Tất nhiên, hầu hết vẫn đang để chờ người về ở. Mấy quán nước liền kề đó khá đông ô-tô dừng lại, khách ngồi uống nước tìm hiểu đất đai, giá cả, đời sống địa bàn. Và cũng đã có ngay người làm dịch vụ môi giới nhà đất làm quen, chia sẻ thông tin. “Câu chuyện vỉa hè” cũng so sánh giá đất ở địa phương, giá áng áng trong khu vực này, rồi so với giá đất bên Từ Sơn (Bắc Ninh) rẻ hơn, mà từ đây sang đó cũng không bao xa. Rồi cả chuyện về đường đi lối lại, khoảng cách về cầu Tứ Liên bao nhiêu km, đi qua Từ Sơn về đường 5 để vào nội thành thì gần hơn; rồi câu chuyện cơ hội việc làm ở khu vực này nữa. Nhiều người được biết thêm ở đây có làng nghề đồ gỗ truyền thống Thiết Úng, xa hơn là một số khu dân cư đang phát triển, khu đô thị đang hình thành…
Thế mới thấy dịch vụ sở tại “bắt sóng” nhanh và nhiều người ở nơi khác cũng quan tâm đến biến động trên địa bàn, không chỉ ở câu chuyện nhà cửa. Thời gian qua, trên các trang báo, trên cả mạng xã hội, nhiều người dân đã bày tỏ những nguyện vọng chân thành, thiết thực của mình về một tương lai ổn định, điều kiện cơ sở vật chất thiết yếu được bảo đảm đầy đủ, môi trường cư trú an ninh, an toàn, có cơ hội tìm công ăn việc làm cũng như được hỗ trợ tạo sinh kế… Mong mỏi của người dân cũng theo tinh thần chủ trương của các cấp lãnh đạo đất nước, là sao cho bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
Được biết, lãnh đạo các địa phương liên quan và các cơ quan chức năng cũng thể hiện thiện chí và những nỗ lực tạo điều kiện cho người dân tái định cư được thuận lợi, ổn định. Điều này cần được ghi nhận nhưng đồng thời cũng cần được kỳ vọng, yêu cầu cao hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, không chỉ ở góc độ trách nhiệm mà cần rất sâu sa ở khía cạnh nhân văn, hành động vì dân, dành cho dân. Nhất là khi trong bối cảnh hiện nay, đời sống xã hội có nhiều biến chuyển nhanh chóng, cấp tập, có khi đột xuất, bất thường. Các yếu tố như đường sá, khoảng cách, môi trường sinh thái, môi trường xã hội-văn hóa trên địa bàn tái định cư, thậm chí cả các yếu tố khí hậu, thời tiết, cùng với tâm tư, lo lắng hay yên tâm, tin tưởng trong người dân… đều rất cần được chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng nghiên cứu, nắm bắt, bám sát lâu dài. Như vậy để có thể đồng hành hiệu quả với người dân ngay từ khi chuẩn bị di chuyển cho đến khi tái định cư tại nơi ở mới và bắt đầu một cuộc sống mới.
Thậm chí, đây cũng cần được xác định là trách nhiệm, là ràng buộc lâu dài của chính quyền và các cơ quan đơn vị liên quan, cần được làm đến nơi đến chốn và cần được kiểm chứng, đánh giá liên tục qua thời gian dài chứ không chỉ trong thời gian tới.