Nghĩ gì khi trẻ tin vào búp bê Kumanthong?

Câu chuyện các cháu học sinh mua búp bê Kumanthong về chơi, coi nó như một thế lực siêu nhiên có quyền năng thần bí để "chăm sóc", đặt niềm tin quá mức vào đó không còn là điều hiếm gặp. Tin vào những lời quảng cáo trên mạng rồi gán cho búp bê những ý nghĩa tâm linh như có thể giao tiếp, mang lại may mắn cho người sở hữu là hiện tượng đang xuất hiện ở không ít trẻ mới lớn.

Ở cái tuổi lẽ ra cần ưu tiên học tập, rèn luyện để tích lũy tri thức, tiếp cận thông tin một cách khoa học thì nhiều cháu lại nuôi dưỡng những niềm tin sai lệch, từ đó sinh ra tâm lý dựa dẫm, không muốn tự thân cố gắng mà chỉ chờ đợi sự may rủi. Đã có những trường hợp trẻ bị lệ thuộc về mặt cảm xúc đến mức không thể tách rời món đồ chơi đó, cảm giác bất an gia tăng, dẫn đến mất ngủ, lo âu, thậm chí hoảng loạn nếu không được "chăm sóc" chúng.

Búp bê Kumanthong là một khái niệm có nguồn gốc từ tín ngưỡng dân gian Thái Lan, những năm gần đây được khá nhiều người bán hàng trên mạng quảng cáo là "búp bê tâm linh". Việc thổi phồng những câu chuyện huyền bí chủ yếu nhằm mục đích thu hút sự tò mò và đẩy doanh số bán hàng. Điều đáng lo ngại là nhiều thanh, thiếu niên đang ở tuổi dậy thì, nhu cầu được lắng nghe, được thấu hiểu và chia sẻ rất lớn. Khi thiếu sự kết nối với gia đình hoặc gặp áp lực trong học tập, các em rất dễ xem búp bê như một người bạn đồng hành để trò chuyện, gửi gắm cảm xúc. Ban đầu chỉ là một món đồ chơi, nhưng nếu không được định hướng đúng, sự gắn bó ấy có thể dần trở thành sự lệ thuộc về tâm lý.

Mạng xã hội cũng góp phần khiến hiện tượng này lan rộng. Chỉ cần vài đoạn video được dàn dựng với những câu chuyện ly kỳ, vài lời quảng cáo đánh trúng tâm lý hiếu kỳ là đủ để nhiều em tin rằng, búp bê có "quyền năng" đặc biệt. Khi đã tin, các em rất dễ suy diễn những sự việc bình thường theo hướng mê tín, từ đó nảy sinh nỗi sợ hãi hoặc cảm giác bất an. Không ít trường hợp việc học tập, sức khỏe thể chất và tinh thần đều bị ảnh hưởng vì dành quá nhiều thời gian, cảm xúc cho món đồ chơi này.

Theo các chuyên gia tâm thần, phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến con trong giai đoạn mới lớn, nhất là khi các cháu có biểu hiện như mất ngủ kéo dài, lo âu, thường xuyên thu mình, ngại giao tiếp, học tập sa sút hoặc xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Khi cần thiết, nên đưa trẻ đến các cơ sở chuyên khoa tâm lý hoặc tâm thần để được thăm khám và hỗ trợ kịp thời.

Quan trọng hơn, thay vì chỉ cấm đoán hay thu giữ búp bê, cha mẹ cần dành thời gian lắng nghe, trò chuyện và đồng hành với con để hiểu những vướng mắc trong tâm lý của trẻ. Một môi trường gia đình an toàn, cởi mở, nơi con được chia sẻ và được tôn trọng sẽ là "lá chắn" tốt nhất trước những thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Khi trẻ hiểu rằng, thành công được tạo nên từ sự học hỏi, nỗ lực và ý chí của bản thân chứ không phải nhờ một "thế lực" mang may mắn đến, các em sẽ có đủ bản lĩnh để phân biệt giữa niềm tin và mê tín, giữa giá trị thật và những điều huyễn hoặc.