Thành phố Hồ Chí Minh: Gỡ vướng chính sách đất đai để khơi thông các nguồn lực

Hơn 100 dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh đã “đứng hình” suốt nhiều năm do liên quan đến thủ tục pháp lý, nhất là việc xác định thời điểm thực hiện của dự án. Việc chậm trễ trong thực thi chính sách đang vô tình gây nên sự lãng phí quá lớn đối với nguồn lực đất đai cho thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực gỡ khó về chính sách cho các dự án bất động sản.
Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực gỡ khó về chính sách cho các dự án bất động sản.

Bài 1: Nhận diện điểm nghẽn trong chính sách đất đai

Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết liệt triển khai hỗ trợ, tháo gỡ các điểm nghẽn về chính sách đất đai. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để trong không gian phát triển mới sau hợp nhất, các dư địa, nguồn lực sẽ từ đất đai sẽ phát huy hiệu quả giúp thành phố phát triển nhanh hơn nữa.

Từ những tín hiệu chuyển động tích cực

Mới đây, Anh Tuấn Group (phường Phú Thuận), chủ đầu tư dự án Lotus Residences tại Quận 7 cũ đã gửi thông tin “không thể vui hơn” đến hàng trăm khách hàng. Đó là công ty nhận được thông báo về việc thành phố đã gỡ vướng pháp lý, bao gồm gia hạn chủ trương đầu tư và thông báo đóng tiền sử dụng đất cho toàn bộ dự án này, với số tiền sẽ đóng là hơn 500 tỷ đồng.

Đại diện công ty cho hay, để có được điều này, chủ đầu tư đã mất bảy năm bảy tháng để phối hợp và hoàn thành các thủ tục pháp lý. Việc được đóng tiền sử dụng đất sẽ giúp dự án được triển khai trở lại để phấn đấu đón những khách hàng đầu tiên về an cư trong quý I/2026 và tiến tới cấp sổ hồng vào quý 4/2026. Nỗ lực này cũng khẳng định tính minh bạch và bảo đảm dự án phát triển đúng quy định pháp luật.

Tương tự, dự án khu đô thị Nam Rạch Chiếc (tên thương mại Lakeview City) quy mô 30,1ha đã được Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể thành phố chốt phương án giá đất với cách tính linh hoạt để bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư và nhà nước.

Theo đó, đối với phần diện tích đất hoán đổi (tương ứng chi phí doanh nghiệp đã đầu tư triển khai hạ tầng) sẽ được xác định giá tại thời điểm hoàn thành thu hồi đất năm 2008. Còn đối với phần diện tích còn lại sẽ áp dụng giá đất tại thời điểm giao đất năm 2017.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, hiện đơn vị đang rốt ráo xử lý hồ sơ định giá đất cho nhiều dự án trọng điểm khác cho doanh nghiệp, trong đó ưu tiên hoàn tất thủ tục để tổ chức đấu giá các lô đất tại Thủ Thiêm và đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất, với tổng số tiền dự kiến thu về hơn 23.000 tỷ đồng, tạo đà hồi phục cho thị trường bất động sản trong thời gian tiếp theo.

Đến những hệ lụy vì dự án “đóng băng”

Tuy đã có những chuyển biến tích cực trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đất đai nhưng số lượng các doanh nghiệp, dự án đã được gỡ vướng vẫn khá khiêm tốn so với con số thực tế. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp đã mất nhiều năm trời để phối hợp gỡ vướng nhưng vẫn chưa xong.

Đơn cử như câu chuyện của Công ty cổ phần Đầu tư MHL. Theo đó, ngày 1/11/2016, doanh nghiệp này ký Hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao) với Quân chủng Phòng không-Không quân, được thanh toán bằng quỹ đất nằm trong hẻm số 448 Nguyễn Tất Thành (Quận 4 cũ). Thậm chí trước đó, vào năm 2011, nhà đầu tư đã ký thỏa thuận và chuyển một phần tiền cho Bộ Quốc phòng để nhanh chóng triển khai dự án.

Công ty MHL đã hoàn thành công trình BT, được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước và đã bàn giao cho đối tác đưa vào sử dụng từ tháng 2/2018. Doanh nghiệp cũng đã hoàn thành các nghĩa vụ theo đúng hợp đồng BT đã giao kết.

