Cùng người dân song hành với đổi mới

Làm tốt việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư; xây dựng trước các khu tái định cư và đặc biệt phải bảo đảm đồng bộ, có hạ tầng, có dịch vụ, có điều kiện sinh kế…; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Có như vậy thì mới có thể tạo được sự đồng thuận của người dân…

Đó là tinh thần chỉ đạo mới đây của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Thủ đô Hà Nội liên quan đến đại dự án về trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, cũng như một số dự án lớn về khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, trục Quốc lộ 1 hay các dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn… Đây cũng là vấn đề báo chí, dư luận hết sức quan tâm. Đặc biệt quan tâm, theo dõi thường xuyên là rất đông đảo quần chúng nhân dân đang sinh sống ở các địa bàn triển khai các dự án. Bởi rõ ràng, đây sẽ là đối tượng chịu nhiều tác động lớn về nơi cư trú, sinh kế, điều kiện sống, môi trường sống…

Thời gian qua, trước “rừng” thông tin tràn ngập liên quan đến các đại dự án, người dân không khỏi có nhiều băn khoăn, lo lắng và những nguyện vọng chính đáng cần được thông tin, giải đáp cặn kẽ; những đề xuất cần được trao đổi, bàn bạc và thống nhất trên cơ sở quy định pháp luật và cả truyền thống văn hóa, đạo lý dân tộc. Để đáp ứng những nguyện vọng, đề xuất đó, rất cần thực hiện thật tốt việc tiếp xúc, giải đáp kịp thời và trao đổi, bàn bạc cụ thể, rõ ràng, công khai từ phía chính quyền thành phố, các xã, phường, các cơ quan chức năng, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… liên quan.

Chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước được nêu cao thời gian qua là các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa… đều nhằm nâng cao chất lượng sống về vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo điều kiện cho người dân được hưởng một đời sống ngày càng tốt đẹp hơn, nhân văn hơn. Do đó, việc thực hiện các dự án với các hoạt động nghiên cứu, tính toán, thiết kế, công bố, gặp gỡ, bàn thảo, triển khai qua các giai đoạn, công đoạn… đều cần phải bám sát chủ trương này. Và nó cần được chú trọng ngay từ trong quá trình triển khai, thực hiện chứ không nên chỉ tập trung vào kết quả sau này. Bởi mỗi dự án và cả chuỗi dự án đều kéo dài qua các năm với tầm nhìn xa chứ không phải chỉ ngày một ngày hai, nên đời sống, chất lượng sống, tinh thần của người dân trong cả chặng dài đó cần được bám sát, nắm bắt một cách chu đáo, trách nhiệm.

Sâu sát và để đạt hiệu quả thực tế trong công cuộc này, rất cần thực hiện tốt việc giám sát liên tục, đánh giá cụ thể trong quá trình trên nhằm kịp thời xử lý mọi vướng mắc, tồn tại. Vì thế, cần tạo điều kiện tổ chức tốt việc giám sát từ trong dân, từ phía chính quyền, các tổ chức, đơn vị... Đặc biệt khi công tác kiểm tra, giám sát đang được chủ trương đẩy mạnh, thực hiện thường xuyên nhằm phòng chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Mục tiêu cao nhất chính là để người dân được hưởng các quyền lợi chính đáng, kịp thời; để cuộc sống nhân dân tiếp tục ổn định, phát triển song hành với đà đổi mới văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp của Thủ đô.