Vốn tín dụng chính sách giúp thoát nghèo

Với địa hình chia cắt, xuất phát điểm thấp, ở 108 xã, phường, thị trấn tại 8 huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn, việc dùng “đòn bẩy” nào để thúc đẩy kinh tế, giúp người dân thoát nghèo là bài toán khó. Và một phần lớn lời giải cho bài toán ấy nằm ở vốn tín dụng chính sách xã hội.
Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Pác Nặm kiểm tra việc sử dụng vốn vay phát triển chăn nuôi. (Ảnh: THU CÚC)
Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Pác Nặm kiểm tra việc sử dụng vốn vay phát triển chăn nuôi. (Ảnh: THU CÚC)

Trước đây, hộ anh Lý Văn Kiều ở thôn Nà Vài, xã Nghiên Loan (huyện Pác Nặm) thuộc diện hộ nghèo, kinh tế gia đình nhiều khó khăn. Thời điểm năm 2018, được Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Pác Nặm tạo điều kiện, anh vay 50 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi trâu.

Đến năm 2021, được sự tư vấn, hỗ trợ, khuyến khích, anh mạnh dạn vay 100 triệu đồng để chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, sinh sản. Hiện nay, gia đình anh có 1.000m2 trồng cỏ voi, trong chuồng thường xuyên có từ 13-15 con trâu, bò vỗ béo và đang trong thời kỳ sinh sản. Trung bình mỗi con trâu, bò sau 3 tháng được vỗ béo là có thể xuất bán, mỗi con lãi từ 1 đến 3 triệu đồng.

Mô hình sử dụng vốn vay tín dụng chính sách xã hội để phát triển chăn nuôi, vỗ béo trâu, bò là một điểm sáng, độc đáo trong phát triển kinh tế tại huyện Pác Nặm.

Nhờ đó, huyện Pác Nặm đã duy trì, phát triển được chợ trâu bò Nghiên Loan và Công Bằng, mỗi phiên giao dịch hàng nghìn con. Người dân từ vốn vay đã thoát nghèo, làm giàu và có sinh kế bền vững.

Hơn 20 nghìn lượt người được vay vốn, hơn 1.600 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, gần 1.000 ngôi nhà cho hộ nghèo được xây dựng… là những con số ấn tượng trong 10 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Pác Nặm.

Hoạt động giao dịch tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh: THU CÚC)

Hoạt động giao dịch tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh: THU CÚC)

Trong 10 năm qua, tại Pác Nặm, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho vay đạt hơn 895.091 triệu đồng, cho 23.710 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ năm 2014 đến 2024, toàn huyện có 694 học sinh, sinh viên được vay vốn; 1.685 lượt lao động được tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm, 1.488 lượt lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài…

Tại Bắc Kạn, trong 10 năm qua (từ 2014-2024) đã có 170.143 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, trong đó có 22.676 hộ thoát nghèo; 1.110 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; 19.483 lao động được tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm; 3.616 lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 67.457 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng; 1.390 căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác…

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Đồn kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay tại hộ vay. (Ảnh: THU TRANG)
Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Đồn kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay tại hộ vay. (Ảnh: THU TRANG)

Riêng năm 2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt hơn 3.440 tỷ đồng, tăng hơn 150 tỷ đồng so với 31/12/2023, tốc độ tăng trưởng 4,77%. Tổng nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 354 tỷ đồng, tăng hơn 44 tỷ đồng so với 31/12/2023. Toàn tỉnh có 13.273 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn…

Xác định nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi là “đòn bẩy” để hỗ trợ người dân nghèo, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, nhanh chóng đưa vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Công tác cho vay vốn được thực hiện theo hướng rút gọn trình tự, thủ tục, giảm thời gian giải quyết hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm theo quy định. Chi nhánh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, vai trò, ý nghĩa của các chương trình tín dụng để các đối tượng có nhu cầu nắm rõ, từ đó, việc triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi bám sát vào các chủ trương, kế hoạch, mục tiêu của địa phương, đáp ứng nhu cầu của người dân và mang lại hiệu quả cao nhất.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn xác minh mức độ thiệt hại bởi ảnh hưởng cơn bão số 3 của khách hàng vay. (Ảnh: THU CÚC)
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn xác minh mức độ thiệt hại bởi ảnh hưởng cơn bão số 3 của khách hàng vay. (Ảnh: THU CÚC)

Theo Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Bắc Kạn Hà Sỹ Côn thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách và các văn bản của tỉnh, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, huy động và tập trung các nguồn lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Bắc Kạn, việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, đã phát huy vai trò mang tính đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế, nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Tín dụng chính sách xã hội ngày càng khẳng định rõ vai trò trụ cột của hệ thống chính sách trên địa bàn.

Đồng hành với Ngân hàng Chính sách xã hội, Tỉnh ủy Bắc Kạn chỉ đạo cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đưa nội dung hoạt động tín dụng chính sách xã hội vào chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, năm của đơn vị, địa phương.

Nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, chú trọng biểu dương, thúc đẩy tính lan tỏa nhằm từng bước giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và thực sự phát huy được nguồn vốn cho vay.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.