Dù ít được chú ý hơn, tin tức về ca phẫu thuật điều trị chấn thương sụn chêm của vận động viên điền kinh hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Phúc có lẽ cũng khơi lên nhiều hy vọng. Nguyễn Thị Thanh Phúc sinh năm 1990 tại Đà Nẵng, là "nữ hoàng" của môn đi bộ Việt Nam. Cô nắm giữ kỷ lục số lần tham dự các giải quốc gia với 19 lần vô địch liên tiếp, dự 6 kỳ SEA Games (2011, 2013, 2015, 2022, 2023 và 2025), giành 5 Huy chương vàng. Ở cấp châu lục và thế giới, Thanh Phúc từng dự Olympic London 2012, Asiad Incheon 2014, giành 1 Huy chương bạc Giải vô địch châu Á 2013 ở Nhật Bản.
Hình ảnh Thanh Phúc gặp chấn thương và ngất xỉu trong lúc thi đấu chung kết đi bộ 20 km tại SEA Games 2025, buộc phải dừng cuộc chơi giữa chừng, là một dấu lặng đầy lay động. Sau quá nhiều tổn thương nghiêm trọng phải chịu đựng suốt sự nghiệp, cuối cùng, cơ thể của Thanh Phúc đã vượt quá giới hạn.
Tuy nhiên, ca phẫu thuật đầu năm 2026 vừa diễn ra đã thành công. Kết quả ấy không chỉ mở ra cho Thanh Phúc, cũng như những người hâm mộ điền kinh Việt Nam, hy vọng về một sự trở lại, một cuộc quật khởi mới (Thanh Phúc từng đặc biệt được ngưỡng mộ bởi nghị lực phi thường khi trở lại thi đấu đỉnh cao sau khi sinh con, đồng thời lan tỏa thông điệp tích cực về đam mê và sự tự tin trong thể thao), mà còn là niềm lạc quan về công tác chăm sóc, chữa trị và phục hồi dành cho vận động viên, của nền y học thể thao nước nhà.
Từng có thời điểm, mỗi vết chấn thương nặng đều có khả năng cướp đi của thể thao Việt Nam một ngôi sao. Nhưng, không phải đến tận bây giờ, những thay đổi tích cực mới từng bước nối nhau xuất hiện, để kịch bản buồn ấy chỉ còn là dĩ vãng. Thể thao Việt Nam đã dần đủ năng lực bảo vệ những “viên ngọc” của mình.