Thành phố Hồ Chí Minh kết nối cung cầu, nâng tầm chuỗi giá trị hàng hóa

Sau 15 năm triển khai, chương trình Kết nối cung-cầu hàng hóa của Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt khỏi khuôn khổ hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, từng bước trở thành nền tảng liên kết thị trường, gắn sản xuất với phân phối và thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng giữa thành phố với các địa phương.

Livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại hội nghị kết nối cung-cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố. (Ảnh: QUANG QUÝ)
Livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại hội nghị kết nối cung-cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Khi thị trường yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xanh ngày càng cao, chương trình tiếp tục đổi mới theo hướng kết nối có trách nhiệm, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị cho hàng Việt.

Từ kết nối tiêu thụ đến xây dựng chuỗi cung ứng

Với quy mô thị trường khoảng 14 triệu dân, Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế lớn về sức mua, hệ thống phân phối và khả năng kết nối hàng hóa từ nhiều vùng sản xuất. Sau 15 năm, chương trình đã có bước chuyển đáng kể về phương thức tổ chức và mục tiêu hợp tác. Từ việc tạo cơ hội để bên mua và bên bán gặp gỡ, trao đổi, thì nay hoạt động kết nối hướng đến hình thành việc cung ứng ổn định, gắn vùng nguyên liệu với chế biến, phân phối và tiêu thụ.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chương trình đã tạo cơ chế hợp tác thương mại ổn định giữa Thành phố với các tỉnh, thành phố; góp phần mở rộng tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và phát triển chuỗi cung ứng, bảo đảm nguồn hàng cho người dân Thành phố.

1wupukqahgrszhbw5gdsq3w4uvvnewordw456dcize6epvpjtjtaqqh8e67i2o5en4l13.jpg
Đội ngũ nhân sự Tập đoàn Central Retail Việt Nam trực tiếp làm việc với các nhà cung ứng đến từ các tỉnh, thành phố. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Quá trình kết nối cũng đặt ra nhiều yêu cầu cao với doanh nghiệp sản xuất về chất lượng, quy cách đóng gói, thông tin sản phẩm, nguồn gốc nguyên liệu và năng lực cung ứng. Những yêu cầu này tạo sức ép đổi mới, nhưng đồng thời cũng là động lực để cơ sở sản xuất nâng cấp quy trình, chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh.

Sự kết nối giữa Tập đoàn Central Retail Việt Nam với các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tại các tỉnh, thành là một thí dụ. Tại chương trình kết nối cung cầu hàng hóa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Central Retail đã tiếp cận, làm việc hơn 200 nhà cung cấp tiềm năng. Khi họ chứng minh được chất lượng, giá thành, khả năng giao hàng và tính ổn định của nguồn cung sẽ là những đối tác tiềm năng cho doanh nghiệp.

Ông Paul Le, Phó Chủ tịch xúc tiến thương mại Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam cho biết, hàng Việt Nam chiếm hơn 90% danh mục sản phẩm trên kệ hệ thống Central Retail. Để tạo sự ổn định, doanh nghiệp cần chú trọng bao bì và cách truyền tải câu chuyện sản phẩm đến người tiêu dùng. Trong đó, nguồn gốc, đặc trưng vùng miền, quy trình sản xuất và giá trị khác biệt của sản phẩm cũng có thể trở thành lợi thế nếu được thể hiện rõ ràng, đáng tin cậy và phù hợp với nhu cầu thị trường.

1wupukqahgt5jckg7zvazmhjlcvntqednfcskgoxsfpymqrgvevzzzajhlfujco5i3014.jpg
Nhiều cơ hội kết nối, cung ứng hàng hóa được mở ra từ các hoạt động kết nối giữa nhà phân phối và nhà cung ứng. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Ở góc độ kết nối của địa phương, Đắk Lắk đang cho thấy nỗ lực đưa thế mạnh sản xuất địa phương tiếp cận sâu hơn với thị trường. Tại hội nghị lần này, địa phương này tổ chức ba cụm gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Danh mục sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, từ sầu riêng sấy, cà-phê hạt, cà-phê bột, hồ tiêu, ca-cao đến chanh dây, tinh bột nghệ và ngũ cốc. Nhiều sản phẩm được chứng nhận OCOP 4-5 sao, có đặc trưng riêng và tiềm năng với thị trường trong và ngoài nước.