Trong Hợp đồng BT đã quy định rõ thời điểm bàn giao đất cho Công ty MHL là trước ngày 30/11/2016. Đồng thời, căn cứ vào khung pháp lý vào thời điểm ký Hợp đồng BT tại Nghị định 15/2015/NĐ-CP và Quyết định 23/2015/QĐ-TTg thì nhà đầu tư được quyền nhận đất khi ký Hợp đồng BT.

dc53a35d-35d3-4615-b00f-d3854fafea11.jpg
Một dự án tại khu vực Quận 4 cũ bị đóng băng nhiều năm do thành phố chưa chốt xác định được thời điểm tính tiền sử dụng đất.

Theo đó, tháng 10/2016, Bộ Quốc phòng đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn, tạo điều kiện cho Quân chủng Phòng không-Không quân sử dụng khu đất trên để hoàn vốn cho nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Điều khoản đó cho thấy, nhà đầu tư đủ điều kiện để được nhận đất theo quy định của pháp luật vào tháng 11/2016.

Tuy nhiên, tháng 3/2025, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới ban hành quyết định giao đất cho nhà đầu tư, chậm tới 9 năm so với các quy định của hợp đồng vào thời điểm hai bên ký hợp đồng.

Song khi đã có quyết định giao đất, doanh nghiệp vẫn chưa thể triển khai đầu tư hạ tầng do cơ quan chức năng của thành phố vẫn lúng túng trong việc xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất.

Trước khó khăn này, Công ty MHL đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Thành lập theo Quyết định số 751/QĐ-TTg, ngày 11/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ); Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh để kiến nghị, chỉ đạo cấp có thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bằng các văn bản, doanh nghiệp này cũng kiến nghị Quốc hội điều chỉnh Luật Đất đai 2024, tại khoản 5 Điều 5 với nội dung: “Thời điểm xác định giá đất đối với diện tích đất thanh toán cho Hợp đồng BT là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất; hoặc thời điểm nhà đầu tư hoàn thành, bàn giao công trình theo Hợp đồng BT (trường hợp Hợp đồng BT không quy định cụ thể); hoặc theo quy định trong nội dung cụ thể của Hợp đồng BT và khung pháp lý tại thời điểm ký Hợp đồng BT”.

Thực tế hiện nay cho thấy, trường hợp của công ty MHL cũng là tình cảnh tương tự của rất nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn thành phố. Thống kê của Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ riêng tại thành phố hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo tiền sử dụng đất, tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp (theo Nghị định số 291/2025/NĐ-CP, ngày 6/11/2025 của Chính phủ).

z7271602866685-44c81a550d7e16514219ce817683a2fd-6206.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh có nguồn lực đất đai rất lớn cần quản lý, khai thác hiệu quả.

Có thể kể đến một số doanh nghiệp, tập đoàn có số dự án lớn đang chờ thông báo nộp tiền sử dụng lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng như: Tập đoàn Novaland có 13 dự án; Tập đoàn Hưng Thịnh Land có 8 dự án; hoặc liên danh Công ty liên doanh thành phố Đế Vương có dự án Tháp quan sát (Empire City),...

Ở quy mô cả nước, con số này lên tới gần 3.000 dự án, có tổng quy mô sử dụng đất khoảng 347.000ha, tổng vốn đầu tư lên đến 235 tỷ USD. Trong đó, vướng mắc chủ yếu khiến các dự án "đóng băng" xuất phát từ việc các cơ quan chức năng chưa tính tiền sử dụng đất, đặc biệt là xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất.

Các chuyên gia kinh tế tính toán, chỉ cần 10% số dự án này trong năm nay và thêm 10% trong năm tới được tháo gỡ, nền kinh tế sẽ có thêm lượng vốn lên tới khoảng 600.000 tỷ đồng để tạo dòng vốn cho nền kinh tế.

Thu ngân sách từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường tăng 353%

10 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường của Thành phố Hồ Chí Minh đạt 75.195 tỷ đồng, tăng 53.903 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024, tương ứng với mức tăng trưởng 353%.

Con số này không chỉ đóng góp quan trọng vào tổng thu ngân sách của thành phố mà đáng mừng hơn, việc thực hiện nhanh chóng, thuận lợi các chính sách về định giá, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng triển khai các dự án, giải quyết nhu cầu cấp bách về nhà ở, hạ tầng cho khoảng hàng trăm nghìn người dân thành phố.

