Tập kết, dọn dẹp rác thải

Nói thế là bởi, thời gian qua, việc tập kết, dọn dẹp rác thải ở không ít điểm, đã gây không ít phiền toái cho người đi đường hoặc người dân sống ở gần những khu vực tập kết.
0:00 / 0:00
0:00

Tình trạng sống gần rác, sống chung với rác ở một số bãi rác lớn vốn đã được kêu lâu nay rồi. Bây giờ thì nhìn ngay trong phố, ngay bên đường mà xem. Ở giữa khu đô thị mà cả “bể” rác lớn choán ngay khu vực gần cổng ra vào các tòa nhà - cơ bản là ai, xe nào cũng phải đi lại qua đó. Thậm chí đây còn là khu vực tập kết của nhiều người giao hàng, nên rất nhiều người xuống lấy đồ phải chịu mùi rác.

Rồi ở một số điểm tập kết rác để chuyển lên xe to đưa đi, dường như người ta không tính vị trí cho hợp lý, cũng không ít người và xe qua lại những chốn này, nhất là các nhà dân sống ở gần đó nữa. Vậy là cứ đều đặn người ta phải sống với mùi rác khi rác tập kết và mùi rác, mùi khói xe khi rác được xúc lên, chuyển đi. Rồi nữa, dọn xong rác, có phải những chỗ đó được phun, rửa sạch sẽ đâu, bởi cứ như người ta mặc định: Đây là chỗ để rác, dọn rác cơ mà! Lại thêm, xe chở rác đi lại, che chắn không kỹ, nào mùi, nào nước rác chảy xuống đường, gieo mùi rác theo những chặng đường dài.

Ngẫm ra thì có cái khó cho các đơn vị môi trường, vệ sinh đô thị. Đâu cũng nhà ở, cũng đường đi thì biết tập kết rác, dọn rác ở đâu cho khỏi ảnh hưởng? Rác chứ có phải thực phẩm tươi sống đâu mà đòi không có mùi hôi? Rồi thì, công nhân vệ sinh họ tiếp xúc hằng ngày đấy, người ta còn chịu độc hại gấp nhiều lần, chứ mọi người đi qua rồi thôi chứ có gì mà kêu ầm lên! Mà rác của chính các nhà xả ra đấy chứ, không muốn mùi nữa thì đừng… có rác nữa! Đấy, có thể bàn cãi, lý sự nhiều kiểu để thấy các đơn vị, những người công nhân dọn dẹp cũng vất vả, nhọc nhằn, nhất là khi đất chật, người đông, rác ngày càng lắm!

Xã hội ngày càng phát triển, văn minh hơn, văn hóa hơn, thì những bất cập trong đời sống sinh hoạt, trong thói quen làm việc cần phải được cải tiến, đổi mới cho tốt hơn. Như liên quan đến rác, thì phải nghiên cứu vị trí tập kết và chuyển rác của các khu dân cư, khu đô thị cho xa dân ra và xe chở phải có phương tiện che chắn kỹ hơn nữa, phải vệ sinh xe thường xuyên... Chứ cứ bừa bãi, lênh láng ngay gần ngã ba, ngã tư, gần đường qua lối lại thì dọn dẹp đấy mà cũng là gây bẩn kéo dài cho những nơi công cộng lẽ ra cần xanh, sạch, đẹp.