2q9a1311.jpg
Các sản phẩm mang đặc trưng vùng miền được giới thiệu tại hội nghị kết nối cung-cầu năm 2026. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Đáng chú ý, doanh nghiệp Đắk Lắk không chỉ tham gia trưng bày mà còn chủ động tiếp cận các kênh tiêu thụ. 17 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh của tỉnh tham gia kết nối giao thương với Central Retail Việt Nam. Bên cạnh đó, hoạt động kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) mở ra cơ hội với 12 hệ thống phân phối lớn của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, cách tiếp cận nhiều kênh tiêu thụ giúp doanh nghiệp địa phương giảm sự phụ thuộc vào một đầu ra duy nhất. Với nông sản có tính mùa vụ, việc đa dạng kênh phân phối còn cải thiện khả năng tiêu thụ, hạn chế tình trạng sản phẩm dồn ứ khi nguồn cung tăng cao.

Nỗ lực hình thành mạng lưới cung ứng

Thực tiễn công tác kết nối cung cầu qua nhiều năm cho thấy, để chuyển từ cơ hội tiếp xúc sang hợp tác thương mại bền vững, doanh nghiệp cần giải quyết đồng thời nhiều yêu cầu: duy trì sản lượng ổn định, kiểm soát chất lượng theo lô hàng, hoàn thiện bao bì và nhãn mác, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, đồng thời tính toán giá thành phù hợp với từng kênh phân phối.

Với những doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã, đây là thách thức không dễ giải quyết nếu hoạt động sản xuất còn phân tán, quy mô hạn chế và thiếu nguồn lực đầu tư công nghệ.

Nhận thức được thực tế này, chương trình năm 2026 mở rộng nội dung kết nối theo hướng kết hợp xúc tiến thương mại với nâng cao năng lực kinh doanh. Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trực tiếp tham gia các hội thảo chuyên đề; tìm hiểu cơ hội đưa sản phẩm vào chương trình “Tick xanh trách nhiệm”; đồng thời tiếp cận các hoạt động phát triển bán hàng đa kênh, thương mại điện tử, livestream và chuyển đổi số.

2q9a0997.jpg
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Công thương tham dự chương trình kết nối cung-cầu năm 2026. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Tương tự Đắk Lắk, nhiều tỉnh, thành phố khác cũng đang nỗ lực hình thành mạng lưới cung ứng dựa trên thế mạnh, sản phẩm đặc trưng của địa phương mình. Khi được kết nối với thị trường tiêu thụ lớn, hệ thống phân phối và năng lực chế biến, những lợi thế này có thể bổ trợ cho nhau, góp phần đa dạng hóa nguồn hàng và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam.

Định hướng của Thành phố Hồ Chí Minh về công tác kết nối, xây chuỗi giá trị hàng hóa, ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh: Việc kết nối cần được tổ chức thường xuyên theo ngành hàng và mùa vụ, thay vì chỉ tập trung vào các sự kiện xúc tiến thương mại. Vùng nguyên liệu cần gắn với doanh nghiệp chế biến, hệ thống phân phối và dịch vụ logistics; các bên cùng cam kết, kiểm soát chất lượng và chịu trách nhiệm về sản phẩm trước người tiêu dùng. Những vấn đề này khi thực hiện hiệu quả sẽ giảm những điểm đứt gãy giữa sản xuất và tiêu thụ, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch cung ứng.

2q9a1324.jpg
Người dân tham quan, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng vùng miền. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Song song với đó, kết nối cung-cầu trên môi trường số tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động xây dựng kênh bán hàng trực tuyến, livestream giới thiệu sản phẩm và tập huấn kỹ năng bán hàng số giúp doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận thêm phương thức kinh doanh mới.

Với vai trò dẫn dắt thị trường, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục duy trì cơ chế kết nối thường xuyên, thúc đẩy tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng xanh. Khi doanh nghiệp, địa phương và hệ thống phân phối cùng chia sẻ trách nhiệm, chương trình không chỉ bảo đảm nguồn hàng đa dạng cho thành phố mà còn tạo động lực để các vùng sản xuất nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Khoa học, công nghệ tạo nền tảng phát triển mới

Trong bối cảnh mới, Thành phố Hồ Chí Minh định hướng phát triển trở thành trung tâm khoa học, công nghệ lớn nhất nước, đóng vai trò kết nối đổi mới sáng tạo của Đông Nam Á. Định hướng này không chỉ nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng mà còn tạo nền tảng để chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.