Kết quả này cũng khẳng định sự điều hành, phối hợp hiệu quả và nỗ lực của chính quyền, toàn ngành trong việc quản lý, khai thác hợp lý, hiệu quả nguồn lực đất đai, một trong những trụ cột phát triển của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại hội nghị kết nối cung-cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố Hồ Chí Minh kết nối cung cầu, nâng tầm chuỗi giá trị hàng hóa

Sau 15 năm triển khai, chương trình Kết nối cung-cầu hàng hóa của Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt khỏi khuôn khổ hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, từng bước trở thành nền tảng liên kết thị trường, gắn sản xuất với phân phối và thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng giữa thành phố với các địa phương.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Khoa học, công nghệ tạo nền tảng phát triển mới

Trong bối cảnh mới, Thành phố Hồ Chí Minh định hướng phát triển trở thành trung tâm khoa học, công nghệ lớn nhất nước, đóng vai trò kết nối đổi mới sáng tạo của Đông Nam Á. Định hướng này không chỉ nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng mà còn tạo nền tảng để chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.

Công nhân sản xuất trong nhà máy tại Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quang Quý)

Thành phố Hồ Chí Minh tái cấu trúc không gian công nghiệp, đón dòng vốn FDI thế hệ mới

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp, tổng diện tích hơn 50.288ha. Trước cơ hội đón dòng vốn FDI thế hệ mới, Thành phố đang chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chọn lọc dự án có công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khả năng tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Trao chứng nhận cho doanh nghiệp nhóm Tài chính Vốn hóa lớn có hoạt động IR được Định chế Tài chính đánh giá cao nhất. (Ảnh: BTC)

Chuẩn hóa công bố thông tin, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Vượt qua 685 doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE tại Thành phố Hồ Chí Minh và HNX tại Hà Nội, các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2026 đã được xướng tên tại Lễ vinh danh IR Awards 2026 diễn ra ngày 24/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tìm hiểu về UAV được trưng bày tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Mở không gian phát triển mới từ kinh tế tầm thấp

Sau hợp nhất, không gian phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ được mở rộng bằng sự kết nối giữa đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics và các khu vực ven biển, mà còn theo chiều cao với việc khai thác không gian trên không ở độ cao thấp (kinh tế tầm thấp), mở ra tiềm năng cho những mô hình kinh tế và dịch vụ mới.

Doanh nghiệp tại Công viên phần mềm Quang Trung, Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các giải pháp công nghệ 4.0. (Ảnh: CTV)

Động lực tăng trưởng mới từ AI, công nghệ lõi và không gian số

Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian đô thị, kinh tế-xã hội được mở rộng. Sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa đô thị, công nghiệp, logistics, cảng biển, dịch vụ và các trung tâm đổi mới sáng tạo là tiền đề quan trọng để thành phố tổ chức lại không gian sản xuất, tạo động lực tăng trưởng mới.

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu sản phẩm phương tiện bay không người lái. (Ảnh: CTV)

Sản xuất thông minh, xu hướng tất yếu

Mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất tạo điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lại không gian công nghiệp, đổi mới phương thức sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, sản xuất thông minh là hướng đi tất yếu để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả tăng trưởng.

Các công ty công nghệ trưng bày các giải pháp chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Chuyển đổi số thực chất, nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là chủ thể, lực lượng nòng cốt trong ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố.

Doanh nghiệp trưng bày sản phẩm Hội nghị kết nối đầu tư và hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: CTV)

Kiến tạo không gian đầu tư liên vùng

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng làm cầu nối, đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để hình thành không gian phát triển, thu hút đầu tư, tạo thêm động lực tăng trưởng. Qua đó, phát huy thế mạnh của từng địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, trở thành một động lực tăng trưởng mới.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUỐC THANH)

Khoa học, công nghệ mở đường cho mô hình tăng trưởng mới

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, Thành phố Hồ Chí Minh không thể tiếp tục phát triển theo phương thức truyền thống, mà phải chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững. Trong đó, khoa học, công nghệ phải trở thành động lực quan trọng, góp phần hình thành mô hình tăng trưởng mới.

Trưng bày các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Chuyển đổi kép để nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Yêu cầu xanh hóa sản xuất đang ngày càng tác động trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Cho nên, kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi xanh đang trở thành một hướng đi tất yếu, giúp doanh nghiệp hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh.