Kéo theo cái cảm nhận thời gian nhanh, rất nhanh đó là hoạt động mua sắm, chuẩn bị dần cho Tết; là các chương trình tất niên nhóm, tổng kết đội, hội, gặp gỡ giao lưu bằng hữu đón xuân…, có thể nói là liên miên. “Khí thế” này tạo một tâm thế ngóng Tết, chờ nghỉ Tết, đợi được nghỉ ngơi và cũng tự coi thời gian hiện tại đã có thể dần vui chơi, ăn Tết rồi…
Truyền thống đón Tết, tập quán sửa soạn cho Tết theo thời gian vẫn ảnh hưởng sâu nặng trong đời sống hôm nay. Tuy nhiên rất cần nhớ rằng, quãng thời gian tháng Chạp cũng thường chính là tháng đầu tiên của năm mới dương lịch với việc chuyển từ tổng kết năm trước sang ngay những ngày làm việc của năm sau. Và trong những mục tiêu, kế hoạch, triển khai công việc năm mới, không có lý do vì Tết mà có thể giản lược, giảm bớt, đại khái, thậm chí chểnh mảng.
Trong xã hội hiện đại, trong guồng quay sôi nổi của nhịp độ phát triển, nhu cầu phát triển đất nước, xây dựng các địa phương, thì tâm lý chờ Tết, sự tranh thủ thời gian để “hưởng Tết” khi chưa nghỉ Tết cần được nghiên cứu, điều hòa, điều chỉnh phù hợp. Để bản sắc văn hóa vẫn được trân trọng, phát huy mà sự văn minh, tính chuyên nghiệp, ý thức trách nhiệm, ý thức tập thể, tinh thần cộng đồng trong lao động sản xuất, trong công vụ cũng được tôn trọng, duy trì hiệu quả.
Năm 2026 này, những lý do rất cần được chú trọng nhằm bảo đảm phát huy mạnh mẽ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong hệ thống chính trị, ở các cơ quan công quyền, trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, sản xuất…, đó là:
Năm mới đầu tiên từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều đòi hỏi lực lượng cán bộ, nhân viên cơ sở phục vụ tốt nhân dân, giải quyết hiệu quả những phát sinh trên địa bàn mới, cộng đồng cư dân mới.
Xu thế vận hành đời sống xã hội đang ngày càng nhanh, mạnh, quyết liệt hơn, đặc biệt trong những chủ trương, quyết sách và hành động cho sự phát triển, đổi mới, sáng tạo và kiến tạo.
Trong sự phát triển các điều kiện, nguồn lực xã hội, thì nhu cầu, nguyện vọng, đòi hỏi của quần chúng nhân dân ngày càng cao hơn đối với chính quyền, với hệ thống công vụ, dịch vụ.
Do đó, những sự gián đoạn, sự buông lỏng, buông thả trong sản xuất, công tác trước thềm Tết truyền thống hay bất kỳ thời điểm nào khác, sẽ đều gây ảnh hưởng đến người dân, cộng đồng, xã hội.
Bởi vậy mà với mục tiêu đã được chú trọng từ lâu là dần thay đổi suy nghĩ “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, thì giảm thiểu và đẩy lùi hiện tượng “Tháng Chạp là tháng xả hơi” cũng là vấn đề cần nhận rõ và bắt tay hành động. Việc này được quyết định từ cách tổ chức, sắp xếp nguồn lực con người; từ phương pháp làm việc; và từ chính sự tự trọng, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đang làm việc, đóng góp cho xã hội, cho những người chung quanh.