Công nhân sản xuất trong nhà máy tại Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quang Quý)

Thành phố Hồ Chí Minh tái cấu trúc không gian công nghiệp, đón dòng vốn FDI thế hệ mới

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp, tổng diện tích hơn 50.288ha. Trước cơ hội đón dòng vốn FDI thế hệ mới, Thành phố đang chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chọn lọc dự án có công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khả năng tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Trao chứng nhận cho doanh nghiệp nhóm Tài chính Vốn hóa lớn có hoạt động IR được Định chế Tài chính đánh giá cao nhất. (Ảnh: BTC)

Chuẩn hóa công bố thông tin, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Vượt qua 685 doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE tại Thành phố Hồ Chí Minh và HNX tại Hà Nội, các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2026 đã được xướng tên tại Lễ vinh danh IR Awards 2026 diễn ra ngày 24/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tìm hiểu về UAV được trưng bày tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Mở không gian phát triển mới từ kinh tế tầm thấp

Sau hợp nhất, không gian phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ được mở rộng bằng sự kết nối giữa đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics và các khu vực ven biển, mà còn theo chiều cao với việc khai thác không gian trên không ở độ cao thấp (kinh tế tầm thấp), mở ra tiềm năng cho những mô hình kinh tế và dịch vụ mới.

Doanh nghiệp tại Công viên phần mềm Quang Trung, Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các giải pháp công nghệ 4.0. (Ảnh: CTV)

Động lực tăng trưởng mới từ AI, công nghệ lõi và không gian số

Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian đô thị, kinh tế-xã hội được mở rộng. Sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa đô thị, công nghiệp, logistics, cảng biển, dịch vụ và các trung tâm đổi mới sáng tạo là tiền đề quan trọng để thành phố tổ chức lại không gian sản xuất, tạo động lực tăng trưởng mới.

Trong 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,7%. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh nâng sức cạnh tranh từ xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng

Với quy mô thương mại ngày càng lớn, xuất nhập khẩu và logistics đang giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy đạt nhiều kết quả quan trọng song bài toán giá trị gia tăng, năng lực cung ứng, kết nối logistics và chuyển đổi cơ hội vẫn là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ.

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu sản phẩm phương tiện bay không người lái. (Ảnh: CTV)

Sản xuất thông minh, xu hướng tất yếu

Mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất tạo điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lại không gian công nghiệp, đổi mới phương thức sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, sản xuất thông minh là hướng đi tất yếu để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả tăng trưởng.

Các công ty công nghệ trưng bày các giải pháp chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Chuyển đổi số thực chất, nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là chủ thể, lực lượng nòng cốt trong ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố.

Doanh nghiệp trưng bày sản phẩm Hội nghị kết nối đầu tư và hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: CTV)

Kiến tạo không gian đầu tư liên vùng

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng làm cầu nối, đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để hình thành không gian phát triển, thu hút đầu tư, tạo thêm động lực tăng trưởng. Qua đó, phát huy thế mạnh của từng địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, trở thành một động lực tăng trưởng mới.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUỐC THANH)

Khoa học, công nghệ mở đường cho mô hình tăng trưởng mới

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, Thành phố Hồ Chí Minh không thể tiếp tục phát triển theo phương thức truyền thống, mà phải chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững. Trong đó, khoa học, công nghệ phải trở thành động lực quan trọng, góp phần hình thành mô hình tăng trưởng mới.

Trưng bày các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Chuyển đổi kép để nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Yêu cầu xanh hóa sản xuất đang ngày càng tác động trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Cho nên, kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi xanh đang trở thành một hướng đi tất yếu, giúp doanh nghiệp hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm khoa học, công nghệ được trưng bày tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Mở rộng hợp tác, thu hút kỳ lân công nghệ toàn cầu

Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn, kỳ lân công nghệ toàn cầu, từng bước mở rộng năng lực và dần định hình một hệ sinh thái công nghệ toàn diện. Đây là hướng đi quan trọng nhằm huy động thêm nguồn lực, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, tạo động lực đổi mới cho mô hình tăng trưởng.