Khơi thông nguồn lực đất đai

Tại tỉnh Quảng Trị, nguồn thu từ tiền sử dụng đất, nhất là thu từ đấu giá quyền sử dụng đất luôn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu thu ngân sách, từ đó giúp các địa phương có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển.

Nhờ khai thác hiệu quả quỹ đất, phường Đồng Hới đã xây dựng các khu đô thị hiện đại, khang trang.
Nhờ khai thác hiệu quả quỹ đất, phường Đồng Hới đã xây dựng các khu đô thị hiện đại, khang trang.

Tuy nhiên, sau khi hợp nhất tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc triển khai các dự án tạo quỹ đất đang còn một số vướng mắc, cần tháo gỡ.

VAI TRÒ CỦA NGUỒN THU TỪ ĐẤT ĐAI

Lũy kế 9 tháng năm 2025, tỉnh Quảng Trị thu được gần 3.900 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đạt 106% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2025, tăng 150% so cùng kỳ năm 2024. Đây là con số đáng chú ý, bởi khác với nhiều nguồn thu khác phải trích nộp về ngân sách trung ương, nguồn thu từ đất thì ngân sách địa phương hưởng 100% và chỉ được dùng cho đầu tư phát triển như làm đường giao thông, trường học, trạm y tế, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới...

Nhờ đó, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, với cơ sở hạ tầng đồng bộ hơn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong bối cảnh hiện nay, khi nhiều xã, phường, đặc khu vừa sáp nhập, hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là trung tâm hành chính đang phân tán, chưa có điều kiện hội tụ cho nên phải có lộ trình xây dựng mới từ đầu, cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa phát triển mạnh thì nguồn thu từ đất chính là giải pháp quan trọng cho ngân sách cấp xã. Từ đó mới có điều kiện dẫn dắt để tạo dư địa phát triển kinh tế, xã hội trong tương lai.

Theo quy định phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất hiện nay, 13 xã khó khăn thuộc tỉnh Quảng Bình (trước đây) được giữ lại đến 80%, hầu hết các xã còn lại được hưởng 40% sau khi trừ chi phí đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng. Điều này cho thấy ngân sách cấp tỉnh đã dành sự ưu tiên rất lớn cho cơ sở. Riêng các xã ở khu vực tỉnh Quảng Trị (cũ) đang tạm thời thực hiện cơ chế nguồn thu để lại 100% cho ngân sách tỉnh để điều phối chung.

Từ năm 2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ ban hành chính sách phân chia nguồn thu tiền sử dụng thống nhất để áp dụng trên toàn tỉnh theo hướng động viên các xã thúc đẩy gia tăng nguồn thu từ đất. Điều đó đồng nghĩa xã nào chủ động có dự án tạo quỹ đất và đấu giá thành công, tạo được nhiều nguồn thu thì có nguồn lực dồi dào để lo cho dân, đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội. Ngược lại, xã nào thụ động, trông chờ không có giải pháp thì gần như không có nguồn thu và sẽ gặp khó khăn trong điều hành và phát triển.

Với mức vốn điều lệ hiện nay hơn 1.600 tỷ đồng, Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Trị là điểm tựa tài chính vững chắc cho các địa phương. Quỹ có chức năng ứng vốn để các địa phương bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, tạo lập quỹ đất sạch để đấu giá thu tiền sử dụng đất và hoàn thiện hạ tầng cơ sở. Những năm qua, nhiều xã, phường đã phối hợp tốt với Quỹ triển khai thành công các dự án, tạo nguồn thu lớn cho địa phương.

GỠ KHÓ ĐỂ TĂNG NGUỒN THU TỪ QUỸ ĐẤT

Thực tế cho thấy, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc triển khai các dự án tạo quỹ đất để tạo nguồn thu cho các địa phương, nhất là cấp xã có những khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, chính quyền cấp xã chưa có đơn vị sự nghiệp đủ tư cách pháp nhân đứng ra làm đại diện chủ đầu tư để tổ chức quản lý, triển khai dự án. Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện trước đây đang tạm thời chuyển giao về xã trung tâm quản lý cho nên việc phối hợp còn bất cập.

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã đang rà soát, điều chỉnh và tích hợp; quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư các dự án tạo quỹ đất cũng chưa được quy định cụ thể theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú cho biết, dự án tạo quỹ đất là dự án đầu tư công đặc thù, nhằm mục đích phát triển hạ tầng xã hội và tăng thu ngân sách nhà nước từ tiền sử dụng đất, không chỉ là nhiệm vụ đầu tư công đơn thuần. Do đó, trước mắt, các địa phương cần tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án dở dang, phấn đấu thu tiền sử dụng đất năm nay vượt 20-25% so với kế hoạch.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành tham mưu sớm ban hành quy định về đầu tư các dự án tạo quỹ đất theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, an toàn, tránh lãng phí nguồn lực đất đai và tài chính.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có hướng dẫn tổ chức lại các ban quản lý dự án, các trung tâm phát triển quỹ đất phù hợp đặc điểm, tình hình của địa phương. Đi đôi với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát trong hoạt động đầu tư các dự án tạo quỹ đất để bảo đảm minh bạch, chống tham nhũng, lãng phí.

Chính quyền cấp xã khi triển khai các dự án cần tính toán căn cơ về quy mô dự án, vị trí phù hợp nhu cầu đất ở, đất kinh doanh thương mại dịch vụ của người dân, doanh nghiệp để dự án có hiệu quả, khả năng hoàn vốn cao. Tránh hiện tượng đầu tư dàn trải, dự án lớn vượt quá nhu cầu khả năng tiêu thụ của thị trường sẽ gây lãng phí nguồn lực nhà nước hoặc gây những hệ lụy không đáng có liên quan quỹ đất ở từng địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.