóa rèn luyện kỹ năng hè do các đơn vị tư nhân tổ chức có thu phí. Đương nhiên, như vậy sẽ chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của các gia đình, các em trong quãng thời gian ngắn, còn cái hay, nét tích cực và nhân văn của phong trào sâu rộng thuở nào, dành cho mọi đối tượng thiếu nhi, thì đã trở thành một khoảng trống.
Rất đáng suy nghĩ về việc đưa trở lại phong trào sinh hoạt hè với việc nghiên cứu những mô hình phù hợp với bối cảnh hiện tại, phù hợp với các địa phương, địa bàn cụ thể. Cần phát triển, nâng cao, tích hợp những nội dung mới vào phong trào bên cạnh việc tập thể dục, chơi trò chơi, tập múa hát, tổ chức hội trại.
Và đương nhiên, cần nâng cao vai trò chủ chốt của Đoàn thanh niên các cấp, nhất là cấp cơ sở, với sự phối hợp của các đoàn thể địa phương trong việc tái khởi động, phát huy, duy trì phong trào sinh hoạt hè hoạt động bổ ích, sôi nổi. Một hoạt động ý nghĩa như thế, dành cho mọi đối tượng trẻ em, có giá trị tuyên truyền, giáo dục cao và hài hòa với đời sống sinh hoạt thường ngày trong dịp hè của trẻ, rất đáng được tổ chức thường xuyên, giúp ích cho xã hội.